Lời khuyên từ chuyên gia nước ngoài bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên biết

(Dân trí) - Dưới đây là những lời khuyên cực kỳ thiết thực mà bố mẹ nào cũng cần biết của một chuyên gia nước ngoài đã từng dạy hơn 100 lớp học về “Kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ”.

Hãy dạy cho con bạn những việc nên làm thay vì những việc chúng không được làm

Để bảo vệ sự an toàn cho trẻ đồng thời kích thích tính tư duy giúp cho trẻ hiểu về ý nghĩa của những việc mình làm, bạn nên hướng dẫn trẻ những việc chúng nên làm thay vì cấm đoán trẻ. Ví dụ nên dạy trẻ rằng: “Hãy luôn kể cho bố mẹ mỗi khi có người tặng quà hay rủ đi chơi” thay vì cấm chúng không được giao tiếp với người lạ.

Lời khuyên từ chuyên gia nước ngoài bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên biết - 1

Hướng dẫn trẻ cách xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống

Bố mẹ không nên quá bao bọc con cái mà nên để chúng tập tành xử lý các tình huống thường gặp trong đời sống hàng ngày như:

- Làm thế nào để trả lời một cuộc điện thoại

- Khi có người bấm chuông cửa thì phải làm gì

- Cách để từ chối một lời đề nghị

Hướng dẫn trẻ về cách đảm bảo an toàn cho bản thân trong mọi tình huống

Các rủi ro hay tai nạn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, hãy tập cho con bạn những kỹ năng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình khi có những sự cố bất ngờ xảy ra. Là bậc làm cha mẹ hãy ít nhất một lần đến tham quan trường học của con mình và hướng dẫn trẻ cách thoát thân và những vị trí an toàn mà trẻ có thể ẩn nấp khi có sự cố như hỏa hoạn, động đất…

Kỹ năng xử lý khi bị lạc đường cũng cực kỳ cần thiết đối với mọi đứa trẻ. Ngoài ra, trẻ cũng cần được biết phải làm gì khi có người lạ bám theo hoặc đe dọa, dụ dỗ.

Lời khuyên từ chuyên gia nước ngoài bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên biết - 2

Trẻ cần biết tất cả các thông tin cần thiết về gia đình và bản thân

Hai thông tin đầu tiên và quan trọng nhất mà bố mẹ phải dạy cho con học thuộc lòng trước khi bắt đầu bước ra môi trường bên ngoài chính là địa chỉ nhà và số điện thoại bàn hoặc của bố mẹ. Đây chính là công cụ có thể đảm bảo tối đa sự an toàn trong trường hợp trẻ bị lạc hoặc lúc cần sự giúp đỡ từ gia đình.

Lời khuyên từ chuyên gia nước ngoài bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên biết - 3

Dạy cho trẻ cách biết giữ khoảng cách với người lạ

Trẻ em thường ngây thơ và dễ bị dụ dỗ nên bố mẹ cần dạy cho trẻ rằng: “Không để bất cứ người lạ nào chạm vào người khi chưa có sự cho phép của bố mẹ”. Đặc biệt đối với những bé gái thì càng phải lưu ý hơn vấn đề này bằng cách sớm tập cho trẻ ý thức rằng: “Ngoài bố mẹ ra thì không được để ai đụng chạm, ôm hôn kể cả những người họ hàng khi chưa được bố mẹ cho phép”.

Không được tránh các vấn đề nhạy cảm

Nhiều bậc phụ huynh thường cho rằng những chủ đề như bắt cóc trẻ em hay xâm hại tình dục là quá nhạy cảm và không phù hợp với lứa tuổi của con mình. Tuy nhiên, đó lại là một quan niệm hết sức sai lầm. Trẻ cần phải được giáo dục kỹ về những vấn đề này để có thể tự nhận thức được lúc nào mình đang gặp nguy hiểm và cách xử lý.

Lời khuyên từ chuyên gia nước ngoài bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên biết - 4

Trẻ cần phải được học cách sống tự lập

Quá bao bọc và bảo vệ con cũng là một cách làm hại trẻ. Trong thực tế, bố mẹ cần sớm cho trẻ học cách hoạt động độc lập bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất như tự dọn đồ chơi của mình hay tự trả lời điện thoại khi bố mẹ không có nhà. Lớn hơn một chút, trẻ có thể học cách tự đi mua một món đồ giúp bố mẹ hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến các nơi mình cần.

Lời khuyên từ chuyên gia nước ngoài bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên biết - 5

Minh Anh

Theo Brightside