Cuộc sống ngột ngạt đến “nghẹt thở” ở những đô thị đông đúc nhất thế giới

(Dân trí) - Tốc độ đô thị hóa đang diễn ra chóng mặt khiến cuộc sống con người ở những thành phố lớn càng trở nên ngột ngạt hơn

10 đô thị "ngột ngạt" nhất thế giới

Theo Cục Thống kê Dân số, tới năm 2050, 70% người dân thế giới sẽ sống ở các thành phố. Tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh nhưng cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đầy đủ dẫn tới tình trạng cuộc sống người dân vật lộn và đối diện với nhiều thách thức.

Đây là New York – thành phố lớn nhất nước Mỹ. Một dặm vuông có tới hơn 27.000 người sinh sống, biến nơi này trở thành một trong những nơi đông đúc nhất.
Đây là New York – thành phố lớn nhất nước Mỹ. Một dặm vuông có tới hơn 27.000 người sinh sống, biến nơi này trở thành một trong những nơi đông đúc nhất.
Thủ đô Manila của Philippines cũng là một trong những nơi “ngột ngạt” khi mật độ dân số lên tới 107.000 người trên một dặm vuông. Các chuyên gia cũng dự tính khi dân số nơi này tăng gấp đôi vào năm 2025, cơ sở hạ tầng của thành phố không chịu nổi áp lực của sự bùng nổ này.
Thủ đô Manila của Philippines cũng là một trong những nơi “ngột ngạt” khi mật độ dân số lên tới 107.000 người trên một dặm vuông. Các chuyên gia cũng dự tính khi dân số nơi này tăng gấp đôi vào năm 2025, cơ sở hạ tầng của thành phố không chịu nổi áp lực của sự bùng nổ này.
Giao thông ùn tắc quá tải là điều thấy quá rõ ở thành phố Kolkata, Ấn Độ. Vào mùa mưa, tình trạng ách tắc ở đây còn diễn ra nghiêm trọng hơn.
Giao thông ùn tắc quá tải là điều thấy quá rõ ở thành phố Kolkata, Ấn Độ. Vào mùa mưa, tình trạng ách tắc ở đây còn diễn ra nghiêm trọng hơn.
Cách Kolkata không xa là thành phố đông đúc nhất Ấn Độ - Mumbai với mật độ dân lên tới 73.000 người trên một dặm vuông. Cuộc sống người dân ở những khu ổ chuột bị thu hẹp với kích thước khó tưởng tượng nổi.
Cách Kolkata không xa là thành phố đông đúc nhất Ấn Độ - Mumbai với mật độ dân lên tới 73.000 người trên một dặm vuông. Cuộc sống người dân ở những khu ổ chuột bị thu hẹp với kích thước khó tưởng tượng nổi.
Hong Kong cũng là một trong những nơi có giá bất động sản cao nhất thế giới. Là thành phố đông dân bậc nhất, nhiều hộ gia đình ở Hong Kong phải sống tại căn hộ siêu nhỏ, diện tích khoảng 5.5 m2 nhưng giá thuê tới gần 500 USD/tháng.
Hong Kong cũng là một trong những nơi có giá bất động sản cao nhất thế giới. Là thành phố đông dân bậc nhất, nhiều hộ gia đình ở Hong Kong phải sống tại căn hộ siêu nhỏ, diện tích khoảng 5.5 m2 nhưng giá thuê tới gần 500 USD/tháng.
Có lẽ chỉ ở Hong Kong mới xuất hiện những kiểu nhà như “chuồng cọp” hay “nhà quan tài”. Đây là chốn ở của tầng lớp sinh viên, người lao động thu nhập thấp hay người cao tuổi có kinh phí eo hẹp, không thể chi trả cho nơi ở rộng rãi hơn.
Có lẽ chỉ ở Hong Kong mới xuất hiện những kiểu nhà như “chuồng cọp” hay “nhà quan tài”. Đây là chốn ở của tầng lớp sinh viên, người lao động thu nhập thấp hay người cao tuổi có kinh phí eo hẹp, không thể chi trả cho nơi ở rộng rãi hơn.
Thành phố Dhaka, Bangladesh, có mật độ dân cư đông đúc không kém gì Mumbai, Ấn Độ. Người ta cảm nhận rõ sự ngột ngạt qua những chuyến tàu chở người lao động đi làm vào buổi sớm và giờ tan ca. Tàu đông tới mức nhiều người chấp nhận mạo hiểm ngồi trên nóc để có thể di chuyển.
Thành phố Dhaka, Bangladesh, có mật độ dân cư đông đúc không kém gì Mumbai, Ấn Độ. Người ta cảm nhận rõ sự ngột ngạt qua những chuyến tàu chở người lao động đi làm vào buổi sớm và giờ tan ca. Tàu đông tới mức nhiều người chấp nhận mạo hiểm ngồi trên nóc để có thể di chuyển.
Đến thăm các khu chợ truyền thống trong thành phố, cảnh đông đúc chật chội càng hiện rõ. San sát cạnh nhau là những quầy hàng rau củ, màn chống muỗi, gia súc tươi vừa giết mổ...
Đến thăm các khu chợ truyền thống trong thành phố, cảnh đông đúc chật chội càng hiện rõ. San sát cạnh nhau là những quầy hàng rau củ, màn chống muỗi, gia súc tươi vừa giết mổ...
Bnei Brak là thành phố đông đúc nhất của Israel với mật độ dân số lên tới 70.000 người một dặm vuông ở phía bắc. Vào những ngày lễ lớn, người ta dễ thấy cảnh dòng người tấp nập chật như nêm cối đứng kín các tuyến phố.
Bnei Brak là thành phố đông đúc nhất của Israel với mật độ dân số lên tới 70.000 người một dặm vuông ở phía bắc. Vào những ngày lễ lớn, người ta dễ thấy cảnh dòng người tấp nập chật như nêm cối đứng kín các tuyến phố.
Và ở trung tâm giải trí của Ma Cao, thành phố có mật độ dân gần 55.000 người trên một dặm vuông. Vào mùa lễ hội, sự đông đúc của nơi này có thể sánh ngang với thành phố Las Vegas, Mỹ.
Và ở trung tâm giải trí của Ma Cao, thành phố có mật độ dân gần 55.000 người trên một dặm vuông. Vào mùa lễ hội, sự đông đúc của nơi này có thể sánh ngang với thành phố Las Vegas, Mỹ.

Huy Hoàng

Theo BI, WK