Nghệ An:

“Giọt hồng xứ Nghệ” kết nối cùng dòng máu Việt

(Dân trí) - Hưởng ứng khẩu hiệu “Kết nối dòng máu Việt” trong chương trình “Hành trình đỏ”, sáng 26/7, tại TP Vinh Nghệ An hàng ngàn người dân Nghệ An và Hà Tĩnh đã sôi nổi tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng xứ Nghệ”.

“Giọt hồng xứ Nghệ” kết nối cùng dòng máu Việt

Sáng ngày 26/7, tại TP Vinh, Nghệ An, đoàn “Hành trình đỏ” Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ”.

Chương trình “Hành trình trình đỏ” được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hàng năm với mục tiêu nâng cao nhận thức toàn dân về hiến máu tình nguyện và tuyên truyền phòng chống căn bệnh Tan máu bẩm sinh Thalassemia. Đồng thời khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị tại các hệ thống cơ sở y tế trên toàn quốc.

Ngày hội “Giọt hồng xứ Nghệ” là một trong 27 ngày hội hiến máu lớn của chiến dịch “Hành trình đỏ 2016”. Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”. Ban tổ chức chương trình mong muốn thông qua ngày hội sẽ thay đổi nhận thức của từng người dân để mỗi người dân đều tình nguyện hiến máu khi cần.

Trong năm 2016, Nghệ An đã vận động hiến máu được 22.888 đơn vị máu, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã có 12.089 đơn vị máu được tiếp nhận. Những “Giọt máu hồng xứ Nghệ” đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong lúc nguy hiểm.

Từ sáng sớm, hàng ngàn bạn trẻ, tình nguyện viên đã đến địa điểm đăng ký hiến máu, bạn Nguyễn Quỳnh Chi chia sẻ: “Đã hai năm nay em đều tham gia hiến máu, em nghĩ rằng việc thiếu máu tại các bệnh viện ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bệnh nhân. Có những trường hợp vì không có máu để truyền nên ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy em cũng mong muốn các bạn trẻ ngày hôm nay sẽ hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện để chúng ta không còn thiếu máu nữa”.

Còn anh Trương Minh Thắng - cán bộ Hải quan Nghệ An chia sẻ: “Việc làm này là cần thiết, rất tốt cho cả bản thân mình và tốt cho người khác, đó là những giọt máu cho đi mong cho một hơi thở của người bệnh được trở lại”.

Ông Nguyễn Quang Vinh - GĐ trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Chương trình Giọt hồng xứ Nghệ An 2016 đăng ký xấp xỉ 2000 người tham gia hiến máu, trong đó có rất đông cả người dân từ tỉnh Hà Tĩnh cũng sang tham gia hiến máu. Trong buổi sáng nay chúng tôi đã thu được khoảng hơn 1.000 đơn vị máu…”

Chị Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Nghệ An cho biết: "Ngay trong sáng 26/7, kết thúc Ban tổ chức đã thu được 1059 đơn vị máu. Trong đó, tổng chương trình là 1.869 đơn vị máu. Con số lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của những tình nguyện viên và mọi người đã tham gia hiến máu trong chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ 2016".

Dưới đây là một số hình ảnh "Giọt hồng xứ Nghệ" do PV Dân trí ghi lại trong buổi hiến máu vào sáng 26/7:


Đo huyết áp trước khi hiến máu. Trong quá trình ghi danh, đo huyết áp nếu quá cao sẽ không được hiến máu.

Đo huyết áp trước khi hiến máu. Trong quá trình ghi danh, đo huyết áp nếu quá cao sẽ không được hiến máu.

Công đoạn lấy máu thử.
Công đoạn lấy máu thử.


Chị Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Nghệ An hào hứng trong ngày hiến máu cho chương trình Giọt hồng xứ Nghệ 2016

Chị Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Nghệ An hào hứng trong ngày hiến máu cho chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ 2016"


Chị Phan Diễm Hằng đến từ Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Chị Phan Diễm Hằng đến từ Sở TNMT tỉnh Nghệ An


Một cán bộ Hải quan Nghệ An vui vẻ hiến máu nhân đạo.

Một cán bộ Hải quan Nghệ An vui vẻ hiến máu nhân đạo.

Anh Phạm Bằng đến từ xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên chia sẻ: Hiến máu là một việc cần làm. Là một việc tốt cần nhân rộng.
Anh Phạm Bằng đến từ xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên chia sẻ: Hiến máu là một việc cần làm. Là một việc tốt cần nhân rộng.
Cán bộ Biên phòng Nghệ An tham gia hiến máu.
Cán bộ Biên phòng Nghệ An tham gia hiến máu.

Một chiến sĩ trẻ nhiệt huyết trong việc hiến máu cứu người.
Một chiến sĩ trẻ nhiệt huyết trong việc hiến máu cứu người.

“Giọt hồng xứ Nghệ” kết nối cùng dòng máu Việt - 9
Những nụ cười tươi tắn, vui vẻ của đoàn viên thanh niên khi tham gia hiến máu như nhiệm vụ bất khả thi.
Những nụ cười tươi tắn, vui vẻ của đoàn viên thanh niên khi tham gia hiến máu như "nhiệm vụ bất khả thi".

“Giọt hồng xứ Nghệ” kết nối cùng dòng máu Việt - 11
Ngay trong sáng 26/7, đã có gần 2000 người tham gia hiến máu.
Ngay trong sáng 26/7, đã có gần 2000 người tham gia hiến máu.

Mỗi người sau khi hiến máu được ghi một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và nhận một phần quà là con gấu bông.
Mỗi người sau khi hiến máu được ghi một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và nhận một phần quà là con gấu bông.

Hàng ngàn người đến từ hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh tham gia Giọt hồng xứ Nghệ.
Hàng ngàn người đến từ hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh tham gia "Giọt hồng xứ Nghệ".

Hơn 1000 đơn vị máu thu được trong chương trình Giọt hồng xứ Nghệ.
Hơn 1000 đơn vị máu thu được trong chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ".

Công đoạn cuối cùng là ép vòi nhựa không để máu chảy ra ngoài và được bảo quản cẩn thận.
Công đoạn cuối cùng là ép vòi nhựa không để máu chảy ra ngoài và được bảo quản cẩn thận.

Nguyễn Duy