Gặp cư dân thượng lưu trong toà nhà “quyền lực nhất thế giới”

(Dân trí) - 15 Central Park West là địa chỉ đặc biệt nhất tại New York City bởi nơi đây là “điểm hẹn” của không ít những cư dân giàu có nhất thế giới.

 

Gặp cư dân thượng lưu trong toà nhà “quyền lực nhất thế giới” - 1

Toà nhà quyền lực nhất trên thế giới tại 15 Central Park West, New York City.

Toà nhà quyền lực nhất trên thế giới tại 15 Central Park West, New York City.

New York City có nhiều địa chỉ, con phố huyền thoại trong lịch sử, nhưng 15 Central Park West, nằm ở góc đường West 61st St. và Central Park West, là một toà chung cư đặc biệt bởi có rất nhiều người nổi tiếng, giới lắm tiền nhiều của và cả các ngôi sao tên tuổi sống ở đây. Tác giả Michael Gross của cuốn “House of Outrageous Fortune” viết về lịch sử của toà nhà này đã gọi đây là địa chỉ quyền lực nhất trên thế giới.

Gặp cư dân thượng lưu trong toà nhà “quyền lực nhất thế giới” - 3

Hoàn thiện năm 2008 bởi 2 nhà thầu Arthur vàWilliam Lie Zeckendorf, toà nhà trở thành địa chỉ tìm đến của những cư dân hạng sang bởi nó cung cấp đẩy đủ các tiện nghi, như đầu bếp tại gia, bể bơi ngoài trời, phòng chiếu phim cá nhân.

Gặp cư dân thượng lưu trong toà nhà “quyền lực nhất thế giới” - 4

15 Central Park West mất tới 3 năm để xây dựng với gần 1 tỷ USD, bao gồm cả chi phí nhà đất. Với sự đầu tư cùng giá trị của nó, toà nhà này nhanh chóng tạo nên cơn sốt và đạt giá trị lên tới 2 tỷ USD khi bán ra thị trường. Cho tới thời điểm hiện nay, toà nhà này tiếp tục phá vỡ kỷ lục về doanh số của thị trường bất động sản.

Gặp cư dân thượng lưu trong toà nhà “quyền lực nhất thế giới” - 5

Toà nhà được xây dựng theo cảm hứng của những căn hộ New York từ những năm 1920, không phải là những toà cao ốc bằng kính như ngày nay. Toà nhà có 201 căn hộ, và có một đường lái xe.

Trong toà nhà có một thư viện, một khách sạn, 1 bể bơi lớn, một câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ với các phòng massage cá nhân, và khu vực tập yoga.

Gặp cư dân thượng lưu trong toà nhà “quyền lực nhất thế giới” - 6

Mặt tiền của toà nhà được lát hoàn toàn bằng đá vôi, với chi phí đắt hơn tới hàng triệu USD so với lát gạch. Phần sảnh cũng được thiết kế sang trọng với nhiều bàn bố trí được làm từ gỗ sồi của Anh, với các cột đá cẩm thạch, và có 2 lò sưởi. Ở đây còn có 2 phòng chờ cho các tài xế.

Mới chỉ được mở cửa từ 5 năm nay nhưng nơi đây đã được đón chào rất nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới.

Cùng gặp gỡ các cư dân hạng sang của toà nhà quyền lực nhất thế giới này.


Giám đốc quỹ đầu tư Daniel Loeb đã mua lại một căn hộ penthouse có 8 phòng ngủ, rộng 1.000m2 với mức giá kỷ lục thời đó là 45 triệu USD (năm 2005) khi toà nhà này mới chỉ động thổ. Daniel Loeb đã vượt mặt tỷ phú Carl Icahn để giành được quyền đấu giá căn hộ này.

Giám đốc quỹ đầu tư Daniel Loeb đã mua lại một căn hộ penthouse có 8 phòng ngủ, rộng 1.000m2 với mức giá kỷ lục thời đó là 45 triệu USD (năm 2005) khi toà nhà này mới chỉ động thổ. Daniel Loeb đã vượt mặt tỷ phú Carl Icahn để giành được quyền đấu giá căn hộ này.

Lloyd Blankfein, CEO quyền lực của công ty tài chính Goldman Sachs cũng là một trong những người “chồng tiền” để giành quyền sở hữu một căn hộ tại đây. Ông đã chi 25,7 triệu USD tiền mặt để mua 2 căn hộ thông 2 tầng từ năm 2006.
Lloyd Blankfein, CEO quyền lực của công ty tài chính Goldman Sachs cũng là một trong những người “chồng tiền” để giành quyền sở hữu một căn hộ tại đây. Ông đã chi 25,7 triệu USD tiền mặt để mua 2 căn hộ thông 2 tầng từ năm 2006.

Sandy Weill - Cựu CEO của Citigroup đã mua toàn bộ penthouse của phần mặt trước của 15 Central Park West với giá 43,7 triệu USD từ năm 2007. Tại thời điểm này đây là mức giá kỷ lục và căn hộ là món quà bất ngờ ông dành cho vợ nhân ngày lễ Tình nhân 14/2.

Sandy Weill - Cựu CEO của Citigroup đã mua toàn bộ penthouse của phần mặt trước của 15 Central Park West với giá 43,7 triệu USD từ năm 2007. Tại thời điểm này đây là mức giá kỷ lục và căn hộ là món quà bất ngờ ông dành cho vợ nhân ngày lễ Tình nhân 14/2.

Sau đó các đại gia trên khắp thế giới phải “ngã mũ” trước số tiền mà tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev​ bỏ ra, 88 triệu USD mua lại căn hộ của Sandy Weill để dành cho con gái 22 tuổi của mình. Cô gái này ít khi sử dụng đến căn hộ nên hiện tại Rybolovlev​ đang được rao bán trên thị trường.
Sau đó các đại gia trên khắp thế giới phải “ngã mũ” trước số tiền mà tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev​ bỏ ra, 88 triệu USD mua lại căn hộ của Sandy Weill để dành cho con gái 22 tuổi của mình. Cô gái này ít khi sử dụng đến căn hộ nên hiện tại Rybolovlev​ đang được rao bán trên thị trường.
Gặp cư dân thượng lưu trong toà nhà “quyền lực nhất thế giới” - 11

Hơn một nửa ban lãnh đạo của Goldman Sachs là cư dân của toà nhà này. Điều này không có gì ngạc nhiên bởi ngân hàng này đã hỗ trợ vốn để xây dựng 15 Central Park West.

Nhà sáng lập quỹ Daniel Och cũng đã sớm mua căn hộ trên tầng trên cùng của toà nhà 43 tầng với giá 41,25 triệu USD. Ông đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại căn hộ trước khi nó được hoàn thiện.
Nhà sáng lập quỹ Daniel Och cũng đã sớm mua căn hộ trên tầng trên cùng của toà nhà 43 tầng với giá 41,25 triệu USD. Ông đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại căn hộ trước khi nó được hoàn thiện.

Nhà khoa học người Israel Shlomo Ben-Haim đã bán căn penthouse tầng 40 cho Bob Diamond, CEO lúc bấy giờ của Barclays Capital với giá 37 triệu USD vào năm 2012.

Nhà khoa học người Israel Shlomo Ben-Haim đã bán căn penthouse tầng 40 cho Bob Diamond, CEO lúc bấy giờ của Barclays Capital với giá 37 triệu USD vào năm 2012.

Sự riêng tư của căn hộ là điểm hấp dẫn các ngôi sao nổi tiếng. Năm 2006, diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Mỹ Denzel Washington đã trả hơn 13 triệu USD để sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm.
Sự riêng tư của căn hộ là điểm hấp dẫn các ngôi sao nổi tiếng. Năm 2006, diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Mỹ Denzel Washington đã trả hơn 13 triệu USD để sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm.
Năm 2007, tay đua huyền thoại NASCAR Jeff Gordon và vợ đã trả 9,67 triệu USD để mua một căn hộ tại đây. Đến năm 2013, cặp đôi này đã bán lại với giá 25 triệu USD.
Năm 2007, tay đua huyền thoại NASCAR Jeff Gordon và vợ đã trả 9,67 triệu USD để mua một căn hộ tại đây. Đến năm 2013, cặp đôi này đã bán lại với giá 25 triệu USD.
Ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez đã thuê 30.000 USD mỗi tháng tại một căn hộ ở đây từ năm 2010. Sau đó ngôi sao Hollywood trong bộ phim Bố già (Godfather) - Robert De Niro cũng đã thuê một căn hộ tương tự. Căn hộ này hiện đang được chào bán giá 50 triệu USD.
Ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez đã thuê 30.000 USD mỗi tháng tại một căn hộ ở đây từ năm 2010. Sau đó ngôi sao Hollywood trong bộ phim Bố già (Godfather) - Robert De Niro cũng đã thuê một căn hộ tương tự. Căn hộ này hiện đang được chào bán giá 50 triệu USD.
Các đại gia trong làng công nghệ cũng là những cư dân tại đây. Đồng sáng lập Yahoo Jerry Yang đã bỏ ra 20 triệu USD để sở hữu một căn hộ tại địa chỉ quyền lực nhất thế giới này.
Các đại gia trong làng công nghệ cũng là những cư dân tại đây. Đồng sáng lập Yahoo Jerry Yang đã bỏ ra 20 triệu USD để sở hữu một căn hộ tại địa chỉ quyền lực nhất thế giới này.
Cựu giám đốc điều hành Google Omid Kordestani cũng mua căn hộ với giá 29,5 triệu USD từ năm 2008. Ông Kordestani hiện là chủ tịch điều hành tiểu mạng xã hội Twitter từ tháng 10/2015.
Cựu giám đốc điều hành Google Omid Kordestani cũng mua căn hộ với giá 29,5 triệu USD từ năm 2008. Ông Kordestani hiện là chủ tịch điều hành tiểu mạng xã hội Twitter từ tháng 10/2015.
Giới bất động sản cũng góp một phần tạo ra cơn sốt cho toà nhà này. Cả 2 anh em nhà Zeckendorf, là người xây dựng 15 Central Park West, là cư dân hạng sang ở đây. Mỗi người đã chi 11,5 triệu USD để sở hữu căn hộ và sau đó đã bán lại với giá 40 triệu USD.
Giới bất động sản cũng góp một phần tạo ra cơn sốt cho toà nhà này. Cả 2 anh em nhà Zeckendorf, là người xây dựng 15 Central Park West, là cư dân hạng sang ở đây. Mỗi người đã chi 11,5 triệu USD để sở hữu căn hộ và sau đó đã bán lại với giá 40 triệu USD.

Ngoài ra còn có nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới sở hữu căn hộ ở 15 Central Park West, như nhà sản xuất truyền hình Norman Lear -  10.2 triệu USD.; Đồng sáng lập hãng Limited Leslie Wexner (13,34 triệu USD) và Alan Horn, cựu chủ tịch tập đoàn Warner Bros. (9,7 triệu USD).

Khôi Linh