Chùm nho đắt tiền nhất thế giới, mỗi quả hơn 8 triệu đồng

(Dân trí) - Một chùm nho được rao bán với mức giá 1.1 triệu yên (khoảng 245 triệu đồng). Đây cũng là chùm nho giữ mức giá đắt kỷ lục trên thế giới hiện nay.

Chùm nho đắt tiền nhất thế giới, mỗi quả hơn 8 triệu đồng

Ngày hội trái cây ở Nhật Bản năm nay tiếp tục thu hút đông đảo du khách và các hãng trái cây. Điểm thu hút nhất của ngày hội năm nay đó là sự xuất hiện của giống nho Ruby La Mã. Với kích thước mỗi qua to tròn, căng mọng tương đương với một trái bóng bàn, chùm nho Ruby La Mã gồm 30 quả đều tăm tắp.

Chùm nho Ruby La Mã được trồng tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản
Chùm nho Ruby La Mã được trồng tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản

Chùm nho mọng nước và ngọt lịm, được rao bán với giá 1.1 triệu yên (khoảng 245 triệu đồng). Với 30 trái một chùm, như thế, một quả nho tương đương với hơn 8 triệu đồng. Đây cũng là con số kỷ lục trên thế giới.

Cận cảnh chùm nho đắt giá nhất thế giới
Cận cảnh chùm nho đắt giá nhất thế giới

Được biết, nho Ruby La Mã chỉ trồng ở tỉnh Ishikawa, một tỉnh thuộc miền Bắc nước Nhật chuyên về lĩnh vực nông nghiệp. Ông Takamaru Konishi, 37 tuổi, đại diện của siêu thị Kurashi Kaientai thuộc tỉnh Hyogo, là người may mắn đấu giá thành công chùm nho đắt giá này. “Tôi rất vinh dự. Đây đúng là những viên ngọc quý. Tôi sẽ bày nó ở siêu thị để mọi người cùng thưởng thức”, ông nói. Người đại diện của siêu thị cũng hy vọng điều này sẽ mang lại nhiều tin vui cho những người nông dân ở tỉnh Ishikawa.

Chùm nho được bán với mức giá gần 250 triệu đồng
Chùm nho được bán với mức giá gần 250 triệu đồng

Nhật Bản vốn là quốc gia có mức giá hoa quả đắt đỏ. Một trái táo nhỏ được bán với giá trên 80 nghìn đồng là chuyện thường gặp tại đây. Trong văn hóa Nhật Bản, người ta thường dành tặng nhau những món trái cây quý tới các nhân vật quyền quý, quan trọng. Cũng trong ngày hội trái cây năm ngoái, một cặp dưa từng được bán với giá 16.590 USD.

Huy Hoàng