Ngày hội đáng nhớ của các cặp sinh đôi, sinh ba

(Dân trí) - Công viên Đầm Sen tạo sân chơi cho những đứa trẻ chào đời một cách khá đặc biệt là sinh đôi, sinh ba. Không chỉ là sân chơi cho các bé, phụ huynh còn tìm đến đây để có thể truyền tai nhau về những câu chuyện sinh đôi để có “kinh nghiệm” nếu muốn có cặp song sinh như ý muốn.

Tham gia ngày hội sinh đôi để… học kinh nghiệm

Khoảng 200 cặp song sinh có độ tuổi 6-15 tuổi đã tham gia cuộc thi “Tài năng song sinh”, biểu diễn năng khiếu qua nhiều thể loại: Hát, múa, nhảy, diễn kịch, xiếc… tại đây.

Các cặp song sinh nổi bật của ngày hội
Các cặp song sinh nổi bật của ngày hội

Chị Hoàng Tú Lan (quận Bình Thạnh) tìm đến ngày hội như một cách để học hỏi “kinh nghiệm”: “Phụ nữ cao thường sinh đôi, tôi mới đọc thông tin này trên báo nên cũng khá tự tin với chiều cao 1m73 của mình. Tôi được biết thì theo một công trình năm 2006 thống kê phụ nữ sinh nhiều con cùng lúc thường cao hơn 3 cm so với phụ nữ sinh một con một lần. Các tác giả cho rằng phụ nữ cao lớn có nồng độ yếu tố tăng trưởng cao hơn dẫn đến sinh đôi”.

“Các cặp sinh đôi hay thuận tay trái. Năm 1996, các nhà khoa học Bỉ phát hiện cứ 5 cặp song sinh lại có một cặp thuận tay trái. Các cặp sinh đôi nên chào đời ở tuần thai thứ 37, nhằm hạn chế nguy cơ thai chết lưu và biến chứng, các chuyên gia khuyến cáo thời điểm sinh đôi tốt nhất là vào tuần 37 hoặc 36, nếu các bé dùng chung nhau thai”, anh Nguyễn Phú Toàn (ngụ Long An) chia sẻ.

Nghiên cứu năm 2016 của Đại học Washington chỉ ra cặp sinh đôi cùng trứng sống lâu hơn cặp sinh đôi khác trứng và mọi cặp sinh đôi đều thọ hơn dân số nói chung. "Đây là lợi ích từ việc có một người thân thiết ở gần chăm sóc bạn", tiến sĩ David Sharrow nói. "Họ đem tới sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần, từ đó làm tăng tuổi thọ".

Năm 2011, nhóm tác giả từ Đại học Utah chỉ ra sản phụ sinh đôi có xu hướng thọ lâu hơn phụ nữ khác bởi mang song thai thường xảy ra ở người khỏe mạnh.

Chị Huỳnh Thị Hồng Đào bên hai cháu Huỳnh Lâm Mỹ Dung và Huỳnh Lâm Mỹ Duyên (10 tuổi)
Chị Huỳnh Thị Hồng Đào bên hai cháu Huỳnh Lâm Mỹ Dung và Huỳnh Lâm Mỹ Duyên (10 tuổi)
Mỹ Duyên Thuận tay trái còn Mỹ Dung thuận tay phải
Mỹ Duyên Thuận tay trái còn Mỹ Dung thuận tay phải
Mỹ Duyên thích thú sáng tạo trên chiếc bình gốm
Mỹ Duyên thích thú sáng tạo trên chiếc bình gốm
Nhóm sinh ba khá hiếu động
Nhóm sinh ba khá hiếu động
Tạ Huỳnh Thanh Tú (phải) và Tạ Huỳnh Thanh Tuyền đạt giải khuyến khích trong phần thi năng khiếu
Tạ Huỳnh Thanh Tú (phải) và Tạ Huỳnh Thanh Tuyền đạt giải khuyến khích trong phần thi năng khiếu
Dương Thị Bảo Thy (trái) và Dương Thị Anh Thy đạt giải nhì trong phần thi tài năng
Dương Thị Bảo Thy (trái) và Dương Thị Anh Thy đạt giải nhì trong phần thi tài năng
Ông Dư Hữu Danh, GĐ công viên Đầm Sen trao giải nhất cho hai chị em Huỳnh Xuân và Huỳnh Mai
Ông Dư Hữu Danh, GĐ công viên Đầm Sen trao giải nhất cho hai chị em Huỳnh Xuân và Huỳnh Mai
Hai chị em thể hiện phần thi khá xúc động
Hai chị em thể hiện phần thi khá xúc động
Các em rất có năng khiếu nghệ thuật
Các em rất có năng khiếu nghệ thuật
Các bé có một đặc điểm chung là rất thích sáng tạo, đam mê nghệ thuật
Các bé có một đặc điểm chung là rất thích sáng tạo, đam mê nghệ thuật
Những cặp song sinh là hai cá thể được phát triển từ trong một lần mang thai của người mẹ. Họ có thể hoàn toàn giống nhau về ngoại hình, có suy nghĩ hoặc tính cách tương đồng.
Những cặp song sinh là hai cá thể được phát triển từ trong một lần mang thai của người mẹ. Họ có thể hoàn toàn giống nhau về ngoại hình, có suy nghĩ hoặc tính cách tương đồng.

Phạm Nguyễn