Phum sóc Khmer bừng sáng đầu năm mới với những “Nhịp cầu ước mơ”

Những ngày đầu tháng Giêng, chúng tôi đến các phum sóc tại xã Xà Phiên nơi có đồng bào Khmer sinh sống đông đảo bậc nhất tỉnh Hậu Giang, chúng tôi cảm nhận nơi đây có nhiều đổi thay dù cuộc sống của bà con người dân đa vẫn còn nhiều khó khăn, cách trở.

Hàng ngàn bà con đồng bào Khmer vui mừng chào đón chương trình Nhịp cầu ước mơ về với xã Xà Phiên.
Hàng ngàn bà con đồng bào Khmer vui mừng chào đón chương trình Nhịp cầu ước mơ về với xã Xà Phiên.

Những địa danh như Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Lương Nghĩa nổi tiếng về sự xa xôi, cách trở nay đã được kết nối với nhau bằng những tuyến đường liên thông bám theo những kênh rạch chằng chịt. Đường thông nhưng cầu tắc nên cuộc sống của bà con người dân nơi đây vẫn còn khó, khổ trăm bề là vậy.

Ông Lê Hoài Hận, Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên cho biết trong xã vẫn còn hàng trăm cây cầu ván gỗ cần được thay thế bằng cầu kiên cố hơn để có thể kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phum sóc Khmer bừng sáng đầu năm mới với những “Nhịp cầu ước mơ” - 2

“Điển hình như cây cầu ván tại kênh ngăn mặn nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền các xã Xà Phiên, Thuận Hưng, Lương Tâm, Lương Nghĩa đi thị trấn Ngan Dừa (Hồng Dân, Bạc Liêu), đi Vị Thanh, Cần Thơ, về TP.HCM. Tuy nhiên, cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng, ván cầu mục nát, trụ cầu xiêu vẹo. Trời mưa trơn trượt người dân không dám qua. Ngày nắng phập phồng lo sợ mỗi khi qua cầu bởi không có lan can nên phụ nữ, học sinh vẫn thường té sông, nguy hiểm đe dọa từng lúc, từng ngày”.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng cây cầu Dr Thanh – Cầu Kênh cho bà con xã Xà Phiên.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng cây cầu Dr Thanh – Cầu Kênh cho bà con xã Xà Phiên.

Để hỗ trợ bà con người dân đi lại, làm ăn buôn bán, phát triển cuộc sống, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đã chính thức trao tặng món quà Tết cho bà con nơi đây cây cầu thép dây văng mới với tên gọi cầu Dr Thanh – Cầu Kênh có chiều dài 27m, rộng 2.5m với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Chứng kiến lễ khởi công, bà Lê Thị Dô (59 tuổi, làm ruộng) ở ấp 5 xã Xà Phiên, tay vừa bế cháu vừa cười hết nấc vui mừng cho biết: “Sáng nay tôi quyết nghỉ gặt lúa một buổi để tới đây xem khởi công cầu. Cả đời tôi chưa bao giờ được thấy một chương trình nào đông vui thế này. Chúng tôi phấn khởi lắm, được nhà tài trợ bắc cầu mới, sắp tới bà con chúng tôi được chạy xe máy bon bon qua cầu về tận nhà, đi các xã khác dễ dàng, vận chuyển hàng hóa cũng nhanh chóng, thuận tiện đủ đường”.

Phum sóc Khmer bừng sáng đầu năm mới với những “Nhịp cầu ước mơ” - 4

Vị Bí thư Đảng ủy xã, ông Lê Hoài Hận hồ hởi chia sẻ: “Anh thấy đấy, bà con và chính quyền chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Niềm mong ước bao nhiêu năm qua nay đã thành hiện thực, bà con đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa nông sản ra tỉnh lộ 930B, chạy thẳng về quốc lộ 61B về thị xã Ngã Năm, về Vị Thanh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ đều dễ dàng và nhanh chóng”.

Phum sóc Khmer bừng sáng đầu năm mới với những “Nhịp cầu ước mơ” - 5
Bí thư tỉnh đoàn cùng đại diện chính quyền xã và nhà tài trợ thực hiện nghi thức bấm nút khởi công cầu Dr Thanh – Cầu Kênh trong sự vỡ òa sung sướng của hàng ngàn bà con người dân.
Bí thư tỉnh đoàn cùng đại diện chính quyền xã và nhà tài trợ thực hiện nghi thức bấm nút khởi công cầu Dr Thanh – Cầu Kênh trong sự vỡ òa sung sướng của hàng ngàn bà con người dân.

Nhìn những nụ cười tươi rói, những ánh mắt ánh lên niềm tin và hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn của bà con người dân khi chưng kiến lễ khởi công, chúng tôi tin rằng trong ít tháng tới, khi cây cầu đưa vào sử dụng sẽ thực sự là một điểm nhấn quan trọng để bà con có thêm những cơ hội mới, khởi đầu mới để phát triển kinh tế, đời sống gia đình.

Tạm biệt Xà Phiên, trên con đường rợp bóng mát ven kênh chạy dài theo quốc lộ 930B, tiếng máy gặt, tiếng ghe xuồng đầy ắp lúa đông xuân nối đuôi nhau cứ âm vang liên hồi như phum sóc nơi đây đang vào hội. Trong bức tranh yên bình đó đang bừng lên những gam màu tươi sáng từ những Nhịp Cầu Ước Mơ mà Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đem về Xà Phiên, vùng có đông đồng bào Khmer cần cù, chịu thương chịu khó đang nỗ lực xây dựng cuộc sống.

Cầu Dr Thanh – Cầu Kênh tại xã Xà Phiên là cây cầu thứ 9 được Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh triển khai kể từ tháng 11/2017 tới nay tại miền Tây Nam Bộ. Dự kiến đến tháng 10/2018, cây cầu thứ 12 sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đây là mùa thứ 2 liên tiếp Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng chương trình “Nhịp cầu ước mơ” với mục tiêu mỗi mùa xây dựng 12 cây cầu cho bà con các địa phương nghèo, góp phần cải thiện đi lại, giúp người dân có thêm cơ hội làm ăn, phát triển cuộc sống.

Như vậy, trong 2 mùa qua Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang và sẽ hoàn thiện 24 cây cầu thép dây văng với tổng kinh phí khoảng 16,8 tỷ đồng.