Thu hàng trăm triệu từ bán địa lan Trần Mộng Sa Pa dịp Tết

(Dân trí) - Đó là anh Lê Lệnh Thương, ở thôn Xả Xéng, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), một trong những người trồng và kinh doanh hoa địa lan Trần Mộng có tiếng ở địa phương lâu nay.

Những chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa có giá bán khủng nêu trên do có từ 100 - 110 cành nụ hoa to đẹp trong cùng một chậu và sẽ cùng khoe sắc hoa đúng vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hai trong số 8 chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa có giá bán từ 80 - 100 triệu đồng/chậu đã được khách hàng chọn mua trưng bày chơi Tết và tặng đối tác nhân dịp năm mới.

Anh Lê Lệnh Thương ở thôn Xả Xéng, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) bên chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa có 100 cành hoa cùng nở trong một khóm có giá bán 90 triệu đồng đã được một khách hàng VIP đặt mua chơi Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
Anh Lê Lệnh Thương ở thôn Xả Xéng, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) bên chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa có 100 cành hoa cùng nở trong một khóm có giá bán 90 triệu đồng đã được một khách hàng VIP đặt mua chơi Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Những người trồng hoa ở huyện Sa Pa cho biết năm nay họ sẽ đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 khoảng 6.000 chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa với giá bán từ 300.000 - 800.000 đồng/cành hoa nở trong mỗi chậu, tùy dáng hoa và chiều dài cùng số nụ hoa trên mỗi cành hoa.

Cành hoa ngắn từ 30 - 50 cm và ít nụ hoa có giá bán từ 300-500 ngàn đồng/ cành, cành hoa có độ dài trên dưới 1 mét và có từ 30 - 50 nụ hoa/ cành có giá bán từ 700 - 1.000.000 đồng cành, chậu hoa càng nhiều cành hoa thì giá sẽ cao hơn chậu ít hoa.

Chuyển hoa địa lan Sa Pa cho khách hàng
Chuyển hoa địa lan Sa Pa cho khách hàng

Anh Lê Lệnh Thương cho biết thêm tuy chưa tới thời kỳ bán hoa tết nhưng gia đình anh đã cho di chuyển 600 chậu địa lan Trần Mộng đạt yêu cầu thương phẩm từ nhà ở xã Tả Phìn tránh rét hại và kết hợp bày bán ở khu vực Km 8 Cốc San trên quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa. Bước đầu anh đã bán được 40 chậu, thu về hàng trăm triệu đồng, trong đó 2 chậu có nhiều hoa đẹp thu về gần 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Kiều, chủ vườn hoa địa lan lớn ở xã San Sả Hồ (huyện Sa Pa) cho biết vụ hoa này đưa ra thị trường 700 chậu hoa địa lan Trần Mộng đạt tiêu chuẩn và đã có khách hàng từ Hà Nội lên đặt vấn đề bao tiêu số lượng lớn với giá cả phù hợp. Năm trước gia đình ông bị thiệt hại gần 1 tỷ đồng do hoa địa lan Trần Mộng bị thối nõn do sâu bệnh và mưa tuyết.

Vườn địa lan Trần Mộng quý hiếm có 600 chậu đạt tiêu chuẩn của gia đình anh Thương đưa ra thị trường hoa Tết 2018.
Vườn địa lan Trần Mộng quý hiếm có 600 chậu đạt tiêu chuẩn của gia đình anh Thương đưa ra thị trường hoa Tết 2018.

Anh Sùng A Tỏa một trong những người dân tộc Dao trồng nhiều hoa địa lan Trần Mộng ở xã Tả Phìn (huyện Sa Pa) cũng đã chuyển xuống xã Cốc San gần thành phố Lào Cai 60 chậu hoa địa lan loại đẹp, hy vọng sẽ tiêu thụ gọn trước tết với giá bán 300 - 400 ngàn đồng/ cành...

Dọc quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai ở khu vực xã Cốc San và xã Tòng Sành (huyện Bát Xát) cách thành phố Lào Cai gần chục Km và gần trục đường cao tốc Lào Cai - Hà Nội là nơi có gần 20 điểm trưng bày bán hoa địa lan Trần Mộng do người dân mang từ Sa Pa xuống đang bắt đầu thu hút khách tới tham quan, mua sắm.

Theo nhiều người kinh doanh hoa tết ở Sa Pa và thành phố Lào Cai, giá hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa năm nay không cao so với năm trước và nguồn hàng cung ứng ra thị trường có nhiều hơn các năm trước.

Vẫn như các năm trước, khách hàng chính tiêu thụ hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa có giá hàng triệu đồng/chậu là thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Yên...

Một trong gần 20 điểm trưng bày bán hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa nằm dọc 2 bên quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa .
Một trong gần 20 điểm trưng bày bán hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa nằm dọc 2 bên quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa .

Những người mua hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa chơi tết thường có thu nhập cao hoặc cơ quan, doanh nghiệp mua tặng đối tác hay trưng bày trong phòng khách dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất.

Hoa địa lan Trần mộng Sa Pa được coi là loài hoa quý nhất mùa xuân vùng núi Tây Bắc vì có ưu điểm hoa nở kéo dài từ 2 - 3 tháng liên tục mới tàn, hoa có hương thơm quyến rũ, hoa có vẻ đẹp đài các, lá xanh thắm.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển