Ngắm biệt thự Tân cổ điển giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Với màu sắc chủ đạo là trắng kem và nâu đen, ngôi biệt thự với lối kiến trúc Tân cổ điển ở khu đô thị An Hưng (Hà Nội) này toát lên vẻ sang trọng.

Ngôi biệt thự được xây dựng với diện tích 120m2 trên tổng lô đất rộng 260m2, gia chủ là một người làm kinh doanh muốn có một ngôi nhà để thư giãn cho những ngày nghỉ cuối tuần.

Kiến trúc sư Lê Quang Thạch và Đặng Tuấn Vũ (công ty thiết kế Avalo) đã thiết kế và thi công biệt thự theo phong cách Tân cổ điển nhẹ nhàng với ý tưởng muốn mang lại sự sang trọng và nhẹ nhàng cho ngôi nhà, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cho tất cả các phòng chức năng.


Tầng 1 của biệt thự gồm có phòng khách rộng 40m2, được trang trí theo phong cách châu Âu với lò sưởi làm trung tâm phòng khách.

Tầng 1 của biệt thự gồm có phòng khách rộng 40m2, được trang trí theo phong cách châu Âu với lò sưởi làm trung tâm phòng khách.


Tuy nhiên, kiến trúc sư cho biết gia chủ sử dụng lò sưởi điện tử thay vì lò sưởi củi truyền thống

Tuy nhiên, kiến trúc sư cho biết gia chủ sử dụng lò sưởi điện tử thay vì lò sưởi củi truyền thống


Tông màu trắng sữa và đen phối hợp tạo sự sang trọng cho ngôi nhà.

Tông màu trắng sữa và đen phối hợp tạo sự sang trọng cho ngôi nhà.


Các kiến trúc sư đã tận dụng mọi luồng ánh sáng cho các căn phòng.

Các kiến trúc sư đã tận dụng mọi luồng ánh sáng cho các căn phòng.


Phòng bếp rộng 22m2 và được chú trọng công năng đầy đủ để tiện trong sử dụng.

Phòng bếp rộng 22m2 và được chú trọng công năng đầy đủ để tiện trong sử dụng.


Phòng ăn được thiết kế rộng 16m2 gồm có 2 bàn ăn độc lập: 1 bàn ăn 6 người đặt bên cửa sổ nhìn ra sân vườn.

Phòng ăn được thiết kế rộng 16m2 gồm có 2 bàn ăn độc lập: 1 bàn ăn 6 người đặt bên cửa sổ nhìn ra sân vườn.


... và 1 bàn ăn dạng bàn đảo, dùng cho việc ăn sáng.

... và 1 bàn ăn dạng bàn đảo, dùng cho việc ăn sáng.


Tầng 2 gồm có 2 phòng ngủ. Trong đó phòng ngủ chính (master) rộng 25m2 dành cho bố mẹ nên có đầy đủ tiện nghi, như sofa chân giường , Ghế bành bên cửa sổ , tivi, kệ trang trí.

Tầng 2 gồm có 2 phòng ngủ. Trong đó phòng ngủ chính (master) rộng 25m2 dành cho bố mẹ nên có đầy đủ tiện nghi, như sofa chân giường , Ghế bành bên cửa sổ , tivi, kệ trang trí.

Ngắm biệt thự Tân cổ điển giữa lòng Hà Nội - 11

Bên cạnh phòng ngủ bố mẹ là phòng thay đồ rộng 10m2. Đây là một yêu cầu không thể thiếu trong 1 căn nhà sang trọng.

Bên cạnh phòng ngủ bố mẹ là phòng thay đồ rộng 10m2. Đây là một yêu cầu không thể thiếu trong 1 căn nhà sang trọng.


Phòng ngủ 2 dành cho con rộng 16m2 và được thiết kế gọn gàng, đơn giản.

Phòng ngủ 2 dành cho con rộng 16m2 và được thiết kế gọn gàng, đơn giản.


Phòng ngủ con cũng được thiết kế với tông màu trắng nhưng được trang trí thêm nhiều chi tiết trẻ trung.

Phòng ngủ con cũng được thiết kế với tông màu trắng nhưng được trang trí thêm nhiều chi tiết trẻ trung.


Sảnh thang bộ trong nhà.

Sảnh thang bộ trong nhà.


Tầng 3 được thiết kế gồm phòng ngủ thứ 3, rộng 16 m2, và một phòng làm việc rộng 18m2.

Tầng 3 được thiết kế gồm phòng ngủ thứ 3, rộng 16 m2, và một phòng làm việc rộng 18m2.


Phòng làm việc với thiết kế lạ mắt, tạo cảm giác thư thái và tự do.

Phòng làm việc với thiết kế lạ mắt, tạo cảm giác thư thái và tự do.


Sân vườn tiểu cảnh được thiết kế trên tầng 3 rộng tới 15m2 để đưa không gian xanh trở về với nơi phố đông của thủ đô.

Sân vườn tiểu cảnh được thiết kế trên tầng 3 rộng tới 15m2 để đưa không gian xanh trở về với nơi phố đông của thủ đô.

Khôi Linh