Chợ đồ cũ giá 2 nghìn đồng giúp người nghèo ở Hà Nội

(Dân trí) - Khu "chợ" nhỏ mới xuất hiện ở một bệnh viện ngay trung tâm Hà Nội bán đủ thứ quần áo, giày dép, sách truyện... đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt. Điều đặc biệt là tất cả đều chung một giá "rẻ như cho", chỉ 2 nghìn đồng cho một sản phẩm.


Cứ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, gian hàng đồ cũ bán cho những người lao động có thu nhập thấp lại được mở cửa tại số 3b Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điều đặc biệt, tất cả các món đồ tại đây đều được bán với giá chỉ 2.000 đồng.

Cứ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, gian hàng đồ cũ bán cho những người lao động có thu nhập thấp lại được mở cửa tại số 3b Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điều đặc biệt, tất cả các món đồ tại đây đều được bán với giá chỉ 2.000 đồng.


Mặc dù 8h30 phút mới mở cửa nhưng ngay từ sớm, những người dân lao động đã tập trung trước cửa Viện Dược liệu để chờ đến giờ bán hàng.

Mặc dù 8h30 phút mới mở cửa nhưng ngay từ sớm, những người dân lao động đã tập trung trước cửa Viện Dược liệu để chờ đến giờ bán hàng.


Các món đồ được bày bán rất đa dạng, từ áo, quần cho tới giày, dép, sách truyện hay thậm chí là cả chăn bông, dầu gội, sữa tắm… Trung bình mỗi buổi mở bán, mỗi cơ sở bán được từ 400 – 500 món đồ. Tất cả số tiền thu được từ buổi bán hàng từ thiện sẽ được nhóm bán hàng sử dụng cho các hoạt động từ thiện khác như giúp đỡ đồng bào miền Trung hoặc từ thiện trong các bệnh viện.

Các món đồ được bày bán rất đa dạng, từ áo, quần cho tới giày, dép, sách truyện hay thậm chí là cả chăn bông, dầu gội, sữa tắm… Trung bình mỗi buổi mở bán, mỗi cơ sở bán được từ 400 – 500 món đồ. Tất cả số tiền thu được từ buổi bán hàng từ thiện sẽ được nhóm bán hàng sử dụng cho các hoạt động từ thiện khác như giúp đỡ đồng bào miền Trung hoặc từ thiện trong các bệnh viện.


Khách hàng chủ yếu là những những người lao động có thu nhập thấp, những người bán hàng rong, những người nhà và bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện… Ở đây, họ có thể mua mọi món đồ thiết yếu chỉ với giá 2.000 đồng/sản phẩm.

Khách hàng chủ yếu là những những người lao động có thu nhập thấp, những người bán hàng rong, những người nhà và bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện… Ở đây, họ có thể mua mọi món đồ thiết yếu chỉ với giá 2.000 đồng/sản phẩm.


Gian hàng chỉ mở cửa duy nhất vào sáng thứ 7 mỗi tuần và mỗi khách hàng được mua tối đa 10 món đồ. Đang là mùa đông nên ai cũng lựa chọn cho mình thật nhiều áo ấm.

Gian hàng chỉ mở cửa duy nhất vào sáng thứ 7 mỗi tuần và mỗi khách hàng được mua tối đa 10 món đồ. Đang là mùa đông nên ai cũng lựa chọn cho mình thật nhiều áo ấm.


Một người lao động nghèo đang cẩn thận lựa chọn những chiếc áo ấm cho con trai của mình.

Một người lao động nghèo đang cẩn thận lựa chọn những chiếc áo ấm cho con trai của mình.


Chị Cẩm Thị Hồng (quê Sơn La, làm lao động tự do ở Hà Nội) xúc động cho biết, các món hàng ở chợ còn rất mới và tốt. Với giá rẻ chỉ 2.000 đồng, chị có thể mua sắm đủ cho các thành viên trong gia đình mà không phải lo lắng nhiều về tiền. “Nhờ khu chợ này mà tôi có thể tiết kiệm được một số tiền để gửi về quê cho các con và ông bà”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Cẩm Thị Hồng (quê Sơn La, làm lao động tự do ở Hà Nội) xúc động cho biết, các món hàng ở chợ còn rất mới và tốt. Với giá rẻ chỉ 2.000 đồng, chị có thể mua sắm đủ cho các thành viên trong gia đình mà không phải lo lắng nhiều về tiền. “Nhờ khu chợ này mà tôi có thể tiết kiệm được một số tiền để gửi về quê cho các con và ông bà”, chị Hồng chia sẻ.

Được biết, mô hình bán hàng độc đáo này đã đi vào hoạt động được 5 tháng. Hiện nay, ngoài cơ sở ở Hoàn Kiếm, khu chợ giá 2.000 đồng còn có thêm 2 cơ sở khác ở Thạch Bàn (Long Biên), và Âu Cơ (Tây Hồ).
Được biết, mô hình bán hàng độc đáo này đã đi vào hoạt động được 5 tháng. Hiện nay, ngoài cơ sở ở Hoàn Kiếm, khu chợ giá 2.000 đồng còn có thêm 2 cơ sở khác ở Thạch Bàn (Long Biên), và Âu Cơ (Tây Hồ).


Chị Huyền Trang, điều phối viên trong dự án, cho biết: “Thay vì đem tặng những người lao động nghèo thì nên đem bán với giá tượng trưng là 2.000 đồng. Nó giúp những người khó khăn có được cảm giác bỏ tiền ra mua đồ bằng chính đồng tiền mình làm ra”.

Chị Huyền Trang, điều phối viên trong dự án, cho biết: “Thay vì đem tặng những người lao động nghèo thì nên đem bán với giá tượng trưng là 2.000 đồng. Nó giúp những người khó khăn có được cảm giác bỏ tiền ra mua đồ bằng chính đồng tiền mình làm ra”.


Khu chợ giá rẻ dành cho người nghèo không chỉ giúp những người lao động có thể mua được những sản phẩm tốt, giá rẻ mà hơn hết đó còn thể hiện sự chia sẻ, đùm bọc và yêu thương.

Khu chợ giá rẻ dành cho người nghèo không chỉ giúp những người lao động có thể mua được những sản phẩm tốt, giá rẻ mà hơn hết đó còn thể hiện sự chia sẻ, đùm bọc và yêu thương.

Tiểu Phương - Lan Phương