Cà Mau:

Giỗ Tổ Hùng Vương ở cực Nam Tổ quốc

(Dân trí) - Ngày 6/4, đông đảo người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau đã đổ về Đền thờ Vua Hùng tại huyện Thới Bình để dự lễ Giỗ Tổ trong không khí trang nghiêm và ấm áp.

Ghi nhận của PV Dân trí, ngày 6/4 (nhằm mồng 10 tháng 3 âm lịch) đông đảo người dân ở tỉnh Cà Mau đã về Đền thờ Vua Hùng (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) thắp hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Tại buổi lễ, chính quyền địa phương và người dân đã dâng lên những vật phẩm cúng tế như: bánh chưng, bánh dày, hoa quả,... để bày tỏ lòng thành kính của mình đối với các vị Vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương ở Cà Mau.

Lễ giỗ được tỉnh Cà Mau tổ chức long trọng, nhằm góp phần phát huy giá trị giáo dục cho thế hệ trẻ nhớ về tổ tiên, cội nguồn, truyền thống lịch sử dựng nước của dân tộc, cũng như cầu cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Cà Mau được vui mừng đón nhận trống chầu, một vật phẩm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Giỗ Tổ Hùng Vương ở cực Nam Tổ quốc - 1
Giỗ Tổ Hùng Vương ở cực Nam Tổ quốc - 2
Lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân cùng tề tựu về dự lễ Giỗ Tổ Vua Hùng tại Đền thờ Vua Hùng ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân cùng tề tựu về dự lễ Giỗ Tổ Vua Hùng tại Đền thờ Vua Hùng ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Giỗ Tổ Hùng Vương ở cực Nam Tổ quốc - 4
Giỗ Tổ Hùng Vương ở cực Nam Tổ quốc - 5
Giỗ Tổ Hùng Vương ở cực Nam Tổ quốc - 6
Lãnh đạo địa phương dâng vòng hoa và cùng người dân, lực lượng vũ trang thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng.
Lãnh đạo địa phương dâng vòng hoa và cùng người dân, lực lượng vũ trang thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng.
Thế hệ học sinh, tuổi trẻ trang nghiêm xếp hàng thắp hương ghi nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Thế hệ học sinh, tuổi trẻ trang nghiêm xếp hàng thắp hương ghi nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Hàng năm, đến ngày 10/3 âm lịch, Đền thờ Vua Hùng ở Cà Mau đều đón khách đến tham quan, cúng viếng.
Hàng năm, đến ngày 10/3 âm lịch, Đền thờ Vua Hùng ở Cà Mau đều đón khách đến tham quan, cúng viếng.
Đền thờ Vua Hùng đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh của tỉnh Cà Mau.
Đền thờ Vua Hùng đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh của tỉnh Cà Mau.

Đền thờ Vua Hùng tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú (huyện Thới Bình) đã được UBND tỉnh Cà Mau công nhận là Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh vào năm 2011.

Huỳnh Hải