Người Hà Nội khăn ấm, áo rét trong gió lạnh đến sớm

(Dân trí) - Không khí lạnh tràn về, các tỉnh miền Bắc trải qua đợt rét đến sớm hơn so với mọi năm. Sáng 17/10, người dân Hà Nội diện khăn ấm, áo rét ra đường trong khi chỉ hai ngày trước, thời tiết vẫn còn nắng ấm.


Sáng 17/10, người dân Ha Nội khi ra đường đã phải sử dụng áo ấm vì nhiệt độ xuống thấp, chỉ khoảng hơn 20 độ C.

Sáng 17/10, người dân Ha Nội khi ra đường đã phải sử dụng áo ấm vì nhiệt độ xuống thấp, chỉ khoảng hơn 20 độ C.


Gió thổi mạnh từng cơn nhưng tạnh ráo, không còn mưa như những hôm trước. Đợt không khí lạnh tràn về Bắc Bộ đêm 15/10 khiến nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng giảm xuống dưới 25 độ, trong khi ở vùng núi nhiệt độ dưới 23 độ.

Gió thổi mạnh từng cơn nhưng tạnh ráo, không còn mưa như những hôm trước. Đợt không khí lạnh tràn về Bắc Bộ đêm 15/10 khiến nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng giảm xuống dưới 25 độ, trong khi ở vùng núi nhiệt độ dưới 23 độ.


Các bạn trẻ trong trang phục mùa đông. Nhiệt độ thấp cho cảm giác lạnh những khá dễ chịu. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ ở Hà Nội có thể xuống dưới 20 độ C về đêm.

Các bạn trẻ trong trang phục mùa đông. Nhiệt độ thấp cho cảm giác lạnh những khá dễ chịu. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ ở Hà Nội có thể xuống dưới 20 độ C về đêm.


Tại những điểm thoáng, gió thổi mạnh khiến người dân co lại trong lớp áo khoác. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 18 độ C, thậm chí có nơi dưới 15 độ C.

Tại những điểm thoáng, gió thổi mạnh khiến người dân co lại trong lớp áo khoác. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 18 độ C, thậm chí có nơi dưới 15 độ C.


Những người tập thể dục buổi sáng bên hồ Tây cũng đã phải mặc áo ấm.

Những người tập thể dục buổi sáng bên hồ Tây cũng đã phải mặc áo ấm.


Người cắt tóc ngồi co ro đợi khách.

Người cắt tóc ngồi co ro đợi khách.


Ở Hà Nội, người đi đường có cảm giác lạnh nhất khi qua các hồ lớn hay sông Hồng.

Ở Hà Nội, người đi đường có cảm giác lạnh nhất khi qua các hồ lớn hay sông Hồng.


Theo dự báo mấy ngày trước, Hà Nội sẽ có mưa trong vài ngày. Tuy nhiên, do diễn biến áp thấp nhiệt đới và đợt không khí lạnh thuận lợi, Hà Nội đã tạnh ráo và có nắng từ sáng 17/10.

Theo dự báo mấy ngày trước, Hà Nội sẽ có mưa trong vài ngày. Tuy nhiên, do diễn biến áp thấp nhiệt đới và đợt không khí lạnh thuận lợi, Hà Nội đã tạnh ráo và có nắng từ sáng 17/10.


Đợt rét này được dự báo duy trì đến hết ngày 18/10, sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần và duy trì nắng ráo tới hết tuần sau.

Đợt rét này được dự báo duy trì đến hết ngày 18/10, sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần và duy trì nắng ráo tới hết tuần sau.


Cảnh sáng sớm ngồi co ro bên cốc trà nóng gây cảm giác như Hà Nội đã vào mùa đông.

Cảnh sáng sớm ngồi co ro bên cốc trà nóng gây cảm giác như Hà Nội đã vào mùa đông.


Người cao tuổi trò chuyện bên hồ Trúc Bạch, hít hà không khí lạnh ngọt cuối thu.

Người cao tuổi trò chuyện bên hồ Trúc Bạch, hít hà không khí lạnh ngọt cuối thu.

Hữu Nghị