Tận mắt chiêm ngưỡng khí tài hùng hậu của quân đội Việt Nam tại Giảng Võ

(Dân trí) - Máy bay không người lái, Tàu ngầm kio, Tàu chiến ĐInh Tiên Hoàng, Giàn hỏa tiến BM 21, Tên Lửa đặt trên xe MZKT – 7930 hay đạn tên lửa Petrora… lần lượt được Bộ Quốc Phòng trưng bày tại Triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam 2015

Ngay trong ngày đầu diễn ra triển lãm gian hàng của Bộ Quốc Phòng đã thu hút rất đông một bộ phận người dân vào xem và chiêm ngưỡng một số khí tài hiện đại và hùng hậu của QĐND Việt Nam hiện nay được trưng bày dưới dạng mô hình.

img-9339-1440831179034

Những  hình ảnh được PV Dân trí ghi lại tại gian hàng của Bộ quốc phòng Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm Giãng võ Việt Nam sáng 29.8:

Hình ảnh máy bay không người lái tại gian hàng của Bộ Quốc Phòng đã gây được nhiều sự quan tâm của người dân

 

img-9343-1440831285228
Từ người già cho đến trẻ nhỏ

 

img-9335-1440831436578
img-9337-1440831475231
Đây là loại máy bay có trọng lượng 2,5kg, vận tốc bay 80km/h thời gian bay 50 phút, camera 16.1MP và tốc độ gió là 65km/h

Cùng với máy bay không người lái, mô hình tàu chiến Đinh Tiên Hoàng, Tàu ngầm Kio của lực lượng hải quân cũng lôi kéo rất nhiều người xem

 

img-9357-1440831691519

Một số người dân cho biết, họ chỉ mới nghe và xem những hình ảnh này trên các phương tiện truyền thông chứ chưa được ngắm nhìn các mô hình thật 100% như thế này.

img-9355-1440831852080
img-9360-1440831896037
Có thể thấy, so với 70 năm về trước lực lượng Hải quân Việt Nam đã có sự trưởng thành vượt bậc, có thể đương đầu với mọi kẻ thù trong thời kỳ mới

 

Cùng với Hải quân, lực lượng phòng không, không quân của Việt Nam trong mọi thời điểm đều sẵn sàng bảo vệ tổ quốc thân yêu

 

img-9315-1440832009082
Đạn tên lửa Petrora của QĐND VN
img-9351-1440832101292
img-9319-1440832000002
Rất nhiều người dân tỏ ra ngạc nhiên trước dàn vũ khí hiện đại của QĐVN mặc dù đó mới chỉ là  một số  mô hình mô phỏng.

 

Đến triển lãm lần này người dân còn có thể được xem các vũ khí  như: Đạn pháo 75mm, 37mm, giàn hỏa tiễn BM -21, tên lửa đặt trên xe MZ KT -793

img-9347-1440832363953
img-9311-1440832330788
img-9332-1440832334836
img-9348-1440832348046

Các thiết bị do thám trinh sát, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng được trưng bày tại đây:

img-9329-1440832593833
Đây là thiết bị UAV microdrore MD4 dùng để bay chụp ảnh, quay phim địa hình, truyền hình trực tiếp về trạm điều khiển mặt đất
img-9341-1440832602147
Còn đây là phương tiện camera ban đêm được sử dụng nhiều trong cứu hộ cứu nạn
img-9366-1440832621203
Trực thăng cứu hộ
img-9340-1440832873552
...và thiết bị dò tìm âm thanh hình ảnh

Cùng với các thiết bị vũ khí, khí tài, trong triển lãm này Bộ Quốc Phòng còn trưng bày mô hình Trạm kinh tế - khoa học - Dịch vụ (DK1) trên thềm lục địa phía Nam tổ quốc và mô hình nhà văn hóa đa năng trên đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa.

img-9345-1440832922607
img-9346-1440832922622

Đã có  rất nhiều cảm xúc của người dân sau khi đến thăm gian hàng này

img-9365-1440833106055
Một em bé đang nắn nót ghi từng nét chữ với những dòng cảm xúc của mình trong cuốn sổ ghi lưu niệm được đặt tại đây.

 

Cùng với Bộ Quốc Phòng triển lãm này còn có sự tham gia của 28 Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương  và  30 tỉnh/thành tham gia trưng bày.

Triển lãm nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCNVN.

Bài ảnh: Hữu Thắng