Trung Quốc:

Phẫn nộ đám đông hò reo cổ vũ cô gái tự tử vì bị quấy rối tình dục

(Dân trí) - Dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ trước sự việc đám đông hò reo cổ vũ cô gái 19 tuổi trầm cảm, quyết định tự sát vì bị thầy giáo quấy rối tình dục.

Trung Quốc: Đám đông hò reo cổ vũ cô gái tự tử vì bị quấy rối tình dục

Suốt 4 tiếng dài hoang mang, cuối cùng, cô gái 19 tuổi người Trung Quốc quyết định thả mình từ tầng 8 của khách sạn ở thị trấn Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, tự sát. Đằng sau cô, các nhân viên cứu hỏa vẫn cố gắng tìm cách cứu nạn nhân, trong khi đó ở phía dưới, một số cá nhân trong đám đông hò reo, thúc giục nhảy xuống.

Cô gái 19 tuổi ngồi bên ngoài suốt 4 tiếng trước khi tự sát
Cô gái 19 tuổi ngồi bên ngoài suốt 4 tiếng trước khi tự sát

Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ chiều ngày 20/6 theo giờ địa phương. Người ta phát hiện thấy cô nữ sinh 19 tuổi đang ngồi mé bên ngoài cửa sổ trong tư thế rất nguy hiểm. Cô gái mang theo chiếc điện thoại di động, quay trực tiếp cảnh ý định tự sát của mình. Sự việc khiến rất đông người tới theo dõi.

Thay vì động viên an ủi cô gái, người ta lại thấy hàng loại những bình luận vô cảm như “Tôi ngồi chờ cả tiếng đợi cô nhảy xuống rồi”, hay “Rốt cuộc cô có định nhảy xuống không vậy?”.

Trên Weibo, trang mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc, có người còn phát trực tiếp vụ việc với tiêu đề “1,2,3 nhảy nào”.

Cuối cùng, bất chấp nỗ lực giải cứu của nhân viên cứu hỏa phía sau, cô gái quyết định kết liễu cuộc đời trong tiếng hò reo của một số người bên dưới. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một số người được cho là tham gia cổ vũ, khuyến khích cô gái tìm tới cái chết.

Cái chết của cô gái khiến dư luận Trung Quốc rất bất bình. Họ phẫn nộ với một số cá nhân vô cảm. Có người đã để lại lời nhắn: "Tôi mong bạn đến thế giới bên kia tốt đẹp hơn, nơi con người không quá lạnh lùng và thờ ơ".

Được biết, nữ sinh 19 tuổi mắc chứng trầm cảm sau khi bị chính thầy giáo lạm dụng tình dục. Cô gái lên tiếng tố cáo với nhà trường vào năm 2017, nhưng rốt cuộc, tên yêu râu xanh kia chỉ bị kỷ luật. Sau đó, cô gái từng nhiều lần tự tử, nhưng không thành.

Lá thư tuyệt mệnh viết tay dài 6 trang giấy của nạn nhân, tố cáo thầy giáo quấy rối tình dục
Lá thư tuyệt mệnh viết tay dài 6 trang giấy của nạn nhân, tố cáo thầy giáo quấy rối tình dục

Trước khi ra đi, nạn nhân để lại lá thư tuyệt mệnh dài 6 trang giấy, buộc tội kẻ tấn công, đồng thời muốn đòi lại công lý cho mình.

Theo Shanghaiist, đây không phải vụ việc đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc. Trước đó từng có sự cố tương tự xảy ra ở Thẩm Dương vào năm 2015. Khi đó, đám đông phía dưới thản nhiên huýt sáo, khuyến khích một người phụ nữ khỏa thân đang ngồi tại tầng 10 có ý định nhảy lầu quyên sinh.

Huy Hoàng

Theo Spunik/Asiaone