Đường điện trên không dài nhất Việt Nam mang ánh sáng đến với 7 xã đảo

(Dân trí) - Với chiều dài 24,5km, đường điện 110kV trên không dài nhất tại Việt Nam đang được thi công gấp rút để mang ánh sáng đến với gần 6.800 hộ dân của 7 xã đảo tại tỉnh Kiên Giang.

hinh-1-2-1452501050380

Đường điện trên không dài nhất Việt Nam đang được khẩn trương thi công để mang ánh sáng đến với hàng chục ngàn người dân ở 7 xã đảo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư đường điện trung áp nối lưới điện quốc gia ra các đảo của tỉnh Kiên Giang. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai lập dự án đầu tư cấp điện cho 6.800 hộ dân ở 7 xã đảo của tỉnh, bao gồm: Hòn Heo (xã Sơn Hải, H.Kiên Lương); Hòn Nghệ (H.Kiên Lương); Hòn Đốc (xã Tiên Hải, TX.Hà Tiên); Hòn Thơm (H.Phú Quốc) và các xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du (H.Kiên Hải), với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỉ đồng.

Khảo sát thực tế của PV Dân trí tại ấp Xẻo Nhàu (X.Tân Thạnh, H.An Minh), nơi được chọn làm điểm đầu từ đất liền để đưa điện ra các xã đảo, các kỹ sư đang chuẩn bị cho quá trình đóng cọc trụ điện trên biển. Để có thể thực hiện được nhiệm vụ này, các kỹ sư đã nhiều lần khảo sát và tiến hành đóng cọc thử để kiểm tra sự an toàn của các trụ điện. Sau mỗi quy trình như vậy, ban tư vấn, giám sát công trình đều tiến hành kiểm định chặt chẽ nhằm không xảy ra sai sót trong quá trình thi công.

Đội ngũ công nhân làm việc trong mỗi trường khắc nghiệt những vẫn cố gắng để hoàn thành đúng tiến độ công trình
Đội ngũ công nhân làm việc trong mỗi trường khắc nghiệt những vẫn cố gắng để hoàn thành đúng tiến độ công trình

Do địa chất vùng biển tại dự án khá phức tạp, mực nước biển cao nên chiều dài của các cọc đóng sâu xuống biển xấp xỉ 30m. Mỗi trụ được đóng từ 20 – 30 cọc xung quanh với chiều rộng mỗi trụ là 100m2. Sau khi hoàn thành việc xây dựng các trụ điện, EVN SPC sẽ tiến hành lắp ráp các cột điện trên không để đưa điện lưới đến với 7 xã đảo. Dự kiến năm 2018, toàn tuyến sẽ hoàn thành và cung ứng điện tối đa hằng năm lên đến hàng trăm triệu kWh, gấp hàng trăm lần so với năng lực cung cấp điện của các tổ máy phát trên các xã đảo hiện nay.

Ông Nguyễn Trọng Đức (chỉ huy trưởng đơn vị thi công trụ điện thứ 2 – 17, Công ty CP Cơ khí Kiên Giang) cho biết: “Đây được xác định là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa thiết thực cho hàng chục ngàn người dân tại các vùng biển đảo xa xôi nên chúng tôi, ban tư vấn giám sát, kỹ sư cùng toàn thể các công nhân đã dốc sức toàn lực để có thể triển khai dự án một cách nghiêm túc và hiệu quả nhất. Do thời tiết vùng biển mùa này rất khắc nghiệt, sóng to thường xuyên xuất hiện nên việc thi công các trụ cũng gặp nhiều khó khăn. Có những ngày sóng lớn anh em say sóng phải nằm ngay trên các xà lan tại các trụ để nghỉ ngơi, khi sóng dừng anh em lại tiếp tục công việc. Dù gian nan nhưng anh em vẫn luôn động viên nhau làm việc để những người dân vùng đảo xa có thể có điện lưới quốc gia để sinh hoạt và phát triển cuộc sống trong thời gian sớm nhất”.

Người dân xã đảo Nam Du mong mỏi có nguồn điện quốc gia để phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống
Người dân xã đảo Nam Du mong mỏi có nguồn điện quốc gia để phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống

Ghi nhận tại các xã đảo nằm trong dự án kéo điện lưới quốc gia của tỉnh Kiên Giang như Sơn Hải, An Sơn, Nam Du… tình trạng thiếu điện ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Tại các xã đảo đều đã được đầu tư máy phát điện nhưng lượng điện chưa đủ để người dân có thể sinh hoạt, mỗi ngày, các xã cấp điện 15 tiếng, tuy nhiên do nguồn điện không ổn định nên cũng chỉ dùng vào việc thắp sáng. Dù đang phát triển về du lịch nhưng khoảng 21h tối, hầu hết các con hẻm trên đảo đều bao phủ một màu đen do thiếu ánh sáng đèn điện.

Do nguồn điện chưa thể đáp ứng nên các ngành chế biến thủy hải sản tại các xã đảo cũng hạn chế. Cả xã cũng chỉ có vài ba cơ sở nhỏ và lẻ để chế biến thủy hải sản, hầu hết đều bán thô nên giá trị kinh tế chưa cao. Cũng từ đó, nhiều ngành nghề công nghiệp, cơ khí, du lịch cũng không thể phát triển. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho những người dân trên các xã đảo.

Ông Dương Quốc Hiệp (58 tuổi, ngụ ấp An Phú, xã Nam Du) chia sẻ: “Do nguồn điện tại địa phương đang thiếu trầm trọng nên đời sống người dân cũng không thể phát triển được. Khi nghe thông tin nhà nước đang đầu tư nguồn lưới điện quốc gia ra các xã đảo tại đây, tôi và người dân rất vui mừng. Đời chúng tôi sống trong ánh đèn dầu và bóng tôi khổ sở bao nhiêu năm nay, giờ có điện lưới để con cháu chúng tôi có cuộc sống tốt hơn, văn minh hơn. Tôi cũng tin rằng, nếu đầu tư được nguồn điện ổn định thì các xã đảo sẽ phát triển mạnh về du lịch và chế biến thủy hải sản để nâng cao đời sống cho bà con”.

Tương lai thế hệ trẻ của 7 xã đảo sẽ được sử dụng ánh sáng từ đường điện lưới Quốc gia
Tương lai thế hệ trẻ của 7 xã đảo sẽ được sử dụng ánh sáng từ đường điện lưới Quốc gia

Ông Đinh Văn Trung (Chủ tịch hội Nông dân xã Nam Du) cho biết, do thiếu nguồn điện nên cả xã với 814 hộ dân, gần 4.000 nhân khẩu nhưng chỉ có 3 cơ sở chế biến thủy hải sản. Đây là một thiệt hại to lớn về kinh tế cho xã đảo Nam Du. Thời gian gần đây, xã đã đầu tư 3 máy phát điện công suất lớn nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng sinh hoạt cho người dân. Hệ thống máy cũng thường xuyên hư hỏng nên việc mất điện 1 vài ngày xảy ra thường xuyên.

“Chúng tôi hy vọng công trình cấp lưới điện quốc gia cho các xã vùng đảo nhanh chóng hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế được thuận tiện hơn. Nếu có điện chắc chắn các ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp tại địa phương sẽ phát triển. Đồng thời cũng sẽ là cơ hội để nhiều nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư tại địa phương để phát triển du lịch để các xã đảo ngày càng văn minh, tiến bộ hơn”.

Trung Kiên – Xuân Hinh

Đường điện trên không dài nhất Việt Nam mang ánh sáng đến với 7 xã đảo - 5