Chuyện về người phụ nữ giàu nhất thế giới

(Dân trí) - Liliane Bettencourt là một doanh nhân người Pháp, là người thừa kế và nắm giữ phần lớn cổ phần trong tập đoàn L’Oreal và Nestle của dòng họ Bettencourt. Với số tài sản 36,1 tỷ USD, bà là một trong những người giàu nhất thế giới.


Bà Liliane Bettencourt là người phụ nữ giàu nhất thế giới.

Bà Liliane Bettencourt là người phụ nữ giàu nhất thế giới.

Theo báo cáo mới công bố của Forbes, bà Liliane Bettencourt, 93 tuổi, là người phụ nữ giàu nhất thế giới, và là người giàu thứ 11 trên toàn thế giới.

Bà Bettencort sinh ra tại Paris, Pháp - là con gái của ông Eugene Schueller, người sáng lập ra tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới. Bà bắt đầu làm việc trong công ty của bố mình từ năm 15 tuổi. Ở tuổi trăng rằm đó, công việc của cô bé Bettencort chỉ đơn giản là dán nhãn cho các chai dầu gội đầu và pha chế các loại mỹ phẩm, nhưng những công việc đó đã giúp cô có những góc nhìn cận cảnh vào công việc kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ. Bettencort kết hôn cùng chính trị gia Andre Bettencourt vào năm 1950 và sau này ông cũng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của công ty L’Oreal.


Bà Liliane Bettencourt và người chồng quá cố.

Bà Liliane Bettencourt và người chồng quá cố.

Bà Bettencort đã thừa hưởng gia sản từ người cha cùng số cổ phần tại tập đoàn L’Oreal. Sau khi nhãn hiệu mỹ phẩm này lên sàn chứng khoán vào năm 1963, bà sở hữu phần lớn cổ phần tại công ty. Đến năm 1974, người phụ nữ giàu nhất thế giới này đã bát bớt số cổ phần tại L’Oreal để đổi lấy 3% cổ phần tại tập đoàn thực phẩm Nestle vì lo sợ L’Oreal sẽ dần bị cổ phần hoá. Bà trở thành thành viên Ban giám đốc vào năm 1995.

Những rắc rối trong cuộc sống của bà bắt đầu xuất hiện khi bà vướng vào mối quan hệ với nhiếp ảnh gia Francois-Marie Banier sau khi người này chụp ảnh cho bà trên tạp chí “Egoiste”. Nhiếp ảnh gia này đã nhận rất nhiều quà tặng đắt tiền, nhiều bức tranh quý hiếm trị giá 20 triệu euro và nhiều tiền mặt. Con gái duy nhất của bà là L’affaire Bettencourt đã phát đơn kiện cáo buộc Francois-Marie Banier đã lợi dụng sự không minh mẫn về tinh thần cũng như sức khoẻ để kiếm lợi. Thậm chí bà Bettencourt còn đưa tên nhiếp ảnh gia François vào trong di chúc của bà. Vụ kiện kéo dài đến năm 2010 mới kết thúc và từ đó mối quan hệ của bà Bettencourt cùng con gái mới trở lại bình thường và bà đã xoá tên nhiếp ảnh gia ra khỏi di chúc.


Bà Liliane Bettencourt và nhiếp ảnh gia người Pháp François-Marie Banier trong một buổi triển lãm ảnh.

Bà Liliane Bettencourt và nhiếp ảnh gia người Pháp François-Marie Banier trong một buổi triển lãm ảnh.

Nhiếp ảnh gia François-Marie Banier bị tuyên án 3 năm tù giam và phải trả lại cho bà Bettencourt 158 triệu euro. Pháp sẽ mở phiên toà phúc thẩm vào tháng 5/2016.

Tháng 6/2011, cô con gái duy nhất đã đệ đơn xin lệnh của toà án để ra phát quyết rằng bà Bettencourt lúc đó đã 90 tuổi, không đủ minh mẫn để kiểm soát số gia tài khổng lồ. 4 tháng sau, người đàn bà giàu có này buộc phải chịu sự giám sát của các thành viên gia đình. Trong khi đó, cô con gái Francoise cùng 3 cháu trai của bà có toàn quyền kiểm soát tài sản gia đình. Tuy nhiên, vụ kiện này vẫn chưa kết thúc khi mà luật sư của bà Bettencourt vẫn tiếp tục kháng cáo.


Bà Liliane Bettencourt và cô con gái duy nhất.

Bà Liliane Bettencourt và cô con gái duy nhất.

Cuộc đời của người đàn bà giàu nhất thế giới còn phức tạp hơn khi cũng trong năm 2010 người quản gia cũ của bà đã công bố đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà với Thổng thống Pháp Nicolas Sarcozy. Từ đó bà Bettencourt bị cáo buộc cung cấp một số tiền bí mật cho chiến dịch tranh cử của vị Tổng thống này để được trốn thuế.

Mặc dù gặp nhiều rắc rối và cáo buộc nhưng bà Liliane Bettencourt vẫn là một hình mẫu của các doanh nghiệp trẻ. Theo số liệu của Forbes, bà đang là người giàu thứ 11 trên thế giới, và là người phụ nữ giàu có nhất hiện nay với số tài sản lên tới 36,1 tỷ USD.

Khôi Linh