Bình Định:

Ngư dân hối hả mở chuyến biển đầu năm

(Dân trí) - Trong khi nhiều tàu cá bám biển khai thác trong Tết Nguyên đán khai thác hiệu quả thì trong đất liền, các tàu còn nằm bờ cũng đang hối hả “tiếp” nhiên liệu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm mở chuyến biển đầu năm với hy vọng cá, mực… đầy khoang.

Bình Định: Ngư dân hối hả mở chuyến biển đầu năm

Ghi nhận của PV Dân trí tại cảng cá Quy Nhơn, sáng ngày 24/2, hàng chục tàu cá đang neo đậu tại cảng đang hối hả “tiếp” nhiên liệu, đá lạnh, các nhu yếu phẩm cần thiết: như gạo, thịt, nước ngọt, các loại rau củ quả cho chuyến biển kéo dài cả tháng trời. Các ngư dân rất hăng hái, phấn khởi vươn khơi khai thác thủy sản trong chuyến biển đầu năm mới với hy vọng có “lộc biển”.

Cảng cá Quy Nhơn nhộn nhịp ngày đầu năm mới
Cảng cá Quy Nhơn nhộn nhịp ngày đầu năm mới

Tàu đang neo đậu tải cảng cá Quy Nhơn để tiếp nhiên liệu, thuyền trưởng tàu BĐ 91083 TS cho biết: “Chuyến đi biển đầu năm Tết âm lịch sẽ là tiền đề cho một năm khai thác bội thu. Đây là thời điểm lý tưởng để các tàu cá xuất hành trong đầu năm mới. Hiện, tàu chúng tôi đã chuẩn bị xong tổn phí và tàu sẽ xuất bến trong ngày hôm nay. Hy vọng thời tiết lý tưởng thế này, tàu sẽ có “lộc biển” đầu năm để anh em đi bạn phấn khởi, hăng hái bám biển những chuyến biển sau”.

Ngư dân Lê Minh Hoàng (58 tuổi, thuyền viên tàu BĐ 91083 TS), cho biết: “Năm ngoái do ảnh hưởng của mưa bão, không khí lạnh kéo dài nên nhiều tàu cá phải kết thúc chuyến biển sớm hơn dự kiến. Nhưng năm nay, đầu năm trời êm rất thuận lợi nên các tàu tranh thủ vươn khơi khai thác thủy sản. Nghe tin nhiều tàu cá bám biển khai thác trong dịp Tết Nguyên đán đạt hiệu quả, ngư dân chúng tôi càng háo hức”.

Theo ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, toàn tỉnh có khoảng 350 tàu cá công suất lớn cùng với hơn 2.100 ngư dân đã vươn khơi khai thác thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phần lớn các ngư dân vươn khơi bám biển theo từng tổ đội.

Ngư dân chuẩn bị tiếp nhiên liệu để cho chuyến biển dài cả tháng trên biển để khai thác thủy hải sản.
Ngư dân chuẩn bị "tiếp" nhiên liệu để cho chuyến biển dài cả tháng trên biển để khai thác thủy hải sản.

“Qua theo dõi, hầu hết tàu cá của ngư dân đều an toàn, nhiều tàu đã có sản phẩm, dự kiến từ ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch trở đi, ngư dân mới đồng loạt vào bờ. Hiện, giá cá ngừ hiện nay dao động ở mức cao, khoảng từ 100 ngàn đồng/kg - 120 ngàn đồng/kg là điều kiện tốt để ngư dân nâng cao thu nhập”,ông Phúc cho hay.

Qua Trạm bờ Quy Nhơn, thông qua hệ thống liên lạc Icom, tàu cá BĐ 96617 TS hành nghề câu cá ngừ đại dương thuộc đội tàu của ông Bùi Thanh Ninh (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) - thuyền trưởng Nguyễn Hữu Rạng, phấn khởi: “Chúng tôi đã câu được gần 20 con cá ngừ đại dương. Với sản lượng đánh bắt được và giá cá ngừ hiện bán trên 100 ngàn đồng/kg thì tàu của tôi đã dư tổn phí. Tuy vậy, các thuyền viên trên tàu vẫn đang nỗ lực khai thác để nâng cao sản lượng, tăng thu nhập, nên dự kiến tuần sau tàu chúng tôi mới vào bờ để bán cá”.

Các tàu đang tiếp đầy đá lạnh để ướp bảo quản thủy sản khi khai thác được.
Các tàu đang tiếp đầy đá lạnh để ướp bảo quản thủy sản khi khai thác được.
Hàng chục tàu cá tại cảng Quy Nhơn đang nạp nhiên liệu.
Hàng chục tàu cá tại cảng Quy Nhơn đang nạp nhiên liệu.
Rau xanh là thứ rất hiếm khi khai thác trên biển dài ngày.
Rau xanh là thứ rất hiếm khi khai thác trên biển dài ngày.
Ông Hoàng đang xếp rau quả để đưa lên tàu.
Ông Hoàng đang xếp rau quả để đưa lên tàu.
Nước ngọt không thể không khó khi lênh đênh trên biển.
Nước ngọt không thể không khó khi lênh đênh trên biển.
Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị vươn khơi khai thác thủy hải sản.
Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị vươn khơi khai thác thủy hải sản.

Thuyền viên kiểm tra cột giằng các thiết bị trên tàu cho an toàn trước khi tàu nổ máy khởi hành ra khơi đánh bắt.
Thuyền viên kiểm tra cột giằng các thiết bị trên tàu cho an toàn trước khi tàu nổ máy khởi hành ra khơi đánh bắt.

Doãn Công