Ngôi nhà cổ có 120 cột gỗ quý độc nhất ở miền Tây

(Dân trí) - Nhà cổ mang kiến trúc kiểu Huế với 120 cột nhà bằng gỗ quý, đã tồn tại hơn 100 năm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Nhà cổ mang kiến trúc kiểu Huế với 120 cột nhà bằng gỗ quý, đã tồn tại hơn 100 năm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Nhà Trăm Cột là công trình kiến trúc điêu khắc cổ mang phong cách "nhà rường" Huế đã có hơn 100 năm tuổi nằm ở bờ sông Vàm Cỏ Đông (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An). Chủ nhân là ông Trần Văn Hoa, là hương sư của làng Long Hựu, tỉnh Gia Định, sau đó làm Hội đồng quản hạt Chợ Lớn, vì thế tên gọi ban đầu là Nhà ông hội đồng, Nhà ông cả. Công trình này được công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia năm 1997.

Ngôi nhà này được khởi công vào năm 1901, đến năm 1903 thì hoàn thành và năm 1904 thì xong phần chạm khắc trang trí do nhóm 15 thợ từ làng Mỹ Xuyên - làng chạm khắc mộc nổi tiếng của Thừa Thiên - Huế thực hiện bằng chất liệu chủ yếu là các loại gỗ quý như cẩm lai, mun...

Với diện tích 882m2, Nhà Trăm Cột tọa lạc trên một khu vườn rộng 4.044m2, chính diện quay về hướng Tây Bắc. Nhà làm bằng các loại gỗ cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật; mái lợp ngói âm dương, nền nhà bằng đá tảng cao 0,9m, mặt nền lát gạch Tàu lục giác. Nhìn trên bình đồ, Nhà Trăm Cột có kiểu chữ “Quốc”, 3 gian, 2 chái.

Nhà cổ mang kiến trúc kiểu Huế với 120 cột nhà bằng gỗ quý, đã tồn tại hơn 100 năm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Nhà cổ mang kiến trúc kiểu Huế với 120 cột nhà bằng gỗ quý, đã tồn tại hơn 100 năm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Nhà Trăm Cột là công trình kiến trúc điêu khắc cổ mang phong cách nhà rường Huế đã có hơn 100 năm tuổi nằm ở bờ sông Vàm Cỏ Đông (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An).
Nhà Trăm Cột là công trình kiến trúc điêu khắc cổ mang phong cách "nhà rường" Huế đã có hơn 100 năm tuổi nằm ở bờ sông Vàm Cỏ Đông (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An).
Chủ nhân là ông Trần Văn Hoa, là hương sư của làng Long Hựu, tỉnh Gia Định, sau đó làm Hội đồng quản hạt Chợ Lớn, vì thế tên gọi ban đầu là Nhà ông hội đồng, Nhà ông cả.
Chủ nhân là ông Trần Văn Hoa, là hương sư của làng Long Hựu, tỉnh Gia Định, sau đó làm Hội đồng quản hạt Chợ Lớn, vì thế tên gọi ban đầu là Nhà ông hội đồng, Nhà ông cả.
Công trình này được công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia năm 1997.
Công trình này được công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia năm 1997.
Ngôi nhà này được khởi công vào năm 1901, đến năm 1903 thì hoàn thành và năm 1904 thì xong phần chạm khắc trang trí do nhóm 15 thợ từ làng Mỹ Xuyên - làng chạm khắc mộc nổi tiếng của Thừa Thiên - Huế thực hiện bằng chất liệu chủ yếu là các loại gỗ quý như cẩm lai, mun...
Ngôi nhà này được khởi công vào năm 1901, đến năm 1903 thì hoàn thành và năm 1904 thì xong phần chạm khắc trang trí do nhóm 15 thợ từ làng Mỹ Xuyên - làng chạm khắc mộc nổi tiếng của Thừa Thiên - Huế thực hiện bằng chất liệu chủ yếu là các loại gỗ quý như cẩm lai, mun...
Ngôi nhà có 120 cột, trong đó 68 cột chính và 52 cột vuông nhỏ phụ trợ.
Ngôi nhà có 120 cột, trong đó 68 cột chính và 52 cột vuông nhỏ phụ trợ.
Hành lang, hiên và nền nhà được lát gạch Tàu, không gian rộng rãi hướng ra khu vườn rộng nên luôn mát mẻ. Cửa chính và các cửa sổ có song hình con tiện, bản gỗ.
Hành lang, hiên và nền nhà được lát gạch Tàu, không gian rộng rãi hướng ra khu vườn rộng nên luôn mát mẻ. Cửa chính và các cửa sổ có song hình con tiện, bản gỗ.
Ngôi nhà ngang 21 m, dọc 42 m, diện tích 882 m2 tọa lạc trong khu vườn rộng hơn 4.000 m2. Nhà có kiểu chữ Quốc với ba gian, hai chái mang phong cách nhà rường Huế ở miền Tây sông nước.
Ngôi nhà ngang 21 m, dọc 42 m, diện tích 882 m2 tọa lạc trong khu vườn rộng hơn 4.000 m2. Nhà có kiểu chữ "Quốc" với ba gian, hai chái mang phong cách nhà rường Huế ở miền Tây sông nước.
Phần mái nhà được lợp bằng ngối âm dương.
Phần mái nhà được lợp bằng ngối âm dương.
Nhà dưới dùng để bố trí phòng ngủ và vật dụng sinh hoạt của gia đình. Phần sau là hai dãy nhà bếp với một sân trong của ngôi nhà.
Nhà dưới dùng để bố trí phòng ngủ và vật dụng sinh hoạt của gia đình. Phần sau là hai dãy nhà bếp với một sân trong của ngôi nhà.
Do đã lâu đời nên một số vết nứt đã xuất hiện tại bức tường bên trong ngôi nhà.
Do đã lâu đời nên một số vết nứt đã xuất hiện tại bức tường bên trong ngôi nhà.
Các vật dụng trong nhà đều quý giá và trên trăm năm,
Các vật dụng trong nhà đều quý giá và trên trăm năm,
Quý nhất là bộ trường kỷ đặt giữa nhà dùng để tiếp khách.
Quý nhất là bộ trường kỷ đặt giữa nhà dùng để tiếp khách.
Từ cột nhà đến các đồ dùng như bàn ghế, giường, tủ, phản... đều được chạm khác tỉ mỉ, công phu mang các đề tài cổ điển như tứ linh (long -lân - quy - phụng), tứ tiết (mai - lan - cúc - trúc), các mô típ thể hiện Phúc – Lộc – Thọ...
Từ cột nhà đến các đồ dùng như bàn ghế, giường, tủ, phản... đều được chạm khác tỉ mỉ, công phu mang các đề tài cổ điển như "tứ linh (long -lân - quy - phụng)", "tứ tiết (mai - lan - cúc - trúc)", các mô típ thể hiện Phúc – Lộc – Thọ...
Chủ nhân hiện tại của ngôi nhà là bà Bà Trần Thị Ngỏ (70 tuổi, cháu dâu đời thứ ba của ông Trần Văn Hoa).
Chủ nhân hiện tại của ngôi nhà là bà Bà Trần Thị Ngỏ (70 tuổi, cháu dâu đời thứ ba của ông Trần Văn Hoa).

Nguyễn Quang