Ngày “xá tội vong nhân” ở phố cổ Hội An

(Dân trí) - Trong 2 ngày 16 và 17/8 (tức 14-15/7 âm lịch) rất nhiều chùa chiền, hộ dân và các đơn vị tại Hội An tổ chức cúng “cô hồn” - hay còn gọi là ngày Xá tội vong nhân.

Theo quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hằng năm, Diêm Vương “mở cửa địa ngục” cho các vong linh về dương thế, vảng vất khắp nhân gian. Ngày này người dân thường sắm cỗ cúng các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa để cầu được bình an, ma quỷ không quấy phá.

Cầu cho vong linh được siêu thoát
Cầu cho vong linh được siêu thoát

Người dân thường tập trung cúng vào hai ngày chính là 14 và 15/7 âm lịch. Tuy nhiên, lễ cúng phải được thực hiện trước 12 giờ đêm ngày 15/7.

anh-2-1471444962461

Cầu nguyện cho vong linh người thân được siêu thoát, bên cạnh đó là cầu cho các vong hồn còn lẩn khuất nhân gian sớm được siêu độ
Cầu nguyện cho vong linh người thân được siêu thoát, bên cạnh đó là cầu cho các vong hồn còn lẩn khuất nhân gian sớm được siêu độ

anh-4-1471444963610

Mâm lễ cúng

anh-5-1471444962578

Hoa quả được lựa chọn nhiều trong ngày rằm tháng 7
Hoa quả được lựa chọn nhiều trong ngày rằm tháng 7

anh-7-1471444962686

Đặc biệt các loại vàng mã, áo giấy, tiền… cũng đắt hàng không kém

anh-8-1471444962909

Lễ cúng cầu siêu bạt độ, phóng sanh-phóng đăng của chùa Long Tuyền (Hội An) trên sông Thu Bồn

Lễ cúng cô hồn thường được thực hiện vào buổi chiều tối hoặc tối hẳn vì theo quan niệm dân gian, buổi sáng ánh sáng sẽ làm bạt, suy yếu các vong linh hồn, còn vào buổi tối thì các vong hồn được tích tụ lại. Do đó, cúng vào buổi tối thì cô hồn mới dễ nhận được đồ mà gia chủ cúng cho.

Chim, cá được sử dụng trong lễ phóng sanh. Để tránh trường hợp “cô hồn sống” giành giật trong lễ thí thực cô hồn nên nhà chùa chọn làm lễ trên sông, đồng thời cũng cầu cho vong linh chết nước được siêu thoát
Chim, cá được sử dụng trong lễ phóng sanh. Để tránh trường hợp “cô hồn sống” giành giật trong lễ thí thực cô hồn nên nhà chùa chọn làm lễ trên sông, đồng thời cũng cầu cho vong linh chết nước được siêu thoát
Một nhà hàng trong phố cổ cúng cô hồn trong rằm tháng 7 để cầu an lành
Một nhà hàng trong phố cổ cúng cô hồn trong rằm tháng 7 để cầu an lành
Ngày “xá tội vong nhân” ở phố cổ Hội An - 11
Các cửa hàng, nhà dân trong phố cổ Hội An cúng cô hồn, lễ cúng được thực hiện lúc chiều tối để các vong linh lang thang có thể nhận đồ cúng tế
Các cửa hàng, nhà dân trong phố cổ Hội An cúng cô hồn, lễ cúng được thực hiện lúc chiều tối để các vong linh lang thang có thể nhận đồ cúng tế

Lễ cúng thường bao gồm tiền vàng mã, cháo trắng, xôi, hoa quả, mía, khoai lang, muối… Sau lễ cúng gia chủ thường ném những đồ cúng ra ngoài đường gọi là bố thí cho các vong hồn, âm binh lang thang.

N.Linh-C.Bính