Tuyển vú em lương gần 3 tỷ, được dùng siêu xe, đi nước ngoài 3 lần/tuần

Không chỉ được chi trả mức lương đáng mơ ước, vú em cho gia đình giàu có tại Anh này sẽ được thưởng thức món ăn của đầu bếp hạng sang, dùng siêu xe và đi nước ngoài như cơm bữa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một gia đình người Anh giàu có đã thông báo tuyển vú em cho 4 đứa con với những đề nghị hấp dẫn như mức lương lên tới 129.000 USD/năm (gần 3 tỷ đồng), được phép sử dụng siêu xe như Range Rover, Porsche, Maserati cũng như được thưởng thức những bữa ăn do bếp trưởng đạt danh hiệu sao vàng Michelin chuẩn bị.

Mặc dù điều kiện đưa ra hấp dẫn, song gia đình trên nói rõ là công việc vú em này đòi hỏi yêu cầu cao. Ngoài chuyện phải làm việc 13 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần từ 7h sáng đến 8h tối, ứng viên trúng tuyển vị trí này cũng cần phải ra nước ngoài thường xuyên 3 lần/tuần.

Vú em phải có nhiệm vụ lên kế hoạch chăm sóc 4 đứa trẻ từ độ tuổi 2 đến 15 di chuyển giữa các nhà ở London (Anh), đảo quốc Barbados, thành phố Atlanta (Mỹ), và Cape Town (Nam Phi). Bọn trẻ được thuê giáo viên về học tại nhà, nên trong suốt thời gian học, vú em cũng phải tham gia lớp cùng bọn trẻ.

Các ứng viên phải có bằng cấp về tâm lý học trẻ em cũng như 15 năm kinh nghiệm làm vú em. Đặc biệt, những người này phải không có con. Gia đình thuê cũng đặt kỳ vọng vào một ứng viên đầy đủ phẩm chất, như có chứng nhận tự phòng vệ, chưa từng vi phạm luật lệ lái xe và không uống rượu, nghiện thuốc kể cả ngoài giờ làm việc. Gia đình sẵn sàng trả tiền đào tạo cho ứng viên trúng tuyển nếu như họ không biết võ.

Viết trên mẩu tin quảng cáo trang web Childcare.co.uk, người mẹ chia sẻ: "Chúng tôi đang tìm một vú em chất lượng cao. Chúng tôi không quan tâm đến việc vú em làm gì trong thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, say xỉn hay sử dụng ma túy là điều không thể chấp nhận được và sẽ bị sa thải ngay lập tức".

Ứng cử viên cần lưu ý một điều rằng ngoài việc gây ấn tượng với bố mẹ lũ trẻ, họ còn phải chiếm được thiện cảm của bốn đứa trẻ vì chúng mới là người quyết định có thuê ứng viên đó làm vú em cho mình hay không.

Theo hãng tin CNBC, hiện đã có hơn 300 chuyên gia chăm sóc trẻ em nộp đơn ứng tuyển, đón nhận thử thách. Mặc dù danh tính của gia đình được giấu kín, song người mẹ khẳng định vị trí tuyển dụng này là có thật.

Mẩu tin tuyển dụng trên xuất hiện từ ngày 9/8 trên trang web Childcare.co.uk. Đây là trang web kết nối các bậc phụ huynh có nhu cầu với các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em như người giữ trẻ, vú em, gia sư...

Theo Baotintuc.vn