Thú vui trồng lại cây quất cảnh sau Tết

(Dân trí) - Sau Tết nhiều người có thú vui chăm sóc lại cây quất cảnh để dành cho năm sau. Dưới đây là bí kíp giúp bạn giữ thế quất ưng ý, tiếp tục nuôi dưỡng để ra quả đúng thời vụ.

Trong thời gian chơi Tết

Bạn vẫn nên tưới nước hàng ngày bằng bình bơm nhỏ dung tích khoảng 0,5-1,5 lít phun hoặc dùng tay vỗ nước lên mặt lá để giữ độ ẩm cho đất, tránh rụng lá sau Tết.

Thú vui trồng lại cây quất cảnh sau Tết - 1

Sau khi chơi Tết

Trước khi trồng lại 10 ngày, bạn dùng sản phẩm siêu ra rễ tưới cho cây. Sau 10 ngày, bộ rễ mới được hình thành, vặt 1/2-2/3 số lá trên cây sau đó tiến hành trồng lại như bình thường.

Quất phù hợp với loại đất vườn, có pha cát, sét, đảm bảo độ ẩm và thông thoáng. Độ pH phù hợp để trồng quất là 5–6.

Hố đất để trồng quất cần bón lót 1-2kg phân vi sinh hoặc 3-5 kg phân chuồng. Tạo hệ thống mương nước đảm bảo tưới tiêu nhưng tránh gây ngập úng, quất sẽ thối rễ dẫn đến chết cây.

Thú vui trồng lại cây quất cảnh sau Tết - 2

Khoảng 5-7 ngày sau khi trồng lại cần làm tơi xốp đất quanh gốc (khoảng 30 cm) hoặc bón phân khoáng (cách gốc khoảng 30 cm) giúp cho cây phát triển cành, lá. Có thể bón thêm phân chuồng hoại mục cho quất tươi tốt, tránh sâu bệnh.

Tạo tán, tạo thế

Dù cho bạn muốn giữ lại dáng cũ hay tạo dáng cây mới đều không thể bỏ qua bước tìm hiểu các tài liệu liên quan hoặc người có chuyên môn hỗ trợ mới có thể hình thành dáng quất. Khi cắt tỉa cần sử dụng kéo chuyên dụng, cứ khoảng 7-10 ngày tỉa cây một lần.

Tạo quả vào cuối năm

Cần đảo quất vào tháng 5 dương dịch, trước khi đảo phải tưới nước đủ ẩm, dùng đầm sắt hoặc gỗ đầm xung quanh gốc (cách gốc khoảng 20-30 cm), hạn chế nứt, vỡ bầu khi đánh. Bầu đất to hay nhỏ phụ thuộc vào độ lớn của cây, đường kính tán.

Thú vui trồng lại cây quất cảnh sau Tết - 3

Nếu muốn chỉ có một loại quả chín trên cây thì khi đánh bầu xong, để vào nơi râm mát, tránh mưa to làm hỏng bầu. Trong khoảng 10-20 ngày khi lá gần rụng hết (khoảng 80-90% lá rụng) thì đem trồng lại như bình thường, cây sẽ ra hoa kết quả vào tháng 7-8 và chín quả vào đúng dịp Tết.

Nếu muốn quả vừa chín vừa xanh, có lộc hoa, sau khi đánh bầu đất để trong bóng râm 7-10 ngày sao cho cây rụng hết 1/2 lá rồi đem trồng lại. Khi cây kết quả ở lứa hoa đầu tiên và thứ hai (tháng 6-8) ta vặt bớt 1/2 lượng quả, cắt ngọn non, bón thêm phân đạm + kali hoặc tưới nước tăng trưởng vườn sinh thái cây sẽ tiếp tục ra hoa, kết quả ở lứa sau. Cuối năm trên tán cây sẽ có cả quả chín và xanh như ý muốn.

Đặng Ngoãn