Đắk Lắk:

Đồ gỗ mỹ nghệ tinh xảo giá “khủng” tại chợ xuân phố núi

(Dân trí) - Tại chợ xuân TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) năm 2018, bên cạnh những mặt hàng như mai, đào, cúc, quất cảnh… còn có sự hiện diện của rất nhiều quầy hàng đồ gỗ mỹ nghệ với giá từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi sản phẩm.

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi độ tết đến người dân tại phố núi Buôn Ma Thuột lại có nhu cầu mua các loại đồ gỗ mỹ nghệ về chưng tết. Chính vì vậy, mỗi năm số lượng những mặt hàng này lại càng đa dạng, phong phú từ mẫu mã đến chủng loại để phục vụ khách hàng.

Bức tượng rồng được chạm khắc trên gỗ dổi đá được rao bán giá 250 triệu đồng
Bức tượng rồng được chạm khắc trên gỗ dổi đá được rao bán giá 250 triệu đồng

Tại cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ Lộc Phát, anh Kiên (chủ cửa hàng) khoe với chúng tôi đã bán được một số sản phẩm khi vừa mới trưng bày gian hàng. Anh Kiên cho biết, mặt hàng người dân ưa chuộng hiện nay đó là tượng phật Di Lặc, tượng Tam đa, lục bình…

Về giá cả của những bức tượng này, anh Kiên chia sẻ mỗi sản phẩm có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy vào kích thước cũng như độ quý hiếm của các loại gỗ. Sản phẩm có giá cao nhất trong gian hàng của anh là bức tượng rồng thiêng làm bằng gỗ dổi đá được rao bán giá 250 triệu đồng và các sản phẩm còn lại dao động từ 5 – 50 triệu đồng.

Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương cao 1,5m với giá 85 triệu đồng
Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương cao 1,5m với giá 85 triệu đồng

“Sở dĩ bức tượng bằng gỗ dổi đá có giá cao đến vậy vì đây là loại gỗ rất quý, màu sắc gỗ sẽ biến đổi theo thời gian và càng lâu màu càng đẹp nên rất quý. Ngoài ra, để tạo nên tác phẩm này người thợ đã làm thủ công rất tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ và tốn rất nhiều thời gian”, anh Kiên cho hay.

Riêng tại gian hàng của tiệm đồ gỗ mỹ nghệ Lê Gia có trưng bày nhiều cặp lục bình “khủng” làm bằng gỗ hương được rao bán với giá từ 40 – 60 triệu đồng/cặp và bày bán nhiều tấm phản bằng gỗ quý với giá xấp xỉ 100 triệu đồng/sản phẩm.

Cặp lục bình gỗ hương cao trên 2m được bán với giá  60 triệu đồng
Cặp lục bình gỗ hương cao trên 2m được bán với giá 60 triệu đồng

Chị Huệ (chủ gian hàng) cho biết, năm ngoái chị đã bán được khá nhiều sản phẩm với mức doanh thu trên 500 triệu và năm nay hi vọng sẽ khởi sắc hơn. “Hiện nhu cầu mua đồ gỗ chưng tết của người dân tăng cao nhưng họ cũng kén chọn lắm, chúng tôi luôn hoàn thiện từng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”, chị Yến nói.

Rất nhiều đồ gỗ mỹ nghệ với nhiều chủng loại được bày bán tại chợ xuân TP. Buôn Ma Thuột
Rất nhiều đồ gỗ mỹ nghệ với nhiều chủng loại được bày bán tại chợ xuân TP. Buôn Ma Thuột

Theo anh Nguyễn Xuân Hoàng (ngụ TP. Buôn Ma Thuột, người mua hàng) cho biết, với các sản phẩm đồ gỗ được bày bán này có khá nhiều loại được chủ cửa hàng hét giá khá cao nên người mua hàng bao giờ cũng trả giá để thỏa thuận được mức mua hàng phù hợp. "Tôi thấy vào chiều ngày 30 tết hàng năm các sản phẩm luôn được rao bán với giá rẻ hơn rất nhiều nên sẽ chờ vào ngày hôm đó mới quyết định mua", anh Hoàng cho hay.

Được biết, hội chợ hoa xuân TP. Buôn Ma Thuột được diễn ra từ ngày 2/2 – 15/2 (chiều 30 tết) tại khu vực Quảng trường 10.3 và 8 tuyến đường trung tâm của thành phố.

Chùm ảnh về đồ gỗ mỹ nghệ tại chợ xuân

Chú hổ khao vàng được rao bán giá 30 triệu đồng
Chú hổ khao vàng được rao bán giá 30 triệu đồng

Đồ gỗ mỹ nghệ tinh xảo giá “khủng” tại chợ xuân phố núi - 6

Tượng Phật Di Lặc kích thước nhỏ giá mềm hơn từ 3 - 10 triệu đồng/ sản phẩm
Tượng Phật Di Lặc kích thước nhỏ giá mềm hơn từ 3 - 10 triệu đồng/ sản phẩm

Tác phẩm gỗ và đá bằng gỗ cẩm được bán giá 6,6 triệu đồng
Tác phẩm gỗ và đá bằng gỗ cẩm được bán giá 6,6 triệu đồng

Tấm phản lớn bằng gỗ hơn được bán giá không dưới 80 triệu đồng
Tấm phản lớn bằng gỗ hơn được bán giá không dưới 80 triệu đồng

Người dân phố núi rất ưa chuộng các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ
Người dân phố núi rất ưa chuộng các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ

Bức tượng gỗ rùa đầu rồng được bán với giá trên 6 triệu đồng
Bức tượng gỗ rùa đầu rồng được bán với giá trên 6 triệu đồng

Thúy Diễm