Những món đồ thường ngày chỉ dành cho giới lắm tiền

(Dân trí) - Sở hữu khối tài sản kếch xù nên không ngạc nhiên khi giới siêu giàu trên thế giới cũng có cách tiêu tiền tương xứng với đẳng cấp của mình. Chưa tính đến những chuyên cơ, siêu xe hay dinh thự hạng sang, mà ngay cả các món đồ thường ngày của “nhà giàu” cũng phải có giá… trên trời.

Bồn tắm thạch anh - 700.000 USD

Những món đồ thường ngày chỉ dành cho giới lắm tiền - 1

Trong ảnh chính là một trong những chiếc bồn tắm đắt đỏ nhất thế giới với mức giá 700.000 USD. Được biết, Baldi-Harrods- một công ty chuyên về các mặt hàng xa xỉ, đã tạo ra chiếc bồn tắm này, từ một khối đá thạch anh tinh khiết khổng lồ và phần nguyên liệu này, cũng chính là nguyên nhân tạo nên mức giá không tưởng của chiếc bồn tắm.

Bộ cờ domino - 147.000 USD

Những món đồ thường ngày chỉ dành cho giới lắm tiền - 2

Lieb Manufaktur là một thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm đồ chơi cao cấp cho giới siêu giàu. Mặt hàng mới nhất của công ty này chính là một bộ cờ domino “tuyệt phẩm” được làm bằng vàng và nạm 168 viên kim cương, để xứng tầm với những quân cờ này, chiếc hộp đựng cũng được tạc từ đá cẩm thạch nguyên khối.

Khóa thắt lưng - 25.000 USD

Những món đồ thường ngày chỉ dành cho giới lắm tiền - 3

Bên cạnh những chiếc đồng hồ hạng sang lừng danh, đất nước Thụy Sĩ còn nổi tiếng với các mặt hàng xa xỉ phẩm có mức giá “trên trời” khác, chiếc khóa thắt lưng dưới đây chính là một ví dụ điển hình.

Để làm ra chiếc khóa thắt lưng này, một bậc thầy về chế tác sẽ phải mất đến 9 tháng làm việc, sử dụng các phương pháp “bí truyền” và đương nhiên là cả những loại vật liệu tốt nhất, trong đó có kim cương. Tất cả những điều này lý giải cho mức giá 25.000 USD khi lên kệ của chiếc khóa thắt lưng chuyên dành cho các tỷ phú này.

Bỏng ngô - 250 USD

Những món đồ thường ngày chỉ dành cho giới lắm tiền - 4

Đa số các tỷ phú đô la đều sở hữu một rạp chiếu phim ở ngay trong nhà mình với đầy đủ các loại tiện nghi. Tuy nhiên, có vẻ như tiền vé mà họ tiết kiệm được sẽ không thấm vào đâu so với khoản chi cho việc mua đồ ăn vặt, phục vụ cho mỗi buổi xem phim tại gia. Riêng loại bỏng mà các đại gia này sử dụng cũng phải là “hàng hiệu” và có cái giá lên đến 250 USD cho mỗi suất.

Được biết, để làm nên món bỏng ngô “siêu đắt” này, nhà sản xuất phải chọn lựa những loại nguyên liệu tốt nhất như: bơ, vani, đường hữu cơ tuyển chọn, loại muối đắt nhất thế giới từ Đan Mạch và không thể thiếu nấm truffle.

Boomerang - 1.325 USD

Những món đồ thường ngày chỉ dành cho giới lắm tiền - 5

Trong các trò chơi vận động của giới thượng lưu, cũng không hề vắng bóng những món đồ hàng hiệu, để các đại gia có dịp khoe độ chịu chơi của mình.

Chiếc boomerang “hạng sang” này được sản xuất bởi hãng thời trang danh tiếng Chanel, với mức giá lên tới 1.325 USD. Món đồ chơi ngàn đô này cũng là một minh chứng tiêu biểu cho sở thích “đốt tiền” của giới nhà giàu.

Hải Phong

Theo BS