Bạc Liêu:

Người dân nghèo vùng hạn, mặn Bạc Liêu hồ hởi nhận xô chứa nước miễn phí

(Dân trí) - 100 xô chứa nước vừa được báo Dân trí và Mobifone tiếp tục mang đến trao tặng cho người dân nghèo vùng hạn, mặn của xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Ghi nhận của PV Dân trí, nhiều hộ dân nghèo của xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) rất phấn khởi khi tự tay nhận xô chứa nước của báo Dân trí và Mobifone trao tặng. Dịp này cũng là thời điểm bà con người dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền (năm mới) nên không khí càng sôi nổi và việc trao tặng quà thêm nhiều ý nghĩa.

Theo đó, mỗi xô chứa nước trao tặng cho các hộ dân có dung tích 220 lít nước, trị giá 500.000 đồng/xô (tổng trị giá phần quà tặng là 50 triệu đồng). Phần quà này hỗ trợ đến những hộ dân nghèo chịu thiệt hại do hạn, mặn.

Trao xô chứa nước tại tỉnh Bạc Liêu.

Chia sẻ với người dân, ông Phan Tấn Nhân- Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 9, cho biết, thời gian qua, thời tiết nắng nóng gay gắt đã dẫn đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có xã Hưng Hội đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của người dân. Đặc biệt là tình trạng thiếu nước ngọt đã làm đảo lộn sinh hoạt của nhiều người dân nghèo vùng hạn, mặn. Chính vì thế, nhu cầu có nước và chứa nước dự trữ trong nhà là điều bức thiết của rất nhiều người dân.

Từ nhu cầu trên, Mobifone và báo Dân trí cùng đồng hành thực hiện chương trình tặng xô chứa nước đến bà con nghèo vùng hạn, mặn cũng vì mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, tạo điều kiện cho người dân ở vùng sâu, vùng xa có cuộc sống tốt hơn.

Đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương cùng trao xô chứa nước đến các hộ dân.
Đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương cùng trao xô chứa nước đến các hộ dân.

Nhiều người dân là người dân tộc Khmer đến nhận xô chứa nước cho biết, bà con dân tộc ở xã đa số có hoàn cảnh rất khó khăn nên thiếu thốn nhiều thứ trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều bà con trong nhà chỉ có những chiếc xô nhỏ để đựng nước nên không dự trữ được nhiều, vì thế gặp không ít khó khăn trong việc sử dụng nước ngọt. Trong khi đó, mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng làm nhiều vùng bị khô hạn không còn nước hoặc có nơi có nước nhưng lại bị nhiễm mặn không sử dụng được gì.

“Bà con chúng tôi rất vui khi hôm nay có báo Dân trí và Mobifone đến hỗ trợ bà con xô chứa nước có dung tích lớn, từ nay có thể chứa được nhiều nước hơn. Với xô chứa nước lớn thế này, gia đình tôi sẽ dùng để đựng nước ngọt uống hàng ngày chắc là lâu lắm mới hết. Bà con chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ nhiều lắm”, một người dân vui vẻ bày tỏ.

Người dân nghèo vùng hạn, mặn Bạc Liêu hồ hởi nhận xô chứa nước miễn phí - 2
Những chiếc xô chứa nước do Mobifone và báo Dân trí đồng hành thực hiện được trao đến tận tay người dân nghèo vùng hạn, mặn xã Hưng Hội.
Những chiếc xô chứa nước do Mobifone và báo Dân trí đồng hành thực hiện được trao đến tận tay người dân nghèo vùng hạn, mặn xã Hưng Hội.

Tại buổi trao quà, đại diện lãnh đạo UBND xã Hưng Hội đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Mobifone và báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ cùng chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ cho bà con nghèo đang gặp những khó khăn thiếu thốn, trong đó có đồ dùng sinh hoạt đời sống hàng ngày.

Người dân nghèo vùng hạn, mặn Bạc Liêu hồ hởi nhận xô chứa nước miễn phí - 4
Người dân nghèo vùng hạn, mặn Bạc Liêu hồ hởi nhận xô chứa nước miễn phí - 5
Bà con vui vẻ mang xô chứa nước về nhà sử dụng.
Bà con vui vẻ mang xô chứa nước về nhà sử dụng.

Tỉnh Bạc Liêu là địa phương thứ 2 mà chương trình tặng xô chứa nước cho người dân nghèo vùng hạn, mặn của Mobifone và báo Dân trí cùng đồng hành thực hiện. Trước đó, chương trình cũng đã diễn ra tại xã Nguyễn Phích và xã Khánh An của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Huỳnh Hải