Về An Giang xem lễ hội đua bò

(Dân trí) - Ngày 3/9, tại chùa Rô, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra “Lễ hội Đua bò chùa Rô” năm 2017 với sự tham gia của 25 đôi bò đến từ các xã, thị trấn trong huyện.

Những cặp bò đang di chuyển vào sân để chuẩn bị cuộc đua
Những cặp bò đang di chuyển vào sân để chuẩn bị cuộc đua

Lễ hội đua bò được tổ chức tại đây, mang tính chất là một lễ hội văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer.

Lễ hội thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh đến theo dõi và cổ vũ. Hàng trăm phóng viên, nghệ sỹ nhiếp ảnh từ khắp nơi trong cả nước nô nức về tác nghiệp.

Cặp bò chuẩn bị đua
Cặp bò chuẩn bị đua
Người dân có mặt từ rất sớm để mong được chứng kiến lễ hội đua bò
Người dân có mặt từ rất sớm để mong được chứng kiến lễ hội đua bò

Về An Giang xem lễ hội đua bò - 4

Các cặp bò tập trung trước giờ khai mạc lễ hội đua bò Chùa Rô. Năm nay có 25 đôi bò tham gia tranh tài
Trước khi bước vào tranh tài, các cặp bò dạo qua một vòng sân đấu chào khán giả.
Trước khi bước vào tranh tài, các cặp bò dạo qua một vòng sân đấu chào khán giả.
Về An Giang xem lễ hội đua bò - 6
Ngang tài ngang sức
Ngang tài ngang sức
Nhiều nhiếp ảnh gia chọn cho mình chỗ đứng thích hợp để săn ảnh
Nhiều nhiếp ảnh gia chọn cho mình chỗ đứng thích hợp để săn ảnh
Đội đạt giải nhất
Đội đạt giải nhất

Kết thúc giải đua, giải nhất thuộc về đội bò số 1 của ông Lê Văn Sang (xã An Phú).

Theo quan niệm của người dân, đua bò có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đội bò giành được giải cao không những mang lại cho chủ nhân của chúng niềm kiêu hãnh, mà còn đem lại một mùa bội thu, dân làng ấm no.

Toàn cảnh cuộc đua bò

Sau khi thắng cuộc, giá trị đôi bò thắng cuộc cũng tăng lên rất cao, những người Khmer không giết thịt, cũng không bán chúng đi mà còn gìn giữ cặp bò chiến thắng như một tài sản quý báu của gia đình và người dân.

Đức Hiệp