Người dân Thủ đô "than trời" vì mùi hoa sữa nồng nặc khắp phố

(Dân trí) - Từng được coi là biểu tượng của mùa thu Hà Nội thế nhưng thời gian gần đây việc trồng dày đặc hoa sữa khiến nhiều người không khỏi ám ảnh, than trời vì mùi hoa quá nồng nặc.

Những ngày này, đi trên những con phố ở Hà Nội như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Du… không khó để bắt gặp hình ảnh hoa sữa bung nở trắng xóa, hương hoa tỏa ra nồng nàn khắp nơi.

Người dân Thủ đô "than trời" vì mùi hoa sữa nồng nặc khắp phố

Đặc biệt, tại phố Nguyễn Chí Thanh chỉ trong một đoạn ngắn nhưng có đến gần trăm cây hoa sữa, mọc chen chúc, san sát nhau. Nhiều người dân sống trên các tuyến phố này cho biết họ bị ám ảnh bởi hương hoa sữa đặc quánh như “hút” hết oxy.

Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội hoa sữa được trồng với mật đồ dày đặc, san sát nhau
Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội hoa sữa được trồng với mật đồ dày đặc, san sát nhau
Vào mua, hoa sữa nở trắng xoa, hương hoa nồng nàn gây cảm giác ngộp thở đối với người đi đường
Vào mua, hoa sữa nở trắng xoa, hương hoa nồng nàn gây cảm giác "ngộp thở" đối với người đi đường

Chị Mai Anh, một người bán hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh cho hay, ban ngày mùi hoa sữa còn đỡ nhưng cứ khi đêm về lại nồng nặc vô cùng khó chịu. “Hoa sữa nhìn thì đẹp nhưng mùi hoa thì rất hắc. Cứ vào mỗi mùa hoa nở là người dân ở đây như “tra tấn”. Nhà tôi gần như phải đóng cửa không dám mở để hạn chế mùi”, chị Mai Anh nói.

Gia đình chị Mai Anh gồm 4 thành viên nhưng tất cả đều không chịu nổi mùi hoa sữa, thậm chí người con gái út của chị còn bị “dị ứng” với hoa. “Con bé cứ ngửi thấy mùi hoa nhiều là lại đau đầu, tức thở, người nao nao như say xe. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng có biện pháp tỉa bớt cây hay hạn chế mùi hoa để người dân bớt khổ”, chị Mai Anh kể.

Hoa sữa là loài hoa đẹp nhưng hiện nay việc trồng quá nhiều khiến mùi hoa nồng nặc gây cảm giác khó chịu
Hoa sữa là loài hoa đẹp nhưng hiện nay việc trồng quá nhiều khiến mùi hoa nồng nặc gây cảm giác khó chịu

Tương tự, bà Hà (54 tuổi, phố Trần Duy Hưng) cũng bức xúc cho biết, mùi hoa sữa khiến bà luôn có cảm giác bị choáng váng, khó thở và chóng mặt. “Mấy ngày hôm nay hoa sữa nở rộ, mùi nồng nặc vô cùng khó chịu. Gần như cả ngày, cả đêm không lúc nào là tôi không bị ám ảnh bởi mùi hoa này. Thậm chí để ngủ ngon, buổi tối nhà tôi phải đốt bồ kết, tinh dầu bưởi nhằm giảm bớt mùi hắc của hoa”, bà Hà nói.

Không chỉ người dân sống trên những con phố này bị ảnh hưởng mà nhiều người kinh doanh trên vỉa hè cũng cho biết, công việc của họ có phần “chững” lại bởi mùi hoa nồng nặc, ngộp thở đặc kín không gian.

Chị Huyền (quê Nam Định, bán nước trên phố Trần Duy Hưng) cho biết, bình thường chị bán nước từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm trên vỉa hè. Tuy nhiên, mấy hôm nay, lượng khách vắng vẻ chị phải dọn hàng về sớm: “Quán nước của tôi ngay dưới hàng hoa sữa, ban đêm mùi hoa nồng, hắc nên nhiều người chỉ ngồi chốc lát rồi đi ngay vì không chịu nổi”, chị Huyền nói.

Người dân Thủ đô "than trời" vì mùi hoa sữa nồng nặc khắp phố - 4

Đường Nguyễn Chí Thanh được xem là một trong những tuyến đường trồng nhiều hoa sữa nhất ở Hà Nội

Đường Nguyễn Chí Thanh được xem là một trong những tuyến đường trồng nhiều hoa sữa nhất ở Hà Nội

Theo ghi nhận chỉ trên một đoạn ngắn ở đường Nguyễn Chí Thanh đã có gần trăm cây hoa sữa mọc chen chúc, san sát nhau
Theo ghi nhận chỉ trên một đoạn ngắn ở đường Nguyễn Chí Thanh đã có gần trăm cây hoa sữa mọc chen chúc, san sát nhau

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, TS Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thực vật Việt Nam cho hay, hoa sữa là cây đô thị đã được người Pháp trồng tại Việt Nam từ lâu thế nhưng viêc trồng với mật độ quá dày, san sát nhau dễ gây cảm giác khó chịu vào mùa hoa nở.

“Bản thân tôi mỗi lần đi qua những tuyến phố trồng nhiều hoa sữa cũng có cảm giác nhức đầu, chóng mặt huống chi những hộ dân phải sống thường xuyên ở đây”, ông Hiệp nói.

Vị chuyên gia thực vật này cũng cho biết, ở nhiều nước trên thế giới cũng trồng hoa sữa nhưng họ có quy hoạch phù hợp nên không xảy ra tình trạng “dở khóc, dở cười” như Việt Nam: “Ngay ở Thái Lan họ cũng trồng hoa sữa nhưng mỗi con phố họ chỉ trồng xen kẽ, trang điểm với số lượng ít. Tôi thấy Hà Nội trồng nhiều quá lại không có tính toán nên mới gây ra tình trạng “quá tải” hoa sữa”, ông Hiệp bày tỏ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên tính toán, quy hoạch hợp lý việc trồng hoa sữa trên các tuyến phố
Nhiều chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên tính toán, quy hoạch hợp lý việc trồng hoa sữa trên các tuyến phố

TS Vũ Thoại, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm cũng cho biết, hoa sữa là đặc trưng của Hà Nội. Hà Nội không có hoa sữa cũng giống như Hải Phòng không có hoa phượng.

Tuy nhiên, hiện nay trên nhiều tuyến phố, hoa sữa được trồng quá nhiều, chưa hợp lý. Để hạn chế tình trạng “ngộp thở” vì mùi hoa, theo ông Thoại các cơ quan chức năng nên tính toán kỹ mật độ hoa sữa khi trồng. Có thể trồng xen canh cùng nhiều loại cây khác và mỗi tuyến phố chỉ nên điểm một vài cây.

“Chúng ta phải tính toán kỹ tuyến phố nào nên trồng, tuyến nào không nên. Ví dụ ở các khu đông dân cư, cơ quan hành chính… thì trồng ít, xen kẽ nhưng nơi vắng vẻ thì có thể trồng nhiều hơn. Với những tuyến phố đã trồng sai thì nên có kế hoạch cắt tỉa thưa để thay bằng cây khác. Ngoài ra, khi cây đến mùa ra hoa nên thực hiện việc cắt tỉa cành thưa bớt để tránh tình trạng quá nhiều hoa gây cảm giác ngộp thở cho người dân xung quanh”, TS Vũ Thoại phân tích.

Hà Trang

Ảnh: Toàn Vũ