Dịch sốt xuất huyết bùng phát, điều hòa xua muỗi "cháy" hàng

Theo đại diện hãng điện tử LG, mùa nóng năm 2017 này và đặc biệt là khi đợt dịch sốt xuất huyết gia tăng, doanh số bán các dòng điều hòa xua muỗi tăng cao.

Đối phó dịch bệnh

Dịch sốt xuất huyết bùng phát và diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM, theo số liệu mới nhất, cả nước ghi nhận gần 60.000 ca mắc, 16 người tử vong vì sốt xuất huyết. Dịch bệnh nguy hiểm khiến nhiều gia đình lo ngại và tìm mọi biện pháp để phòng chống muỗi.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát, điều hòa xua muỗi "cháy" hàng - 1

Ông Trần Nhật Tân, Trưởng phòng bán hàng điều hòa công ty LG Electronic Việt Nam cho hay, đến thời điểm này dòng điều hòa xua muỗi chỉ còn trên kệ của các đại lý còn trong kho của hãng đã chính thức hết hàng.

“Điều hòa xua muỗi bán chạy kể từ khi dịch bệnh teo não do virus Zika gây ra, rồi đến năm nay là dịch bệnh sốt xuất huyết khiến thị trường ngày càng quan tâm tới dòng sản phẩm này. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số mặt hàng điều hòa xua muỗi tăng khoảng 60%”, đại diện LG chia sẻ.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát, điều hòa xua muỗi "cháy" hàng - 2

Anh Phạm Anh Tuấn, siêu thị điện máy Pico Cầu Giấy cho biết, không ít trường hợp các khách hàng sau khi tự tìm hiểu thông tin từ Internet hoặc sau khi được người thân từng dùng qua dòng sản phẩm này giới thiệu, họ đã chọn mua các mẫu điều hòa đuổi muỗi.

Một lý do nữa khiến doanh số tăng cao, bởi 100% các dòng sản phẩm điều hòa xua muỗi của LG năm 2017 đều được phổ cập công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Hiện nay, LG có tất cả 6 mẫu điều hòa xua muỗi giá tham khảo từ 8 triệu tới 15 triệu đồng với công suất từ 9.000 BTU – 12.000 BTU phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Lợi ích từ điều hòa xua muỗi

Dịch sốt xuất huyết bùng phát, điều hòa xua muỗi "cháy" hàng - 3

Các dòng điều hòa xua muỗi vừa phục vụ nhu cầu làm mát không gian sống của người tiêu dùng, vừa có khả năng hạn chế sự tấn công của loài muỗi. Điểm đặc biệt của sản phẩm là người dùng có thể bật chế độ xua muỗi mà không cần phải mở chế độ làm lạnh của máy (vẫn yêu cầu máy được cắm nguồn điện), tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

“Tính năng xua muỗi thực sự rất có ích cho các gia đình trong thời điểm dịch sốt xuất huyết lan tràn bởi muỗi gây bệnh sốt xuất huyết hoạt động mạnh mẽ nhất vào thời điểm từ 5-7h sáng và 17-19h tối. Các gia đình có thể chỉ cần bật chế độ xua muỗi trong mà không cần bật chế độ làm lạnh nếu sợ trẻ bị lạnh vào buổi sáng”, kỹ thuật viên của LG tư vấn thêm.