Đại gia Việt chơi du thuyền: Chạm ngưỡng 10 triệu USD?

(Dân trí) - Du thuyền đang được xem là thú chơi xa xỉ mới nổi của các đại gia Việt Nam. Dù mới chỉ xuất hiện trên “thương trường” trong 4 năm qua nhưng độ chịu chơi của giới sành điệu Việt khiến các nhà sản xuất du thuyền trên thế giới không khỏi ấn tượng.


Hàng loạt du thuyền cập cảng các thành phố biển trong thời gian gần đây.

Hàng loạt du thuyền cập cảng các thành phố biển trong thời gian gần đây.

Trong những năm gần đây, những chiếc du thuyền cao cấp liên tiếp cập cảng tại các thành phố biển Việt Nam. Có thể kể đến như 10 chiếc du thuyền được công ty FLC đầu tư để cho thuê tại Vịnh Nha Trang; đội du thuyền gồm 5 chiếc trị giá hàng triệu USD của “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển cũng đã khiến bao người thèm muốn.

Cách đây không lâu, dư luận không khỏi “ngất ngây” với thông tin ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Kềm Nghĩa, đã đặt mua từ Mỹ 3 chiếc du thuyền, trong đó một chiếc mua giúp người bạn làm trong ngành ngân hàng với giá từ 300.000-500.000 USD với kích thước chiếc dài nhất là 12,5m.


Nguyễn Minh Tuấn gây ấn tượng khi sở hữu 2 du thuyền đắt giá.

Nguyễn Minh Tuấn gây ấn tượng khi sở hữu 2 du thuyền đắt giá.

Dân chơi du thuyền Việt đã tỏ ra chịu chơi đến mức sẵn sàng chi số tiền lên tới hàng triệu USD để sở hữu một “chiến mã trên mặt nước”. Có thể kể đến như chiếc du thuyền Diamond Island hiệu Princess 58 của Anh của ông Tăng Thành Trung, Giám đốc Việt Nam Yacht, được mua với giá 2 triệu USD. Gia đình diễn viên Diễm My cách đây mấy năm cũng gây xôn xao khi mua chiếc du thuyền Sunseeker trị giá 2 triệu USD. Nhưng nổi hơn tất cả là chiếc du thuyền 4 triệu USD của gia đình ông Jonathan Nguyễn, bố chồng của Tăng Thanh Hà.


Siêu du thuyền 4 triệu USD của gia đình Hà Tăng.

Siêu du thuyền 4 triệu USD của gia đình Hà Tăng.

Tính đến thời điểm này, giới chơi du thuyền Việt vẫn còn trầm trồ và ngưỡng bộ siêu du thuyền 4 triệu USD của gia đình nhà chồng của Tăng Thanh Hà. Chiếc Azimut 70 với kích thước 22m của đại gia Jonathan Nguyễn nổi tiếng trong giới kinh doanh hàng xa xỉ hiện là du thuyền sang trọng và đắt giá nhất Việt Nam.

Chia sẻ với Dân trí, ông Kirill Kuatov, Giám đốc công ty phân phối du thuyền hạng sang Azimut Yatchs tại Việt Nam, cho biết nếu như vào thời điểm cuối năm 2015 thì các khách hàng tìm đến công ty để tìm hiểu về du thuyền chỉ quan tâm tới tầm giá từ 20.000-40.000 USD thì đến thời điểm này đã có rất nhiều đại gia Việt quan tâm tới loại du thuyền kích thước to hơn, với giá từ 500.000 USD đến trung bình 1 triệu USD.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của công ty Azimut, với thú chơi mới, nhiều đại gia trong nước đã ngó nghiêng và tìm hiểu rất nhiều về những loại du thuyền siêu sang với kích thước lớn hơn.

Ông Kuatov cho biết: “Chơi du thuyền không giống như chơi xe hơi, người chơi chỉ thay đổi các dòng xe với kiểu dáng, nhãn hiệu khác nhau nhưng những người chơi du thuyền họ thường nâng cấp du thuyền bằng những chiếc lớn hơn. Sau khi đã sở hữu một chiếc du thuyền thì mục tiêu của họ cho chiếc du thuyền thứ hai sẽ là kích thước lớn hơn. Và đi kèm với nó đương nhiên giá bán cũng đắt đỏ hơn rất nhiều”.


Một chiếc du thuyền khoảng 10 triệu USD chuẩn bị về Việt Nam.

Một chiếc du thuyền khoảng 10 triệu USD chuẩn bị về Việt Nam.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, vào cuối năm nay, một chiếc du thuyền hạng sang với kích thước lớn lên tới 30m của Azimut sẽ được một đại gia Việt sở hữu. Thông tin về giá bán của chiếc du thuyền này vẫn còn là một điều bí mật nhưng đại diện công ty này cho hay mức giá sẽ khoảng từ 8-10 triệu USD. Điều này có nghĩa kỷ lục du thuyền 4 triệu USD của gia đình nhà Hà Tăng sẽ sớm bị “lật đổ” bởi một đại gia bí ẩn.

Có thể thấy hiện nay thú chơi xa xỉ của các đại gia Việt không chỉ dừng lại ở xe hơi, trực thăng mà nhiều bậc thượng lưu đang xem du thuyền như là một cuộc chơi đấy hấp dẫn và thú vị, là cách để tạo nên thương hiệu, đẳng cấp cho mình.

Khôi Linh