Những món đồ “vặt” nhưng giá đắt khủng nhất thế giới

(Dân trí) - Đơn giản như những chiếc bút, đôi giày hay là dao cạo râu cũng được các nhà sản xuất nhắm tới đối tượng khách hàng thượng lưu. Với sự độc đáo riêng để thể hiện cá tính, những món đồ tưởng như rất “thường” này lại được bán với giá lên tới tiền tỷ.

Bút

Những món đồ “vặt” nhưng giá đắt khủng nhất thế giới - 1

Đã từng một thời mọi văn bản người ta đều viết bằng bút thay vì là màn hình cảm ứng hay là bàn phím như ngày nay. Bút đã được sử dụng để viết trong nhiều thế kỷ qua, và bút bi đang được sử dụng phổ biến ngày nay. Chúng ta có thể mua bút ở bất kỳ cửa hàng nào nhưng ít ai biết rằng trên thế giới lại có những chiếc bút được tạo ra để chứng minh sự xa xỉ là như thế nào.

Goldsmith Jack Row Pen là chiếc bút đắt khủng khiếp được biết đến cho đến thời điểm này. Chiếc bút được đính 0,9 carat kim cương trên chiếc bút được làm từ vàng trắng. Bên trong ruột bút được làm từ bạc cao cấp và được mạ bằng 22 carat vàng. Bởi cái vẻ xa xỉ của nó nên bất kỳ ai muốn mua chiếc bút này phải chi ra tới 43.000 USD.

Dao cạo râu

Những món đồ “vặt” nhưng giá đắt khủng nhất thế giới - 2

Dao cạo râu đã trở nên quen thuộc, đặc biệt là đối với phái mạnh. Ngày nay người ta có thể sử dụng loại dao cạo râu bằng điện hoặc là loại dao thông thường. Tuy nhiên, đối với giới nhà giàu thì họ cũng muốn sành điệu hơn ngay cả khi cạo râu. Với giá 100.000 USD, dao cạo râu Zaffiro Razor là chiếc dao cạo đắt nhất thế giới và cũng là loại dao hiếm nhất bởi chỉ có 99 chiếc được sản xuất. Dao cạo râu đắt đỏ này được làm từ loại thép không gỉ thường dùng trong sản xuất thiết bị y tế. Lưỡi dao được làm từ đá sapphire nhân tạo. Trong khi đó, cán dao được từ chất ridi, là một kim loại cứng, màu trắng bạc giống như platinum.

Kính

Những món đồ “vặt” nhưng giá đắt khủng nhất thế giới - 3

Kính râm là phụ kiện được sử dụng khắp nơi trên thế giới giúp chúng ta bảo vệ cho đôi mắt của mình tránh khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Người ta vẫn sẵn sàng bỏ ra vài trăm USD để mua một chiếc kính mát. Giá bán của những chiếc kính cũng biến động theo thương hiệu, và cũng đã có không ít công ty chỉ sản xuất ra những chiếc kính để phục vụ cho các thành viên giàu có nhất trong xã hội. Dolce & Gabbana đã sản xuất ra chiếc kính DG2027b với gọng kính được làm từ vàng. Có vẻ như cũng chỉ các tỷ phú mới cảm nhận được sự đặc biệt khi đeo cặp kính giá 383.609 USD.

Đôi giày

Những món đồ “vặt” nhưng giá đắt khủng nhất thế giới - 4

Hầu hết chúng ta ai cũng phải sở hữu ít nhất một đôi giày bởi nó ta cảm thấy thoải mái hơn và bảo vệ đôi chân chúng ta khi phải đi ra ngoài. Có rất nhiều loại giày, như giày chạy thể dục, bốt, giày cao gót, sandal… và hầu hết giá bán của chúng luôn ở mức chấp nhận đươc.

Tuy nhiên, đôi dép sandal của thương hiệu xa xỉ đến từ Anh Christopher Michael Shellis được bán với giá gần 220.000 USD. Lý do đôi dép sandal này được bán với giá “trên trời” như vậy là bởi chúng được làm từ vàng đặc và được đính 2.200 viên kim cương với trọng lượng 30 carat.

Khôi Linh