Sai lầm nguy hiểm khi làm đẹp

(Dân trí) - Nhiều thói quen làm đẹp sai lầm sẽ làm hại vẻ đẹp của bạn. Loại bỏ thói quen này có thể cải thiện da mặt, ngăn ngừa mụn và giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn.

Tẩy da chết quá nhiều

Tẩy da chết là một công đoạn làm đẹp quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của da. Tuy nhiên, tẩy da chết quá nhiều cũng là một sai lầm lớn, do đó, chúng ta không nên quá lạm dụng nó. Đối với những phương pháp trị liệu tẩy da chết ma sát mạnh như mài mòn da hoặc lột da hóa học.

Làn da của bạn sẽ bị khô và mất đi độ cân bằng tự nhiên cần thiết để giữ da mềm mại, láng mượt. Ngoài ra, tẩy da chết quá nhiều và không đúng cách còn khiến da bạn bị kích thích, lão hóa sớm. Mức độ tốt nhất để tẩy da chết là 1-2 lần/tuần.

Tẩy da chết quá nhiều là một sai lầm lớn (Ảnh: Internet)
Tẩy da chết quá nhiều là một sai lầm lớn (Ảnh: Internet)

Sờ mặt khi tay bẩn

Trung bình mỗi mỗi giờ chúng ta thường chạm tay lên mặt từ 3-6 lần. Thói quen đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho vi khuẩn, bụi bẩn từ bàn tay xâm nhập vào mặt.

Bạn có thể chạm tay lên mặt để nặn mụn, kể cả khi nhân mụn còn non. Việc này không giúp mụn hết ngay còn bị sưng đỏ lên, có thể hình thành mụn mới và chắc chắn sẽ để lại vết thâm.

Điện thoại di động, bàn phím máy tính, nắm cửu… đều chứa rất nhiều vi khuẩn. Khi động chạm vào chúng, bạn lại sờ tay lên mặt thì khả năng làm lây lan vi khuẩn và gây nên mụn trứng cá là rất cao.

Từ bỏ thói quen sờ tay lên mặt không phải chuyện dễ dàng, bạn cần kiên trì và thay đổi từ từ. Hãy tìm một công việc để giải khuây những khi tay buồn buồn hoặc nghĩ đến những tác hại của nó mà từ bỏ.

Tô son môi quá dày

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, có đến gần 30% các sản phẩn son môi chứa các hóa chất có thể gây ung thư và hơn 50% các loại son môi chứa chì vượt mức cho phép.

Việc tô son môi quá dày càng làm lượng hóa chất từ son môi ngấm vào môi nhiều hơn, nguy cơ bệnh tật cũng cao hơn. Ngoài ra, một đôi môi quá đậm với lớp son dày cộm cũng khiến bạn trông già đi và có phần “kệch cỡm”.

Tô son môi quá dày làm lượng hóa chất từ son môi ngấm vào môi nhiều hơn(Ảnh: Internet)
Tô son môi quá dày làm lượng hóa chất từ son môi ngấm vào môi nhiều hơn(Ảnh: Internet)

Lạm dụng mặt nạ

Ngày nào cũng đắp mặt nạ, thậm chí ngày đắp nhiều lần là một cách làm đẹp phản khoa học. Điều này khiến da bị quá tải, rất dễ gây dị ứng và làm lớp biểu bì non trên da mất khả năng đề kháng. Tốt nhất nên đắp mặt nạ từ 2 đến 3 lần và chỉ để từ 15 đến 20 phút. Sau khi đắp xong, nên rửa lại mặt bằng nước ấm, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất có thể thấm sâu vào da.

Không tẩy trang trước khi đi ngủ

Có đến 30% phụ nữ thú nhận rằng họ luôn đi ngủ với lớp trang điểm trên mặt ít nhất 2 lần/tuần. Việc này chắc chắn sẽ gây những ảnh hưởng không tốt đến làn da và cả sức khỏe của bạn.

Cụ thể, da sẽ bị viêm nhiễm và lão hóa nhanh chóng, chất nhờn làm bít lỗ chân lông khiến làn da không thể "thở" và trao đổi oxy. Từ đó, da trở nên không đều màu, lỗ chân lông to và dễ sinh ra mụn, nếp nhăn.

Ngoài ra, lớp phấn mắt và mascara sẽ làm mắt bạn bị kích ứng, đỏ mắt, dễ nhiễm trùng. Khi ngủ, son phấn dễ rơi lên giường, tạo điều kiện cho vi khuẩn xuất hiện và gây bệnh. Do đó, dù trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bạn cũng không được bỏ qua bước tẩy trang.

: Da sẽ bị viêm nhiễm và lão hóa nhanh chóng nếu các lớp phấn không được loại bỏ trước khi ngủ (Ảnh: Internet)
: Da sẽ bị viêm nhiễm và lão hóa nhanh chóng nếu các lớp phấn không được loại bỏ trước khi ngủ (Ảnh: Internet)

Rửa mặt quá nhiều

Dù da bạn thuộc loại nào, rửa mặt qua nhiều sẽ khiến da bị khô hoặc kích ứng và dễ nổi mụn. Nếu sở hữu làn da dầu, rửa mặt nhiều sẽ làm da sản xuất dầu nhiều hơn bình thường. Đặc biệt trong những ngày thời tiết hanh khô, việc rửa mặt đồng nghĩa tới “vắt kiệt” lượng nước trên da khiến chúng trở nên khô, căng, rất khó chịu.

Bạn nên rửa mặt 2 đến 3 lần trong ngày vào lúc thức dậy và trước khi đi ngủ cũng đủ để bạn có một làn da đẹp và khỏe. Nếu thường xuyên phải đi ngoài đường, hãy sử dụng khẩu trang để tránh bụi bẩn.

Tỉa lông mày quá nhiều

Khi tỉa, nhổ thường xuyên, lông mày có nhiều thời gian được kích thích mọc dày hơn. Ngoài ra, việc này còn khiến lông mày thưa dần ngoài kiểm soát và bạn rất khó để tạo hình cho khuôn mặt cân đối. Tốt nhất chỉ nên tỉa lông mày 3 tuần 1 lần.

Nhữ Trang