Hơn 1,5 triệu USD để chăm sóc trẻ dễ bị tổn thương ở Hòa Bình

(Dân trí) - Công tác an sinh trẻ em, đặc biệt là đối với nhóm trẻ dễ bị tổn thương tại tỉnh Hòa Bình sẽ được cải thiện đáng để thông qua các hoạt động của một dự án mở rộng có tổng số vốn hơn 1,5 triệu USD.

Giai đoạn 2 của dự án này do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ sẽ được thực hiện từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2018, tại bốn xã thuộc huyện Yên Thủy, bao gồm: Lạc Sỹ, Lạc Lương, Lạc Hưng và Hữu Lợi.

Các dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, xây dựng năng lực, bảo trợ trẻ em và phát triển sinh kế.

Hỗ trợ cải thiện đời sống trẻ em và người dân nghèo tỉnh Hòa Bình
Hỗ trợ cải thiện đời sống trẻ em và người dân nghèo tỉnh Hòa Bình

Nhóm trẻ dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ sống trong gia đình khó khăn về kinh tế, trẻ khuyết tật và trẻ bỏ học đặc biệt được chú trọng trong mọi hoạt động.

World Vision sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan của địa phương để hỗ trợ các em cải thiện kết quả học tập và kỹ năng sống; góp phần bảo vệ các em khỏi tình trạng bị lạm dụng, bị bóc lột và tai nạn thương tích.

Trẻ dưới 5 tuổi được can thiệp dinh dưỡng thông qua các mô hình lồng ghép như Câu lạc bộ Dinh dưỡng cho bà mẹ và hỗ trợ phát triển sinh kế cho cha mẹ trẻ. Đối với các hộ nghèo có con nhỏ, World Vision và huyện Yên Thủy sẽ giúp tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường và cải thiện tài chính.

Giai đoạn một của dự án tại huyện Yên Thủy đã được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015 với số vốn đầu tư gần 3 triệu USD, và đã đem lại lợi ích cho hơn 31.000 người, trong đó có gần 6.000 trẻ em, tập trung vào các lĩnh vực dinh dưỡng, sinh kế, giáo dục.

Bên cạnh Yên Thủy, World Vision còn đặt dự án tại huyện Lạc Sơn và Mai Châu. Bắt đầu hoạt động tại Hòa Bình từ năm 2008, tới nay, World Vision đã đầu tư hơn 5 triệu USD vào các hoạt động phát triển cộng đồng tại ba huyện này, cải thiện chất lượng sống của khoảng 63.000 người.

Nguyên An