Thiếu nữ Nga gây tranh cãi với dịch vụ lạ: "ôm đàn ông cô đơn đi ngủ"

(Dân trí) - Dịch vụ “ôm đàn ông cô đơn đi ngủ” của cô gái trẻ người Nga đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Theo lời giới thiệu, cô gái chỉ đơn giản trò chuyện và ôm khách hàng khi đi ngủ để đảm bảo có một đêm ngon giấc.

Viktoria Ivachyova 21 tuổi, đến từ Moscow, Nga, là người đưa ra ý tưởng về dịch vụ kiểu mới giúp tăng nguồn thu nhập bản thân. Cụ thể, cô gái trẻ sẵn lòng ôm các vị khách lạ khi đi ngủ, giúp họ có giấc ngủ nhẹ nhàng và ngon giấc. Đối tượng Viktoria hướng tới là những người đàn ông độc thân. Được biết, chi phí dịch vụ một đêm vào khoảng 82 USD và một tháng sẽ là 1.700 USD.

Cô gái trẻ người Nga với dịch vụ ôm đàn ông cô đơn giúp ngủ ngon giấc
Cô gái trẻ người Nga với dịch vụ ôm đàn ông cô đơn giúp ngủ ngon giấc

Theo lời chia sẻ của Viktoria, hiện cô có tới hàng chục khách hàng. Trước đó, cô gái trẻ lên kế hoạch lập một nhóm riêng để đáp ứng kịp nhu cầu từ phía khách. Trước đây đã từng xuất hiện những dịch vụ tương tự như thế, thậm chí chi phí lên tới cả chục USD cho một giờ ôm khách hàng có nhu cầu tình cảm. Tuy nhiên, ý tưởng của Viktoria có phần đặc biệt hơn. Cô và cả nhóm chỉ làm đúng nhiệm vụ ôm khách hàng và không có hành động “vượt ngoài kiểm soát”. Để đảm bảo an toàn, Viktoria mang theo “nút ấn nguy cấp” để đội ngũ an ninh xuất hiện trong trường hợp cần thiết.

Viktoria khẳng định, đây không phải là dịch vụ mại dâm trá hình
Viktoria khẳng định, đây không phải là dịch vụ mại dâm trá hình

Làm thế nào để đặt dịch vụ này? Đầu tiên, khách hàng sẽ lên trang web riêng của Viktoria và đăng ký. Sau đó, cô sẽ gọi lại, thống nhất và giải thích chi tiết mọi dịch vụ, tránh những hiểm lầm đáng tiếc. Nếu khách hàng đồng ý, họ sẽ sắp xếp buổi gặp mặt. Khoảng 1 tiếng trước giờ khách hàng ngủ, Viktoria sẽ tới nhà họ. Tại đây, cả hai có cuộc trò chuyện trên giường. Cô gái người Nga cho biết, bản thân là người biết lắng nghe. Bởi vậy, khách hàng có thể trò chuyện cởi mở, thoải mái, thậm chí coi cô như người bạn hay thành viên trong gia đình.

Viktoria cho hay, dịch vụ mang tới những nguồn năng lượng tích cực cho đối tượng khách hàng là đàn ông độc thân. Qua cuộc trò chuyện cởi mở, khách của cô sẽ có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Cô gái trẻ cũng tự hào chia sẻ, những vị khách nam trước đó của cô đều trong tình trạng trầm cảm cần người chia sẻ. Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm sau, cô thường nhận được nhiều phản hồi tích cực. “Vika, cô thật tuyệt vời. Tôi vừa thức dậy sáng nay và thấy yêu cuộc sống hơn” – đó là một trong những lời nhắn cô gái nhận được từ phía khách của mình.

Viktoria thừa nhận, hiện tại đối tượng của cô là những khách hàng nam giới độc thân. Tuy nhiên, nếu những người phụ nữ cô đơn muốn tìm sự chia sẻ trong cuộc sống, cô cũng sẵn lòng trò chuyện cùng họ.

Trước đó, Nhật Bản cũng xuất hiện dịch vụ ngủ thuê tương tự, với các chàng trai trẻ tới ôm khách hàng nữ đi ngủ
Trước đó, Nhật Bản cũng xuất hiện dịch vụ ngủ thuê tương tự, với các chàng trai trẻ tới ôm khách hàng nữ đi ngủ

Trước đó, tại Nhật Bản, người ta từng biết đến dịch vụ ngủ thuê tương tự. Cụ thể, những chàng trai trẻ trung với thân hình rắn rỏi sẽ tới ôm khách hàng là phụ nữ cô đơn, đồng thời lắng nghe những tâm tư, trò chuyện cùng họ. Đại diện từ phía công ty Rose Sheep cũng khẳng định, đây hoàn toàn là dịch vụ trong sáng, lành mạnh, không phải hình thức mại dâm trá hình. Phía công ty nghiêm cấm nhân viên của mình có hành động quá đà với khách hàng nữ.

Huy Hoàng

Theo Od, News