Sắm cây cảnh chơi Tết, làm sao để không bị mất tiền oan?

(Dân trí) - Vào dịp Tết Nguyên Đán, vấn nạn cây cảnh bị ghép thêm hoa và quả xảy ra tràn lan. Nếu không có đủ kiến thức để phân biệt đâu là cây thật đâu là cây "rởm” thì người tiêu dùng rất dễ bị mất tiền oan.

Qua trao đổi với kỹ sư Phạm Ngọc Hùng- Học việnnông nghiệp Việt Nam, chúng tôi được biết trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cây cảnh là cây được ghép thêm hoa hoặc quả vào.

Ví dụ điển hình nhất là bưởi cảnh. Chỉ từ một gốc bưởi, để tăng thêm vẻ đẹp và giá trị, người ta có thể ghép thêm các loại quả có múi khác nằm trong cùng một chi như cam, chanh, quất, phật thủ… từ đó tạo ra các cây ngũ quả vốn gây sốt trong một vài năm trở lại đây hoặc thậm chí là ghép thêm cả bưởi để tạo thành những cây trĩu trịt quả. Do đều nằm trong cùng một họ nên nếu ghép đúng kỹ thuật, những quả ghép này vẫn sinh trưởng và phát triển được trên cây mới một cách hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên kiểu cây ghép thứ hai mới là vấn đề nhức nhối mà người tiêu dùng đang quan tâm, nhất là vào mỗi dịp Tết. Trong trường hợp này, người bán cây lại dùng loài hoa hoặc của cây này để ghép vào thân của một loại cây khác không hề có sự tương thích. Việc cấy ghép cũng được tiến hành hết sức sơ sài như là dùng dây thép hoặc keo để gắn vào. Chính vì vậy sau khi mua về khoảng 2-3 ngày, những loại hoa, quả ghép này đều bị héo và rụng ra hết.

Dưới đây, kỹ sư Phạm Ngọc Hùng sẽ giúp quý độc giả trang bị những kiến thức cơ bản để chọn mua cho thật chuẩn các loại cây cảnh trong dịp Tết năm nay:

Cây hoa Hải Đường


Cây hoa hải đường chuẩn

Cây hoa hải đường chuẩn

Thú chơi hoa Hải Đường đã có từ lâu trong cuộc sống tinh thần của người Việt. Nhất là vào mỗi dịp Tết đến xuân về, nhu cầu mua hoa hải đường lại càng tăng cao hơn bao giờ hết. Nắm bắt được xu thế này, một vài hộ buôn bán cây cảnh đã sử dụng thân cây dành dành (có giá rẻ hơn hải đường rất nhiều) rồi ghép hoa hải đường vào bằng dây thép và keo 502 rồi đặt cho nó một cái tên mới là cây hải đường Thái và bán với giá thậm chí còn cao hơn hải đường chính hiệu.


Cây dành dành

Cây dành dành

Để nhận biết loại hải đường “nhái” này, cách dễ nhất là căn cứ vào hình thái của cây bởi vì thân và lá cây dành dành khác hẳn với cây hải đường. Bên cạnh đó, hải đường là một loại cây rất thưa hoa khi còn nhỏ, vì vậy nếu thấy một cây hải đường nhỏ mà mọc chi chít hoa thì gần như khẳng định đó là cây ghép.

Cây hoa dâm bụt


Cây dâm bụt cảnh

Cây dâm bụt cảnh

Hoa dâm bụt trước đây là một loại hoa mọc dại ở vườn hoặc bờ rào. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhờ kỹ thuật lai tạo đã có nhiều giống dâm bụt mới sở hữu màu sắc rất bắt mắt xuất hiện và nó dần dần trở thành một loại cây cảnh chính hiệu.

Để qua mắt người tiêu dùng, các gian thương đã sử dụng hoa dâm bụt mini ghép vào thân của cây bỏng nổ và quảng cáo với người tiêu dùng bằng một cái tên hoa mỹ là cây mai đỏ.


Cây bỏng nổ

Cây bỏng nổ

Để nhận biết loại cây cảnh “rởm” này các bạn có thể sử dụng những phương pháp như đối với hoa hải đường như căn cứ vào hình dáng thân và sự hài hòa giữa số lượng hoa với kích thước của cây. Bên cạnh đó, những cây dâm bụt ghép đội lốt mai đỏ thường có các hoa nở rất đồng đều và ít khi có nụ.

Cây sung

Sắm cây cảnh chơi Tết, làm sao để không bị mất tiền oan? - 5

Bên cạnh các loại hoa thì sung cũng là một loại cây cảnh rất đắt hàng vào dịp Tết bởi nó đại diện cho sự đầy đủ và sung túc. Chính vì thế nạn ghép quả ở cây sung cũng xảy ra rất nhiều.

“Những quả sung thường được ghép rất tinh vi nên người tiêu dùng cần phải kiểm tra thật kỹ khi chọn mua loại cây này để tránh mất tiền oan”- anh Hùng nhấn mạnh.

Cách nhận biết cây sung ghép quả, theo Kỹ sư Phạm Ngọc Hùng, sung là một loại cây quả mọc theo chùm nên nếu thấy những cây nào mà quả chi chít nhưng không theo chùm thì đấy là cây ghép. "Các bạn cũng có thể căn cứ vào tỉ lệ kích thước cây với số lượng quả để phán đoán bởi vì nếu một cây sung còn nhỏ mà quả lại mọc dày đặc thì không tự nhiên chút nào".

"Một cách nữa để nhận biết là dựa vào vết ghép. Thông thường quả sung được ghép vào cây bằng keo 502 nên vẫn để lại các vết loang của keo. Tuy nhiên người bán hàng lại có chiêu trò tưới nước vào thân để che đi vết keo đó nên ta cần phải quan sát thật kỹ thì mới phát hiện ra được", kỹ sư Hùng khuyến cáo.

Minh Nhật