Sạt nghiệp vì mùa cá độ

Bóng đá là môn thể thao diễn ra quanh năm, nhưng được trông đợi hơn cả là những mùa Wold cup, EURO. Cùng với đó là sự nóng lên của tình trạng cá độ, sát phạt nhau.

Mùa EURO 2016, các cơ quan chức năng đã đánh sập nhiều đường dây cá độ “khủng” với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Song, trong thế giới ngầm ấy, biết bao hình ảnh nhức nhối với những “ông cá” vẫn tiếp tục mang cả khối tài sản vào các canh bạc.

Mất cả sản nghiệp vì cá độ

Là một người cá độ chuyên nghiệp, từ 4 năm trở về trước, Nguyễn Đức Minh (biệt danh Minh béo) trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) là một người “ăn nên làm ra” vì cá độ bóng đá. Tiền kiếm được đều được gã tiêu xài vào các cuộc ăn nhậu tốn kém. Đến khi thua nhiều, gã càng muốn gỡ thì vận đen càng bám riết. Bao nhiêu tiền của bị nướng vào chuyện cá độ, trong khi cả gia đình vẫn tin tưởng Minh đang làm ăn tốt. Thua nhiều, Minh vay lãi suất cao từ các đối tượng cho vay nặng lãi hòng gỡ gạc sẽ trả. Chưa bao giờ Minh thấy mình căng thẳng đến thế.

Sau vài lần vay lãi suất lên tới 12%, gã tiếp tục vay lãi lên 15%. Vận may vẫn chưa mỉm cười. Sau 2 năm, số tiền nợ của gã lãi mẹ đẻ lãi con lên đến hơn 5 tỷ đồng. Dù đã bán nhà, gã cũng chỉ trả được một nửa. Số tiền còn lại gã không còn khả năng trả nên thường bị các đối tượng đòi nợ thuê tìm kiếm, buộc gã phải đưa vợ con trốn vào TP. Hồ Chí Minh nương nhờ họ hàng.

Các con bạc tại Việt Nam mỗi năm “nướng” hàng tỉ USD vào cá độ bóng đá.
Các con bạc tại Việt Nam mỗi năm “nướng” hàng tỉ USD vào cá độ bóng đá.

Điều đau xót hơn, Minh béo là dân Hà Nội gốc nên chưa chịu bán nhà để đi thuê trọ. Theo một số người hàng xóm, vào thời điểm gã nợ trên dưới 2 tỷ đồng thì chỉ cần tỉnh táo bán ngôi nhà đang ở là có khoản tiền có thể “lấp” dần khoản nợ. Sau đó, với khả năng kiếm tiền, Minh hoàn toàn có khả năng mua ngôi nhà khác ít tiền hơn, sau vài năm cố gắng làm ăn. Nay để khoản nợ đội lên, vượt qua nhiều lần của gã.

Trong những ngày diễn ra EURO 2016, tại nhiều quán cà phê ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng như Quảng Ninh, Hải Phòng, phóng viên ghi nhận nhiều điểm tập trung cá độ tinh vi. Cùng với đó, ngấp nghé nhiều trường hợp sạt nghiệp. Nhiều người dân Hải Phòng còn nhớ rất rõ trường hợp của Hà Đức Trường (quận Lê Chân) đang phải ngồi bóc lịch trong lao tù. Cũng bởi cá độ mà ra.

Qua tìm hiểu người vợ đang nuôi hai con chung với Trường, được biết trước đây gã rất chịu khó làm ăn, có đồng ra đồng vào. Thế rồi a dua theo chúng bạn chơi cá độ. Năm 2014, Trường bán cả nhà cũng vẫn chưa trả hết nợ, vợ con đành phải gửi về cho ông bà ngoại nuôi hộ. Bản thân gã tiếp tục hoạt động để có tiền bao gái. Sau cùng gã dính vào vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bị kết án 8 năm tù giam. Vợ con trông chờ mòn mỏi, chẳng biết bao giờ gã mới trở về. Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Thị Mệnh - vợ của Trường vừa khóc vừa tâm sự: “Lâm vào cá độ, anh ấy không có cách nào dừng lại. Từ mất ít, muốn gỡ gạc thì càng đâm đầu vào chỗ tuyệt vọng. Cuối cùng là chuốc lấy tai họa”.

Nhiều đường dây bị bóc gỡ

Nhận thấy mức độ nguy hiểm của vấn đề cá độ bóng đá, nhất là mùa EURO đang nóng bỏng diễn ra, với diễn biến hấp dẫn của nó, các cơ quan chức năng đang tích cực ngăn chặn. Theo tìm hiểu từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội), tình trạng cá độ bóng đá nở rộ các hình thức ngày càng tinh vi. Người cá độ trực tiếp, các đối tượng sử dụng điện thoại, đồng thời thâm nhập vào các trang mạng xã hội để tham gia với các nhà cái mang tính chất quốc tế. Nhiều đường dây vừa bị cơ quan chức năng đánh sập thì lập tức có nhiều trang khác được làm mới.

Trước khi EURO 2016 bắt đầu, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thường xuyên có kế hoạch cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn nạn cá độ bóng đá. Tiêu biểu nhất là kế hoạch đánh sập đường dây cá độ 7,6 nghìn tỷ mùa EURO năm nay. Cụ thể vào ngày 14/6, cơ quan điều tra cho biết đã phá đường dây cá độ lớn. Được biết Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) - Bộ Công an kết hợp với công an các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống, tăng cường quản lý các đối tượng trọng điểm về cá độ bóng đá. Ngoài ra, cảnh sát tăng cường quản lý giám sát các tụ điểm có thể diễn ra hoạt động cá độ bóng đá các trận đấu tại EURO 2016 như các tụ điểm giải trí, quán cà phê.

Kết quả điều tra cho thấy Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng đã triệu tập, bắt và khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet, trong đó Bùi Khắc Hiền (SN 1964, ở Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định là kẻ cầm đầu. Cơ quan công an cho biết: Đã thu giữ nhiều thiết bị dùng để đánh bạc và nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, 1 xe ôtô Mercedes, 200 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng xác định, từ tháng 6/2015 đến nay, các đối tượng đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua các trang mạng xã hội. Các đối tượng ngụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, số đối tượng tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ, số tiền đánh bạc lớn, thủ đoạn tinh vi.

Tại Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP. Hải Phòng đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cờ bạc có quy mô lớn này, thu giữ 3 máy tính cùng nhiều tài sản, tài liên có liên quan đến hoạt động phạm tội. Hay trên địa bàn TP. Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã lập chiến công khi đánh sập một đường dây cá độ bóng đá. Chiều 12/6/2016, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong đường dây chuyên cá độ bóng đá dưới hình thức “bơm” tiền đánh cược với nhà cái thông qua trang web cá độ bóng đá trên internet. Cầm đầu đường dây cá độ là Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1977, trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng đang bị điều tra, xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai: Sau khi được giao cho tài khoản tổng, đã chia thành 18 tài khoản nhỏ hơn và giao cho các khách hàng tham gia cá độ. Cụ thể, một số tài khoản được Quang giao cho Lê Xuân Tùng (sinh năm 1981) ở phường Phương Mai; Nguyễn Hoài Giang (sinh năm 1970) ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa… Nhờ những tài khoản này, các đối tượng tự do tham gia lập tài khoản mạng xã hội để “chiến”. Nhiều kẻ đã tổ chức quảng cáo, tung lên nhiều hình ảnh khiêu dâm cốt để thu hút nhiều người tham gia.

Trước vấn đề phức tạp này, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) cho biết, đơn vị đã đề nghị trưởng công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động phối hợp ngành chức năng địa phương tuyên truyền, vận động người dân không mắc bẫy của các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ tổ chức nắm tình hình, lên danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet công cộng, cà phê bóng đá có nguy cơ tiềm ẩn tội phạm cá độ, đánh bạc.

Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, hy vọng sẽ giảm bớt lượng người tham gia vào các đường dây cá độ, tránh khỏi tình trạng vỡ nợ, gây ra nhiều hệ lụy như thời gian qua.

Theo Sức khoẻ&Đời sống