Hành trình vun đắp cho tình yêu bóng đá

Bóng đá là môn thể thao yêu thích của không ít học sinh, giúp trẻ tái tạo năng lượng, vui khỏe hơn sau giờ học. Tuy nhiên, để con hái được “quả ngọt”, nhiều phụ huynh cần một hành trình “dài hơi” để cổ vũ và vun đắp cho niềm đam mê của con.

Trên thực tế, không ít phụ huynh chú trọng việc cho con “học” nhiều hơn “chơi” vì sợ con thua kém bạn bè. Chị Nguyễn Thị Kim (Quận 3, TPHCM) cho rằng do đã vào năm học, bài vở nhiều nên mỗi tuần con chỉ chơi với bạn gần nhà được với nhau tầm 30 phút. Ngoài ra, bé còn phải học đàn, học tiếng Anh… vào cuối tuần.

Chị Kim cho biết: “Biết rằng thời gian vận động của con ít nhưng mình quan niệm, trẻ con lơi ra là mải miết chơi, kiến thức rơi vãi hết”. Do đó, khi biết con thích đá bóng, chị lại lo việc học bị ảnh hưởng nên hạn chế con chơi.

“Nhưng được thầy cô động viên vì con có năng khiếu, xin cho con tham gia giải bóng đá nên mình cũng cho con chơi. Sau này thấy con mê tập nhưng việc học trên lớp không bị ảnh hưởng, mình giảm bớt các môn học thêm để con thoải mái hơn”, chị Kim nói
“Nhưng được thầy cô động viên vì con có năng khiếu, xin cho con tham gia giải bóng đá nên mình cũng cho con chơi. Sau này thấy con mê tập nhưng việc học trên lớp không bị ảnh hưởng, mình giảm bớt các môn học thêm để con thoải mái hơn”, chị Kim nói

Khác với chị Kim, chị Trúc Anh (Quận 10, TPHCM) tâm sự: “Lúc trước con chỉ học thể dục ở trường nhưng thấy ba và anh hai chơi bóng đá nên cũng muốn chơi cùng, riết cái thích. Điều hay nhất là thể thao giúp con mình hòa đồng, hết nhút nhát mà còn tự tin hơn”.

Bắt đầu cho con tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường từ năm học 2014-2015, chị Quỳnh Chi (Quận 7, TPHCM) lại rất yên tâm vì sau giờ học, con có thể rèn luyện sức khỏe, tập môn yêu thích. Chị chia sẻ: “Giờ giấc tập luyện rõ ràng, không áp lực, thầy giáo quan tâm tới các con, luyện cho các con ý thức sinh hoạt, kỷ luật nữa. Các đồ dùng như sách vở, quần áo, cặp… ở nhà con để rất gọn gàng, tôi rất hài lòng”.

Trong suốt 5 năm diễn ra Festival bóng đá học đường, những câu chuyện đồng hành của chị Kim, chị Chi… là không ít. Từ những nỗi lo ban đầu, các chị đã yên tâm ủng hộ con theo đuổi đam mê, được lăn xả trên sân cỏ
Trong suốt 5 năm diễn ra Festival bóng đá học đường, những câu chuyện đồng hành của chị Kim, chị Chi… là không ít. Từ những nỗi lo ban đầu, các chị đã yên tâm ủng hộ con theo đuổi đam mê, được lăn xả trên sân cỏ

Một trong những “ngôi sao” trưởng thành từ chương trình là bé Nguyễn Hoài Phúc Ân – học sinh lớp 4, trường Tiểu học trường Lương Thế Vinh (Q7). Tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng Ân đã có kỹ thuật tâng bóng như cầu thủ chuyên nghiệp. Theo thầy Nguyễn Chí Sang – Đại diện Bộ môn Giáo dục thể chất, tâm sự rằng ban đầu em chỉ tâng được 1-2 quả nhưng với nỗ lực và điềm đam mê, hiện em có thể tâng được hơn 300 quả bóng. Tham dự mùa giải 2017-2018 năm nay, Phúc Ân đảm nhiệm vị trí tiền vệ, quyết tâm cùng các bạn giữ vững chức vô địch cho trường.

Phúc Ân trình diễn kỹ thuật tâng bóng tại Lễ khởi động vừa rồi. Thầy Sang cũng cho rằng những giải bóng đá học đường như thế này mang lại niềm vui và sức khỏe, đặc biệt là kinh nghiệm qua từng năm tham dự và khơi gợi đam mê của các em.
Phúc Ân trình diễn kỹ thuật tâng bóng tại Lễ khởi động vừa rồi. Thầy Sang cũng cho rằng những giải bóng đá học đường như thế này mang lại niềm vui và sức khỏe, đặc biệt là kinh nghiệm qua từng năm tham dự và khơi gợi đam mê của các em.

Để đồng hành với phụ huynh trong việc nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cho con, từ mùa giải 2014-2015, Nestlé MILO cùng các đối tác đã hỗ trợ các trường, tạo điều kiện cho các em được tập môn thể thao yêu thích. Ngoài kinh phí tổ chức và giải thưởng, Nestlé MILO đã trang bị dụng cụ luyện tập, đồng phục thi đấu, bóng đá để tiếp sức với niềm đam mê trái bóng tròn ở các em.

“Từ giải bóng đá Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc đến hoạt động hợp tác với Câu Lạc Bộ Bóng Đá Barcelona, Festival Bóng đá học đường… tất cả những nỗ lực ấy nhằm truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho các em thực hiện giấc mơ của mình, được luyện tập và chơi môn thể thao yêu thích”, ông Ali Abbas, Giám đốc kinh doanh ngành hàng thức uống dinh dưỡng và sữa công ty Nestlé Việt Nam cho biết
“Từ giải bóng đá Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc đến hoạt động hợp tác với Câu Lạc Bộ Bóng Đá Barcelona, Festival Bóng đá học đường… tất cả những nỗ lực ấy nhằm truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho các em thực hiện giấc mơ của mình, được luyện tập và chơi môn thể thao yêu thích”, ông Ali Abbas, Giám đốc kinh doanh ngành hàng thức uống dinh dưỡng và sữa công ty Nestlé Việt Nam cho biết

Là người sát cánh cùng chương trình từ ban đầu, ông Ngô Lê Bằng - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá TPHCM, cũng cho rằng: “Một trong những khiếm khuyết của cầu thủ đỉnh cao của chúng ta, đó chính là tầm vóc. Đó chính là vấn đề thể lực. Qua việc liên kết, hợp tác với MILO, Công ty TNHH Nestlé, nhãn hàng MILO, chúng tôi thấy là chúng tôi và MILO đã đặt những bước đi đầu tiên để giải quyết vấn đề tầm vóc của người dân Việt Nam nói chung và các cầu thủ nói riêng. Rõ ràng đây là một ý tưởng rất tốt, chúng tôi ủng hộ và cam kết đồng hành lâu dài với MILO”.

Festival Bóng đá học đường là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Năng Động Việt Nam” do NESTLÉ MILO, Sở Giáo Dục và Đào Tạo, Sở Thể Dục Thể Thao phối hợp thực hiện. Chương trình “Năng động Việt Nam” nằm trong Đề Án quốc gia 641, đề án tổng thể phát triển thể lực và tầm vóc của người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 của chính phủ. Chương trình này cũng thể hiện cam kết của Nestlé đối với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn” tại Việt Nam. Cùng bé khám phá những kĩ năng đá bóng với Nestlé Milo tại đây Mẹ nhé! ​