Phải trắng bật tông mới hợp mốt?

Làn da sáng trắng giúp phụ nữ Á Đông tự tin hơn với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát và dễ lựa chọn trang phục. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ các sản phẩm làm trắng trước khi thoa chúng lên da mặt, chúng ta cần thực sự cẩn trọng trước các loại kem tẩy trắng đang bán tràn lan trên thị trường.

Để giúp bạn đọc có kiến thức đúng đắn về vấn đề chăm sóc và dưỡng trắng làn da, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện trao đổi với chuyên gia da liễu Huỳnh Huy Hoàng. Bác sĩ đã chia sẻ về hiện trạng kem tẩy trắng và tư vấn thêm về cách dưỡng da đúng đắn.

Kem tẩy trắng – hóa chất có thể gây tổn hại

Bác sĩ có thể cho biết làm thế nào để nhận biết được các sản phẩm tẩy trắng?

Những loại kem quảng cáo tẩy trắng da cấp tốc được quảng cáo rất nhiều, chúng ta dễ dàng mua được các sản phẩm này ở những khu chợ, cửa hàng mỹ phẩm nhỏ hay trên các trang bán hàng online với những lời hứa “bùi tai” như: bao trắng cấp tốc, không dị ứng, đen cỡ nào cũng trắng được. Sử dụng những sản phẩm tẩy trắng da cấp tốc, trôi nổi có thể gây hại cho làn da của bạn.

Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn kem tẩy trắng có hại cho làn da như thế nào không?

Thành phần chính của kem tẩy trắng thường có các chất làm trắng da nhanh như:

- Corticoid: đây là loại kem do các tay ngang “ bào chế”, được sử dụng phổ biến nhất, vì rẻ tiền, dễ mua, mới sử dụng thấy da trắng đẹp cấp tốc. Nhưng sau khi ngừng bôi thì da xấu và đen trở lại, do đó nhiều người không bỏ được. Và khi bôi lâu dài thì sẽ bị tác dụng phụ của chất corticoid tại chỗ như là nổi nhiều mụn, da đỏ, teo mỏng da, mọc nhiều lông, hay ngứa ngáy khó chịu.

- Acid salicylic là hóa chất giúp lột phần ngoài của da khi pha chế với nồng độ cao. Da sau khi bôi kem thì vùng da bị lột thường hay bị đỏ, rát và lộ ra làn da bên dưới trắng hơn. Nếu bôi diện rộng thì da bị lột nặng giống bị phỏng, có thể gây đau đớn, bị sốc phải đi đưa cấp cứu.

- Thuỷ ngân: là thành phần được sử dụng trong các sản phẩm tẩy trắng da, sử dụng lâu dài có thể gây viêm thận, viêm gan.

- Hydroquinone là sản phẩm làm trắng có thể gây rối loạn sắc tố da. Nồng độ 2% được bán tự do ở Mỹ, riêng nồng độ 4 % phải có toa của bác sĩ, riêng ở Châu Âu thì không cho bán Hydroquinone.

Nói chung, tuỳ vào cơ địa mỗi người thời gian tác hại, mức độ nặng nhẹ có thể xảy ra sau một thời gian dài ngắn khác nhau.Việc tẩy trắng da phần lớn là nhằm giảm hoặc phá bỏ sắc tố melanin. Nói cách khác, việc tẩy trắng da đồng nghĩa với cố ý phá đi lớp bảo vệ mà một số người cho là "xấu xí" của da và thay thế bằng lớp da non trắng ở dưới.


Bác sĩ Huy Hoàng chia sẻ về những kiến thức trong vấn đề làm trắng da

Bác sĩ Huy Hoàng chia sẻ về những kiến thức trong vấn đề làm trắng da

Nên chọn cách dưỡng trắng thông minh

Theo bác sĩ, nên chọn cách dưỡng trắng như thế nào để bảo vệ và làm đẹp cho làn da của người phụ nữ Việt?

Theo tôi, nên chọn cách dưỡng trắng từ từ. Làn da cần phải được nuôi dưỡng từ tận sâu dưới các tầng da. Hãy chú ý chế độ dinh dưỡng, uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, ăn đầy đủ chất đạm, hoa quả tươi để bổ sung vitamin và chất khoáng, nhằm nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Kết hợp chăm sóc, sử dụng các sản phẩm dưỡng trắng, dưỡng ẩm phù hợp với làn da, và thỉnh thoảng tẩy tế bào chết cho da.

Các sản phẩm dưỡng da có thể giúp làn da của bạn trở nên trắng nhẹ nhàng nhưng an toàn và khoa học. Đặc biệt là đừng quên chống nắng đầy đủ và hạn chế ra đường vào giờ cao điểm.

Cảm ơn bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng với những kiến thức về dưỡng trắng da rất hữu ích cho phái đẹp!

Với chia sẻ từ bác sĩ Hoàng, chúng tôi rất mong bạn đọc có cái nhìn đúng đắn và cảnh giác trước những lời quảng cáo hấp dẫn từ sản phẩm tẩy trắng da cấp tốc. Hãy ngưng tẩy da và hãy cẩn trọng khi nghe bạn bè truyền tai, giới thiệu về "tẩy trắng". Hãy chia sẻ kiến thức mà bạn có được về tẩy trắng để bảo vệ làn da. Dưỡng da từ sâu bên trong và bảo vệ da từ bên ngoài là cách tốt nhất để da bạn sáng, đẹp và khoẻ mạnh.