Liên tục khoe con trên mạng xã hội: Hại cho trẻ

(Dân trí) - Mạng xã hội là thế giới ảo và tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt, việc khoe ảnh con quá nhiều lên mạng xã hội sẽ để lại những hậu quả mà các bậc phụ huynh không lường trước được.

Trẻ nhỏ có khả năng bắt chước mọi hành động, lời nói của người lớn. Do đó, nếu có những thói quen xấu dưới đây, cha mẹ cần từ bỏ ngay để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới tính cách của trẻ.

Thường xuyên cãi vã

Bố mẹ thường dạy con cái phải bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng, song chính bản thân họ lại thường xuyên to tiếng, cãi vã. Khi thấy bố mẹ liên tục cãi vã, trẻ em sẽ hiểu rằng mình cũng có thể làm như vậy. Ngoài ra, trẻ còn có thể bị căng thẳng lây từ bố mẹ, điều này làm tăng nguy cơ béo phì. Do đó, hãy học cách kiềm chế cơn giận bằng những phương pháp điều tiết trạng thái căng thẳng.

Nếu cả hai bên không thể thống nhất ý kiến hãy dừng tranh luận, tránh đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi cả hai đang nóng. Bạn nên nhớ rằng, trẻ nhỏ luôn lấy cha mẹ làm tấm gương, hãy làm những điều tốt để thuyết phục con mình học theo.

Trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn tới tinh thần nếu thấy cha mẹ thường xuyên cãi vã (Ảnh: Internet)
Trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn tới tinh thần nếu thấy cha mẹ thường xuyên cãi vã (Ảnh: Internet)

Nói xấu sau lưng

Chỉ trích, nói xấu một người nào đó được coi là hành vi kém tự trọng. Điều này không đem đến cho bạn những lợi ích gì, thậm chí còn nuôi dưỡng lòng đố kỵ. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, nó sẽ khiến cho con bạn học theo, từ đó trẻ luôn soi mói và phán xét người khác.

Thay vì ngồi nói xấu người khác, bạn hãy dành thời gian đó để vui chơi một cách lành mạnh để trẻ tránh nghe những lời chê bai người khác. Hãy hướng suy nghĩ của trẻ sang cách hiểu và chia sẻ cảm nhận hơn là nhận định hành vi của người khác.

Lạm dụng đồ công nghệ

Nhiều gia đình vẫn có thói quen xem TV hay sử dụng điện thoạt trong bữa ăn. Điều này không tốt một chút nào, nhất là đối với trẻ nhỏ. Hãy đặt ra những quy tắc như một ngày chỉ nên xem TV bao nhiêu giờ, không sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. “Hành động có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói”, cha mẹ phải nghiêm túc thực hiện những quy định trên để trẻ noi theo.

Ngoài ra, việc lạm dụng các thiết bị công nghệ như máy quay, máy ảnh, điện thoại… để chụp ảnh, quay phim sẽ đánh mất đi cảm giác thật của bạn lúc đó. Hãy hạn chế những việc trên và cùng con tận hưởng hững khoảnh khắc tươi đẹp ngay thời điểm đó.

Tình cảm gia đình sẽ thiếu gắn kết nếu các thành viên lạm dụng quá các thiết bị công nghệ (Ảnh: Internet)
Tình cảm gia đình sẽ thiếu gắn kết nếu các thành viên lạm dụng quá các thiết bị công nghệ (Ảnh: Internet)

Tự chê bai bản thân mình

Nhiều bà mẹ khi chưa hài lòng về ngoại hình của mình thường tự chê bai và buồn rầu. Chỉ cần có một người nói không tốt về ngoại hình cũng khiến các bà mẹ ngồi hàng giờ trước gương than thở.

Các bà mẹ không hề biết rằng, tự ti về bản thân, than vãn, buồn chán sẽ ảnh hưởng đến con cái, đặc biệt là bé gái. Chúng sẽ không thích hình ảnh mình trong gương từ đó dẫn đến cảm giác tự tin, mặc cảm, thậm chí là tự kỷ.

Bởi vậy, hãy dừng ngay việc than thở về bản thân, thay vào đó chịu khó chăm sóc bản thân bằng cách thể dục và ăn uống khoa học.

Đăng ảnh, clip của con lên mạng xã hội

Mạng xã hội là thế giới ảo và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đặc biệt, việc khoe ảnh con quá nhiều lên mạng xã hội sẽ để lại những hậu quả mà các bậc phụ huynh không lường trước được.

Ngoài nguy cơ bị bắt cóc, đứa trẻ còn có thể là nạn nhân của xâm hại vì những bức ảnh khỏa thân của bé sẽ kích thích kẻ xấu. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ và dễ gây sợ hãi, trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết...

Hãy suy nghĩ trước khi tải ảnh lên và xem xét liệu hình ảnh của bạn có phù hợp, có thể gây xấu hổ cho bé sau này không. Cần kiểm tra đầy đủ các thiết bị riêng tư trước khi đăng ảnh để bức ảnh tránh rơi vào tau kẻ xấu.

Cha mẹ nên hạn chế việc khoe ảnh con lên mạng xã hội (Ảnh: Internet)
Cha mẹ nên hạn chế việc khoe ảnh con lên mạng xã hội (Ảnh: Internet)

Sử dụng chất kích thích để giảm stress

Nếu để trẻ thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ uống rượu, trẻ sẽ nghĩ rằng, rượu là thức uống tốt cho sức khỏe, giảm stress. Điều này tương tự như việc các ông bố bút thuốc lá để giải tỏa căng thẳng.

Thay vào đó, hãy dạy cho trẻ những cách giảm stress lành mạnh như tập thể dục, tham gia vào các hoạt động vui chơi có ý nghĩa.

Bỏ qua lỗi của bản thân

Hãy thừa nhận lỗi của mình khi cha mẹ hành xử một cách tiêu cực trước mặt trẻ. Tránh trường hợp phớt lờ những việc mình làm sai. Gia đình bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu các thành viên biết cách nhận ra việc sai của mình và khắc phục, giúp đỡ nhau.

Nhữ Trang