Đào Bắc “hút” khách tại chợ hoa Đà Nẵng

(Dân trí) - Những cây đào đưa từ ngoài Bắc vào, được bày bán tại chợ hoa Tết Đà Nẵng khá “hút” khách.

Đào Bắc “hút” khách tại chợ hoa Đà Nẵng

Chợ hoa Tết Đà Nẵng những ngày này đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Chợ hội tụ đủ các loại hoa, cây cảnh của ba miền, trong đó có đào của miền Bắc.

Anh Trần Hoài Nam (quê ở Nam Định) – cho biết, anh đưa đào vào chợ hoa Đà Nẵng từ ngày 20/1. Đây cũng là năm thứ 24 anh đưa đào vào Đà Nẵng bán mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hàng trăm cây đào được đưa từ ngoài Bắc vào Đà Nẵng
Hàng trăm cây đào được đưa từ ngoài Bắc vào Đà Nẵng

Nhiều khách hàng đến mua đào về chưng Tết
Nhiều khách hàng đến mua đào về chưng Tết

Đào của anh có hai loại: đào bích và đào ghép (gốc đào rừng ghép cành đào nhà). Trong đó, những cây đào bích có giá từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng; còn đào ghép có giá từ 4 – 10 triệu đồng/cây.

Đợt này, anh đưa vào Đà Nẵng 400 cây đào, chở 3 chuyến xe tải lớn. Chỉ trong 3 ngày, anh đã bán được 100 cây, trong đó có cây 10 triệu đồng.

Theo anh Nam, đào năm nay đẹp, hoa nở nhiều và vẫn còn nhiều búp nên được nhiều người chọn mua.

Những gốc đào ghép có giá từ 4 - 10 triệu đồng
Những gốc đào ghép có giá từ 4 - 10 triệu đồng

Chị Thảo (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang xem đào - cho biết, đào năm nay đẹp, dáng cây cũng ưng mắt. Chị đang định mua một cây về chưng Tết nhưng chưa thỏa thuận xong giá.

Đào bích có giá thấp hơn, từ 800 ngàn đồng - 2 triệu đồn/cây
Đào bích có giá thấp hơn, từ 800 ngàn đồng - 2 triệu đồn/cây

Ngoài điểm bán đào của anh Nam, tại chợ hoa Đà Nẵng có vài điểm khác.

Một người bán đào khác - cho biết, năm nay, mai của miền Trung do thời tiết nên không được đẹp, giá lại cao nên nhiều người chọn mua đào. Từ hôm vào chợ Đà Nẵng, chị cũng đã bán được 90 cây đào.

Khánh Hồng