Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống

(Dân trí) - Cụ bà là người duy nhất sống trong ngôi làng miền núi của Ý. Phần lớn cư dân nơi đây đã di cư khỏi ngôi làng này.

Cụ bà Paolina Grassi, 91 tuổi là người còn lại cuối cùng ở Casali Socraggio, một ngôi làng nhỏ miền núi phía Nam nước Ý, giáp Thụy Sĩ, sau những cuộc di cư về phía Bắc. Cụ là con út trong gia đình có năm chị em gái. Cụ đã sống trong ngôi làng này suốt cả cuộc đời và không muốn rời đi nơi khác. Cụ bà nói với tờ La Stampa: "Sự im lặng thật tuyệt vời, đặc biệt là vào ban đêm. Bên ngoài trời tối hoàn toàn nhưng trên bầu trời lấp lánh hàng ngàn ngôi sao".

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 1

Cụ bà Paolina Grassi đã bước sang tuổi 91 là người cuối cùng sống ở ngôi làng Casali Socraggio ở gần biên giới Thụy Sĩ.

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 2

Cụ bà Paolina Grassi nhớ lại thời xa xưa, khi mà ngôi làng miền núi này còn nhộn nhịp không khí cuộc sống. Thế nhưng giờ đây cụ là người cuối cùng còn lại của "thị trấn ma này".

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 3

Không chỉ riêng Casali Socraggio mà có tới gần 2.500 ngôi làng khác ở Ý có nguy cơ bỏ trống bởi sức hút từ các thành phố và các khu công nghiệp.

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 4

Ngôi làng Casali Socraggio trước đây có cuộc sống nhộn nhịp và cụ bà Paolina Grassi nhớ lại trường học của làng từng có 36 đứa trẻ theo học. Nơi đây từng có một nhà hàng, có cửa hàng, tiệm bánh và một trường tiểu học.

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 5

Tuy nhiên giờ đây cụ là cư dân cuối cùng sống trong làng chỉ toàn những căn nhà trống rỗng. Chúng đang được chào bán với mức giá rẻ tới người mua.

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 6

Năm vừa qua, một báo cáo cho thấy rằng gần một phần ba các làng ở Ý phải đối mặt với tình trạng giảm dân số nghiêm trọng do người dân di cư đến các vùng giàu có ở miền Bắc.

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 7

Thế nhưng cụ bà Grassi không hề ngại sống như vậy. Cụ nói rằng sự im lặng ở nông thôn là "tuyệt vời".

Kỳ lạ ngôi làng có duy nhất một cụ bà 91 tuổi sinh sống - 8

Tình trạng kinh tế không tốt của Ý khiến cho các ngôi làng bị cô lập như làng Casali Socraggio rất khó tồn tại. Con số thống kê chỉ ra rằng cứ 7 người dân thì có 1 người đã rời khỏi những ngôi làng của Ý trong vòng 25 năm qua. Để giải quyết vấn đề di dân ngày càng gia tăng, các ngôi nhà ở làng Gangi ở Sicily đã được đưa ra rao bán trên thị trường với giá một euro cho một ngôi nhà.

T. Nguyên

Theo DailyMail