Kỳ lạ kỹ sư kết hôn với... robot tự chế

(Dân trí) - Một kỹ sư người Trung Quốc quyết định kết hôn với chính robot do anh tự tay chế tạo. Anh dự kiến, trong tương lai sẽ nâng cấp “vợ của mình” thành robot có thể đi lại và thậm chí làm việc nhà.

Zheng Jiajia, kỹ sư tốt nghiệp đại học Chiết Giang năm 2011 với bằng thạc sỹ về ngành trí tuệ nhân tạo, vừa kết hôn với một robot do chính tay mình làm nên. Buổi lễ kết hôn có sự tham dự của gia đình anh, cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Kỹ sư 31 tuổi người Trung Quốc kết hôn với robot
Kỹ sư 31 tuổi người Trung Quốc kết hôn với robot

Zhang nghỉ việc ở Huawei năm 2014, rồi chuyển tới một công ty về lĩnh vực công nghệ ở Hàng Châu. Tại đây, anh bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Từ 2016, Zhang bắt tay vào việc chế tạo một robot nữ, đặt tên là “Yingying”. Trước đó khi còn là sinh viên, Zhang từng giành giải thưởng quốc gia khi tham gia chế tạo robot biết chơi bóng đá. Khi “Ying ying” được hoàn thành, chỉ sau 2 tháng “hẹn hò”, chàng kỹ sư 31 tuổi muốn nên duyên cùng cô robot của mình. Được biết, Yingying có thể nói những từ đơn giản, nhận diện hình ảnh và một số nhân vật quen thuộc ở Trung Quốc.

Robot được mặc đồ truyền thống trong ngày cưới
Robot được mặc đồ truyền thống trong ngày cưới

Tại lễ cưới, “cô dâu” được mặc chiếc váy đen với khăn quàng màu đỏ quấn trên đầu theo truyền thống Trung Quốc. Zheng còn bế “vợ” đi khắp nơi. Anh dự kiến sẽ “giảm cân” cho Yingying bởi hiện tại, với cân nặng 30kg, Zhang thấy khá mệt khi tự mình đưa đi mọi nơi.

Zhang hi vọng, sớm nâng cấp thêm nhiều chức năng mới cho vợ
Zhang hi vọng, sớm nâng cấp thêm nhiều chức năng mới cho "vợ"

Một người bạn học của Zhang chia sẻ với tờ Qianjiang Evening News, khi còn đi học, Zhang từng yêu thầm một cô gái nhưng rồi mọi chuyện không thành. Kể từ đó anh không còn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa. Anh mệt mỏi khi bị gia đình thúc ép việc tìm một ai đó để kết hôn. Và việc cưới một nữ robot do tay mình làm nên là sự lựa chọn của anh.

Với Zhang, cuộc hôn nhân này không phải trò đùa. Anh tiếp tục sẽ “nâng cấp” robot thêm nhiều chức năng mới. Zhang hi vọng, trong tương lai, “vợ” có khả năng đi lại, thậm chí làm cả việc nhà.

Robot với gương mặt giống nữ diễn viên người Mỹ Scarlett Johansson
Robot với gương mặt giống nữ diễn viên người Mỹ Scarlett Johansson

Với tình trạng mất cân bằng giới tính ngày một nghiêm trọng, thậm chí nhiều người nhận định, robot sẽ trở thành giải pháp hoàn hảo. Năm 2016, một người đàn ông Hongkong 42 tuổi đã hoàn thành ước muốn khi tạo nên cô robot mang gương mặt kiá giống nữ diễn viên người Mỹ Scarlett Johansson.

Chàng trai mắc ung thư, kết hôn với búp bê

Một người đàn ông Nhật đưa cô vợ là búp bê tình dục đi mua sắm
Một người đàn ông Nhật đưa "cô vợ" là búp bê tình dục đi mua sắm

Trong khi đó tại Nhật Bản, những con búp bê tình dục đang trở thành giải pháp cho đàn ông cô đơn. Theo số liệu thống kê, cứ 5 người đàn ông Nhật, lại có một người chưa từng kết hôn trước tuổi 50. Con số này dự kiến còn gia tăng trong vòng 20 năm nữa. Búp bê tình dục cao cấp của Nhật được làm từ chất liệu silicone hoàn hảo tới mức dễ bị nhầm là người thật. Chúng được gọi với cái tên “Dutch Wives” (Những cô vợ Hà Lan), được bán với giá từ 1500 USD trở lên.

Huy Hoàng

Theo SH, TG