Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền

(Dân trí) - “Chi tiêu theo mức thu nhập” là cách giải thích ngắn gọn nhất cho việc các tỷ phú trên thế giới dám bỏ ra 43 USD cho một cốc mì ăn liền, 600 USD cho một chiếc quần Jeans và thậm chí là 25.000 USD chỉ để sở hữu một chiếc thắt lưng.

Mỳ tôm - 43 USD

Mỳ tôm là một món ăn phổ biến, đặc biệt là đối với những ai đang muốn tiết kiệm tiền bởi giá thành của chúng khá rẻ. Tuy nhiên, với người giàu, mỳ ăn liền cũng phải thật sang chảnh thì mới thể hiện được sự đẳng cấp của họ.

Nắm bắt được nhu cầu này, hãng Harrods đã sản xuất ra một loại mỳ ăn liền thượng hạng chỉ dành cho đại gia bởi cái giá của nó lên tới 43 USD (khoảng 1 triệu đồng) cho mỗi cốc. Không biết loại mỳ này ngon cỡ nào nhưng với số tiền 43 USD chúng ta đã có thể thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 1

Chiếc ghim giấy - 175 USD

Sử dụng những vật bằng vàng chính là cách phổ biến nhất để khoe được sự giàu có và đẳng cấp của mình. Người ta có thể bọc vàng hầu như mọi thứ từ xe hơi cho đến… ghim giấy. Chắc hẳn bộ ghim giấy bằng vàng trị giá gần 200 USD này được sản xuất ra để giới tài phiệt ghim những bản hợp đồng có giá hàng trăm triệu USD.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 2

Quần jeans - 600 USD

Chiếc quần Jeans độc đáo này được dệt bằng 100 % sợi cotton. Tuy nhiên ở bước hoàn thiện nó được làm trở nên thật giống một chiếc quần bằng thép. Nếu bạn muốn thể hiện cá tính và độ chơi của mình thì đừng ngần ngại bỏ ra 600 USD để sở hữu chiếc quần “bọc thép” đang rất được giới nhà giàu ưa chuộng này.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 3

Ba lô - 1650 USD

Đây là một chiếc ba lô được sản xuất riêng cho các “cậu ấm cô chiêu” của các tỷ phú. Với màu vàng hào nhoáng cùng những biểu tượng kim cương dập nổi, chiếc ba lô này sẽ là công cụ hữu hiệu để đám “con nhà giàu” khoe được gia thế khủng của mình.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 4

Tai nghe - 14.5000 USD

Để phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc của giới lắm tiền nhiều của, một cửa hàng ở Thuỵ Điển đã sản xuất ra loại tai nghe được làm từ 18 cara vàng và gia công bằng tay để đem lại sản phẩm hoàn hảo nhất. Được biết chiếc tai nghe này có 2 phiển bản là màu vàng truyền thống và màu vàng hồng thời thượng. Cả hai phiên bản này đều được bán với giá 14.500 USD.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 5

Khóa thắt lưng - 25.000 USD

Đất nước Thụy Sĩ lâu nay vẫn nổi tiếng bởi những chiếc đồng hồ được chế tác hết sức tinh xảo và với chiếc khóa thắt lưng này, người Thụy Sĩ còn chứng minh được rằng họ không chỉ biết làm đồng hồ. Chiếc khóa thắt lưng có giá 25.000 USD không chỉ hớp hồn các đại gia bởi chất liệu vàng mà còn bởi thiết kế hoàn hảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 6

Dao làm bếp - 40.000 USD

Để phục vụ cho công việc nấu nướng của các siêu đầu bếp và cả các quý bà giàu có, nghệ nhân Quintin Nel đã tạo ra một chiếc dao được cho là hoàn hảo nhất thế giới. Bỏ ra số tiền 40.000 USD, những người đam mê nấu nướng sẽ sở hữu cho mình một siêu phẩm dao được làm bằng thép Damacus nổi tiếng cùng với hàng loạt viên kim cương nhỏ được nạm lên lưỡi dao theo phương pháp thủ công.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 7

Máy hút bụi - 19.000 USD

Chiếc máy hút bụi AEG được quảng cáo là có thiết kế của tương lai và kèm theo đó là hàng loạt tính năng hiện đại giúp việc dọn dẹp nhà cửa trở nên dễ dàng nhất. Tuy nhiên điều làm nên giá trị thực sự của chiếc máy hút bụi giá 19.000 USD này chính là 3000 viên pha lê Swarovski đính trên nó và đây cũng chính là điều mà các bà nội trợ siêu giàu quan tâm nhất.

Những vật dụng thường ngày có “giá trên trời” dành cho giới lắm tiền - 8

Hải Phong

Theo The Richest