Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo

(Dân trí) - Ngày 13/11, bất chấp trời nắng gắt, hàng chục ngàn người từ khắp nơi đã đổ về Sóc Trăng để xem đua ghe Ngo, trong dịp mừng lễ hội Ócc-om-bóc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Video: Không khí đua ghe Ngo tại lễ hội Ócc-om-bóc.

Ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết trong ngày 13/11 tại Sóc Trăng nắng nóng khá gay gắt. Dù thời gian bắt đầu cuộc đua diễn ra lúc 12h trưa, nhưng từ sáng sớm đã có hàng ngàn người dân đổ về làm chật kín nhiều tuyến đường hướng ra sông Maspero (TP Sóc Trăng) để xem đua ghe Ngo.

“Hôm nay là ngày vui của đồng bào Khmer chúng tôi. Lễ Ócc-om-boc là một trong những lễ hội quan trọng trong năm, nên bà con ai cũng gác việc làm, việc nhà để tham gia lễ hội và đua ghe Ngo là một hoạt động không thể thiếu vào dịp tháng 10 âm lịch hàng năm”, một người dân Khmer ở huyện Mỹ Xuyên chia sẻ.

Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo - 1
Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo - 2
Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo - 3
Hàng chục ngàn người đã đổ về sông Maspero để xem đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Nam Bộ tại Sóc Trăng.
Hàng chục ngàn người đã đổ về sông Maspero để xem đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Nam Bộ tại Sóc Trăng.
Nhiều nhà sư cũng tham gia xem và cổ vũ hết mình cho các đội đua đến từ chùa của mình.
Nhiều nhà sư cũng tham gia xem và cổ vũ hết mình cho các đội đua đến từ chùa của mình.

Trước khi diễn ra cuộc đua ghe Ngo khoảng 2 giờ đồng hồ, 2 bên bờ sông Maspero đã có cả “rừng” người. Một đoạn sông kéo dài khoảng 2km hầu như không còn chỗ trống, có người còn lội cả xuống sông, leo lên cây, mái nhà,... bất chấp trời nắng như đổ lửa để xem và cổ vũ cho các đội đua.

Tiếng trống, tiếng còi vang rền cả một khu vực cho thấy sự cuồng nhiệt của người dân đối với môn đua thuyền của đồng bào Khmer.

Hết chỗ trên bờ, người dân lội xuống sông...
Hết chỗ trên bờ, người dân lội xuống sông...
Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo - 7
Leo lên cây.
Leo lên cây.
Lên cả mái nhà để xem, cổ vũ cho các đội đua.
Lên cả mái nhà để xem, cổ vũ cho các đội đua.

Cuộc đua ghe Ngo năm nay có 47 đội (trong đó có 41 đội nam và 6 đội nữ) đến từ các tỉnh ĐBSCL tham gia, nhiều nhất là tỉnh Sóc Trăng. Mỗi lượt đua có 2 đội cùng tranh tài để phân thắng bại.

Hơn 40 đội đến từ các tỉnh ĐBSCL tham gia đua ghe Ngo.
Hơn 40 đội đến từ các tỉnh ĐBSCL tham gia đua ghe Ngo.
Những chàng thanh niên Khmer khỏe mạnh đã mang đến các màn đua ghe cực kỳ hấp dẫn.
Những chàng thanh niên Khmer khỏe mạnh đã mang đến các màn đua ghe cực kỳ hấp dẫn.

Ghi nhận của PV, bước vào cuộc đua, các đội đã thi đấu hết mình, đặc biệt là các đội nam, đã cống hiến cho khán giả những cuộc rượt đuổi hấp dẫn.

Các đội nam quyết liệt ngay từ đầu trận đua.
Các đội nam quyết liệt ngay từ đầu trận đua.
Bất phân thắng bại.
Bất phân thắng bại.
Rượt đuổi ngoạn mục.
Rượt đuổi ngoạn mục.
Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo - 15
Tiến về phía trước.
Tiến về phía trước.
Quyết liệt.
Quyết liệt.
Mạnh mẽ.
Mạnh mẽ.
Hơn nhau chỉ từng nhịp dầm bơi.
Hơn nhau chỉ từng nhịp dầm bơi.
... để về đích.
... để về đích.

Video: Đội đua ghe Ngo nam tranh tài quyết liệt.

Trong khi đó, các chị em phụ nữ cũng không thua kém, những màn đua của các đội nữ cũng cực kỳ hấp dẫn, cũng có những trận rượt đuổi nhau, hơn từng nhịp bơi một để giành chiến thắng.

Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo - 21
Sóc Trăng: Hàng chục ngàn người cuồng nhiệt xem đua ghe Ngo - 22
Các đội ghe Ngo nữ tranh tài cũng rất sôi nổi, hào hứng.
Các đội ghe Ngo nữ tranh tài cũng rất sôi nổi, hào hứng.

Video: Hào hứng đội ghe Ngo nữ tranh tài.

Diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và sự cổ vũ tinh thần cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả, giải đua ghe Ngo mừng lễ hội Ócc-om-bóc đã mang đến một sân chơi vui tươi, phấn khởi trong ngày hội của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Huỳnh Hải