Con học 5 phẩm chất, cả nhà cùng “vi vu” tới Barcelona

“Cùng MILO đến Barcelona" giúp các em nhận thức được những lợi ích, bài học quý giá mà thể thao mang lại. Đặc biệt, với trị giá giải thưởng lên đến 500 triệu đồng chương trình sẽ hiện thực hóa ước mơ của các em, giúp các em tìm hiểu, tiếp xúc với nền bóng đá chuyên nghiệp ngay tại chính thành phố Barcelona xinh đẹp.

“Cùng MILO đến Barcelona" để có mùa hè sôi động, ấn tượng

Tại Việt Nam từ cuối năm 2016, Nestle đã tiếp tục khẳng định cam kết góp phần xây dựng một cuộc sống vui khỏe hơn cho cộng đồng bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Nestlé Việt Nam với Sở VH-TT TP.HCM, Sở GD & ĐT TP.HCM thực hiện Chương trình “Năng động Việt Nam”. Chương trình nhằm khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng.

“Cùng MILO đến Barcelona" là hoạt động nằm trong dự án “Năng động Việt Nam”. Chương trình sẽ hiện thực hóa ước mơ của các em, giúp các em tìm hiểu, tiếp xúc với nền bóng đá chuyên nghiệp ngay tại chính Barcelona - 1 thành phố giàu văn hóa, lịch sử , nơi xuất thân của nhiều siêu sao bóng đá trên thế giới. Với trị giá giải thưởng lên đến 500 triệu đồng, các em và gia đình có thể lên kế hoạch có 1 mùa hè thật khác biệt, thật sôi động tại Barcelona chỉ bằng cách gửi hình ảnh đến chương trình.


Chủ nhân trúng thưởng giải đặc biệt đầu tiên sở hữu chuyến đi đến Barcelona là chị Lê Thị Hà và bé Nguyễn Quang Huy.

Chủ nhân trúng thưởng giải đặc biệt đầu tiên sở hữu chuyến đi đến Barcelona là chị Lê Thị Hà và bé Nguyễn Quang Huy.

“Cùng MILO đến Barcelona” đã tìm ra chủ nhân trúng thưởng giải đặc biệt đầu tiên sở hữu chuyến đi đến Barcelona là chị Lê Thị Hà và bé Nguyễn Quang Huy. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải, chị Hà cho biết đến giờ cả gia đình vẫn không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc. Bé Quang Huy – con trai chị Hà là một “fan nhí” của CLB Barcelona và “nghiền” thức uống MILO. Vì thế, bé rất thích tham gia các hoạt động thể thao do Nestle tổ chức. Trong một lần vô tình đọc báo, biết thông tin về chương trình “Cùng MILO đến Barcelona” hai mẹ con chị Hà hào hứng gửi ảnh tham gia. “Ban đầu, động lực tham gia của tôi là vì con trai quá yêu thích quả bóng đá MILO – Barca phiên bản giới hạn. Nhưng rất vui và bất ngờ lại là người đầu tiên nhận được giải thưởng đặc biệt của chương trình. Đây là món quà rất ý nghĩa giúp gia đình chúng tôi có chuyến đi trải nghiệm, du lịch và gắn kết lẫn nhau trong mùa hè năm nay”, chị Hà cho biết.

Tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống nhờ 5 giá trị cốt lõi

Được biết, nhằm thúc đẩy phong cách sống khỏe mạnh và hoạt động thể lực cho trẻ em tại khu vực Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh, Nestlé MILO và CLB FC Barcelona đã cùng “bắt tay” hợp tác xây dựng các chương trình ý nghĩa thiết thực mang tính cộng đồng cao. Mối quan hệ hợp tác giữa Nestle và Barca dựa trên 5 giá trị chung mà 2 bên cùng chia sẻ. Đó là sự đoàn kết, quyết tâm, dũng cảm, khiêm tốn, tôn trọng. Đây không chỉ là những kỹ năng cần thiết trong thể thao mà còn là những bài học, giá trị nền tảng làm nên sự thành công trong cuộc sống.


Nestlé MILO và CLB Barcelona hợp tác vì một thế hệ VN năng động hơn

Nestlé MILO và CLB Barcelona hợp tác vì một thế hệ VN năng động hơn

Chia sẻ về dự án này, ông Patrice Bula, Phó chủ tịch tập đoàn Nestlé cho biết: “Bằng việc giáo dục thế hệ trẻ về tầm quan trọng của thể thao và hoạt động thể lực như một phần của phong cách sống khỏe mạnh, chúng tôi góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lại. Trẻ em ngay từ khi còn nhỏ sẽ học được những giá trị về sự công bằng, nỗ lực, tinh thần đồng đội, sự tôn trọng và sự tự tin khi thường xuyên luyện tập thể thao”.

Có thể thấy, trong suốt hơn 50 năm qua, MILO đã triển khai nhiều chương trình thể thao phong trào cho trẻ nhỏ trên toàn thế giới. Hiện nay khoảng 22 triệu trẻ em trên toàn cầu đang tham gia vào các dự án thể thao và dinh dưỡng của MILO. Đại diện Nestlé cho biết, dự án hợp tác với FC Barcelona nhằm hỗ trợ cho mục tiêu này thông qua việc đề cao tầm quan trọng của giáo dục, dinh dưỡng và thể thao.

Barcelona được biết đến là thành phố lớn thứ hai của Tây ban Nha và là một trong những thành phố xinh đẹp nhất trên thế giới. Đến đây, bạn có thể đi dạo dưới Đại lộ La Rambla, hay khám phá khu chợ La Boqueria – nơi có đủ hầu hết các món hàng đặc trưng của Tây Ban Nha từ rau quả tươi sống, hải sản cho đến các loại gia vị và bánh kẹo. Ngoài ra cũng có thể đến bảo tàng nghệ thuật Picasso Barcelona hay sân vận động Camp Nou nổi tiếng. Chương trình "Cùng MILO đến Barcelona" vẫn đang nhận ảnh tham gia của gia đình mình cho tới ngày 14/6/2017. Mẹ có thể truy cập vào trang https://www.nestlemilo.com.vn/nang-dong-viet-nam/cung-milo-den-barca để biết thêm thông tin chi tiết và có thể may mắn trúng chuyến đi tới Barcelona...