Hành trình hồi sinh trái tim những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

Sức hút và sự lan truyền mạnh mẽ của chương trình “Hành trình 10 bước chân” cùng với số trẻ bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật đang tăng dần chính nhờ sự đóng góp của rất nhiều đơn vị, mở cánh cửa hy vọng rộng lớn hơn cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh.

“Hành trình 10 bước chân” – hành trình không của riêng ai

Thời gian gần đây, thông tin về căn bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam được chia sẻ rộng rãi trên các trang báo chí và mạng xã hội thông qua chiến dịch “Hành trình 10 bước chân”. Cùng đồng hành với những trái tim lỗi nhịp là nỗ lực không biết mệt mỏi của những thành viên quỹ Nhịp Tim Việt Nam và những đóng góp quan trọng của nhãn hàng sữa LiF.

Là một hãng sữa luôn lấy lợi ích của cộng đồng làm phương châm phát triển và đặc biệt quan tâm trẻ nhỏ, sữa LiF đã quyết định cùng Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tham gia hành trình ngàn dặm tìm lại nhịp đập cho những đứa trẻ ngây thơ. Cái bắt tay giữa ông Trần Bảo Minh – Tổng giám đốc công ty IDP và Ngô Thanh Vân – đại sứ của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam đã mở cánh cửa hy vọng rộng lớn hơn cho hàng ngàn gia đình và trẻ em Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh chờ phẫu thuật.

“Khi quyết định đồng hành cùng VAA & Nhịp tim Việt Nam trong “Hành trình 10 bước chân”, tham gia chúng tôi mong muốn khuếch đại lời cầu nguyện của hàng chục ngàn gia đình có con bị tim bẩm sinh để cộng đồng biết đến. Quan điểm của chúng tôi là bất kỳ ai cũng có thể trở thành siêu anh hùng cứu giúp người khác, và mọi hành động đơn giản, nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành phép màu khi được cùng chung tay góp sức. Bệnh tim bẩm sinh là một căn bệnh hoàn toàn dễ chữa nếu được cộng đồng quan tâm hỗ trợ đúng mức. LiF mong rằng với sự đóng góp của mình cùng mọi người, sẽ có hàng chục ngàn đứa trẻ được cứu sống, tạo nên một thế hệ tương lai khỏe mạnh, tài giỏi cho đất nước Việt Nam.” – Ông Trần Bảo Minh chia sẻ.

Hành trình hồi sinh trái tim những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh - 1

Trước thực trạng mỗi năm có hơn 6.000 em trên tổng số khoảng 12.000 bé bị tim bẩm sinh không có khả năng phẫu thuật, hãng sữa LiF đã đóng góp 2 tỉ đồng vào quỹ Nhịp tim Việt Nam để gây quỹ phẫu thuật cho các em. Đồng thời một kế hoạch truyền thông chi tiết cũng được xây dựng và thực hiện với sự phối hợp của nhiều đối tác khác trên nhiều kênh truyền thông đại chúng và mạng xã hội để mọi người biết thông tin về căn bệnh và cùng chung tay cứu các em. Nhãn hàng đã cùng Nhịp tim Việt Nam & đại sứ Ngô Thanh Vân đã tổ chức nhiều chuyến thăm các em trước và sau khi phẫu thuật cùng với những phần quà động viên tinh thần gia đình.

Đóng góp vì thế hệ tương lai

Đây không phải là lần đầu tiên sữa LiF tham gia chương trình vì cộng đồng với quy mô lớn như vậy. Trước đó, nhãn hàng đã đồng hành cùng những chương trình vì sức khoẻ cộng đồng như Chạy vì Trái Tim, Ngày hội Trẻ em và rất nhiều chương trình từ thiện khác nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ con người và xây dựng nền tảng sức khỏe, tri thức cho thế hệ tương lai.

Hành trình hồi sinh trái tim những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh - 2
Hành trình hồi sinh trái tim những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh - 3
Hành trình hồi sinh trái tim những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh - 4

Sau hơn một tháng đồng hành cùng chiến dịch “Hành trình 10 bước chân”, nhãn hàng sữa LiF cùng các đối tác phối hợp đã kêu gọi được hàng ngàn tấm lòng hảo tâm, gây quỹ phẫu thuật cho hơn 250 em nhỏ. Bên cạnh đó là vô vàn phần quà và lời chia sẻ ấm áp cũng được gửi tặng đến gia đình của các em như những lời động viên thiết thực nhất. Con số vẫn còn tiếp tục tăng với sự đồng lòng của đội ngũ thực hiện dự án và sự đồng cảm, ủng hộ của cộng đồng mạng.

Thông điệp “Cùng Lif chung tay giúp mẹ cứu lấy con” là một trong nhiều lời kêu gọi cộng đồng của nhãn hàng LiF cùng với rất nhiều chia sẻ của các đối tác, doanh nhân, nghệ sĩ để cùng nhau mở lòng giúp đỡ những người xung quanh. Nhãn sữa LiF tin rằng dùcó những trái tim không may mắn lỗi nhịp, vẫn còn hàng vạn trái tim khác không nguội lạnh sẵn sàng giành lại nhịp thở khỏe mạnh cho đồng loại, vì một thế hệ tương lại tốt đẹp hơn.

Hãy cùng chung tay với họ, giảm bớt nỗi đau chống chọi bệnh tật của các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh bằng cách chia sẻ về chiến dịch “Hành trình 10 bước chân” tới nhiều người hơn và quyên góp chi phí phẫu thuật bằng nhiều hình thức:

Cách 1: Chuyển khoản trực tiếp cho chương trình:

Tài khoản: The VinaCapital Foundation

Số TK: 0071005744984

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp.HCM

Cách 2: Đóng góp từ 40,000đ đến 150,000 thông qua Ticketbox: http://goo.gl/h5pk8C

Cách 3: Đóng góp từ 30,000đ khi mua sắm tại Zalora: http://goo.gl/TDY7rl