Những món đồ chơi “triệu đô” tâm đắc của các tỷ phú thế giới

(Dân trí) - Không giống như người bình thường, các đại gia lắm tiền nhiều của lại thích sưu tầm những món đồ triệu đô chỉ để làm “đồ chơi” cho mình. Đó có thể là một chiếc tàu ngầm cá nhân, xác ướp cá mập hay thậm chí là cả bộ sưu tập… máy bay chiến đấu.

Xác ướp cá mập - Steve Cohen

Tỷ phú Steve Cohen là người cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu với niềm đam mê sưu tầm của mình. Được biết, tổng giá trị của những tác phẩm tranh mà nhà đầu tư này đang sở hữu lên đến hơn 1 triệu USD.

Những món đồ chơi “triệu đô” tâm đắc của các tỷ phú thế giới - 1

Bên cạnh đó, Steve Cohen cũng không hề thiếu những món đồ độc lạ trong tư dinh, mà đáng nói nhất chính là xác ướp của một con có mập, được xử lý với Formaldehyde để có thể chống lại sự phân hủy, được Steve Cohen trưng bày ngay tại phòng làm việc của mình. Được biết, để sở hữu món “đồ chơi” có một không hai này, Cohen đã phải chi số tiền khủng lên đến 12 triệu USD.

Xe tàu ngầm của điệp viên 007 - Elon Musk

Những món đồ chơi “triệu đô” tâm đắc của các tỷ phú thế giới - 2

Với những fan của loạt phim “Điệp viên 007”, chắc ít ai có thể quên được chiếc xe thần kỳ với khả năng biến thành tàu ngầm, từng xuất hiện trong tập phim "The Spy Who Loved Me". Vào năm 2003, CEO của hãng Tesla- Elon Musk đã bỏ ra 866.000 USD, để mua lại phương tiện từng là ước mơ của biết bao con người này và tuyên bố rằng, mình sẽ hiện thực hóa khả năng biến hình “giả tưởng” của chiếc xe này trong phim.

Trò chơi trượt tuyết thực tế ảo - Mikhail Prokhorov

Những món đồ chơi “triệu đô” tâm đắc của các tỷ phú thế giới - 3

Tỷ phú người Nga Mikhail Prokhorov sở hữu cho mình rất nhiều món đồ chơi công nghệ đáng giá. Một trong số đó chính là hệ thống trượt tuyết thực tế ảo, được tích hợp các công nghệ hàng đầu thế giới, để ông có thể thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao này mọi lúc mọi nơi.

Hiện tại, mức giá của món đồ chơi thực tế ảo đỉnh cao của Mikhail Prokhorov vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, chắc chắn, con số đó phải lên tới hàng trăm ngàn USD.

Tàu ngầm cá nhân - Richard Branson

Ông hoàng chơi ngông Richard Branson cũng góp mặt trong danh sách này với chiếc tàu ngầm cá nhân mà mình sở hữu. Người sáng lập của tập đoàn Virgin từng tiết lộ rằng, cảm giác khi lái một trong những chiếc tàu ngầm cá nhân đầu tiên trên thế giới này, y hệt như bạn đang được “bay” dưới mặt nước.

Những món đồ chơi “triệu đô” tâm đắc của các tỷ phú thế giới - 4

Hiện tại, bên cạnh việc sử dụng cho nhu cầu giải trí cá nhân, Branson còn mở dịch vụ cho thuê tàu ngầm với những khách hàng nghỉ dưỡng trong hệ thống resort của mình. Tuy nhiên, để được trải nghiệm món “đồ chơi” hiện đại bậc nhất này, cái giá bỏ ra lên đến 25.000 USD cho 7 ngày.

Bộ sưu tập máy bay chiến đấu - Paul Allen

Những món đồ chơi “triệu đô” tâm đắc của các tỷ phú thế giới - 5

Tỷ phú Paul Allen sở hữu cho mình nguyên một bộ sưu tập các mẫu máy bay chiến đấu lừng danh, đã từng xuất hiện trong lịch sử chiến tranh thế giới, với mục đích duy nhất là để trưng bày. Bảo tàng mang tên “Flying Heritage” cũng chính là nơi thương gia này xây dựng cho những món đồ chơi triệu đô của mình.

Được biết, cái tên nổi bật nhất trong bộ sưu tập máy bay của Paul Allen, chính là MiG-29 Fulcrum, chiếc phi cơ huyền thoại của Liên Xô trong những năm 70 của thế kỷ trước.

Hải Phong

Theo BI