Chiến dịch nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư cùng Bệnh Viện Thu Cúc

Đồng hành cùng chiến dịch nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư mang tên “Không ai phải sợ” do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức, ngày 8/4/2017 tại Cung văn hóa lao động Việt Nhật, TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh, nghệ sĩ hài Xuân Hinh cùng các nghệ sỹ biểu diễn hài kịch, giao lưu cùng khán giả đồng thời qua đó gửi gắm tới khán giả thông điệp cần quan tâm tới sức khỏe của chính mình.

500 người dân Quảng Ninh được tầm soát ung thư miễn phí

Được biết, Quảng Ninh là tỉnh thứ 3 của chiến dịch “Không ai phải sợ”. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã khám tầm soát ung thư miễn phí cho hơn 1000 người dân ở tỉnh Bắc Ninh (11/3) và tỉnh Thanh Hóa (25/3).

Nữ được siêu âm vú và xét nghiệm máu CA 153 để phát hiện sớm những bất thường tại tuyến vú cũng như ung thư vú.
Nữ được siêu âm vú và xét nghiệm máu CA 153 để phát hiện sớm những bất thường tại tuyến vú cũng như ung thư vú.

Tại sự kiện Quảng Ninh lần này, 500 người dân được tầm soát ung thư (ung thư vú đối với nữ, ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh lý về phổi đối với nam), tư vấn sức khỏe miễn phí. Ngoài ra, người dân còn nhận được vé xem hài kịch miễn phí trong buổi tối cùng ngày, có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Nhà hát kịch Hà Nội như nghệ sĩ hài: Xuân Hinh, Vân Dung, Công Lý, Minh Tít, vv…

Ung thư rất đáng sợ!

Hầu hết người dân Quảng Ninh được hỏi đều cho biết họ chưa từng khám tầm soát ung thư và chỉ đến bệnh viện khi sức khỏe có những dấu hiệu bất thường. Đáng lo ngại hơn, khi được hỏi về bệnh sử của cá nhân và gia đình, số người có người thân trong gia đình từng mắc ung thư rất cao, thống kê khoảng gần 30%.

Tại Việt Nam, dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng hơn 190.000 ca mắc ung thư mới. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày. Với số liệu này, WHO xếp Việt Nam nằm trong top 2 của bản đồ ung thư.

PGS. TS. Thầy thuốc nhân dân Đoàn Hữu Nghị - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết: Bệnh ung thư rất đáng sợ! Nó chính là nguyên nhân cướp đi mạng sống của hàng triệu người trên thế giới mỗi năm. Trong vòng vây thực phẩm bẩn, môi trường sống ô nhiễm, guồng quay của tốc độ đô thị hóa, chế độ sinh hoạt không khoa học, lành mạnh..., ai cũng có thể có nguy cơ mắc ung thư đặc biệt là những người gia đình có tiền sử bệnh ung thư lại càng có nguy cơ cao hơn.

Nam giới được chụp X-quang tim phổi giúp phát hiện sớm các bệnh lý về phổi.
Nam giới được chụp X-quang tim phổi giúp phát hiện sớm các bệnh lý về phổi.

“Chính thói quen có bệnh mới lo chữa trị của đại đa số người dân Việt Nam khiến cho ung thư trở thành bản án tử hình. Hãy làm gì đó để không còn con số hơn 70% các trường hợp bệnh nhân ung thư tại Việt Nam phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn không thể cứu chữa. Ăn sạch, uống sạch, sống khoa học – lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, không để bị quá béo hoặc quá gầy, khám sức khỏe định kỳ đặc biệt là tầm soát ung thư sớm là cách tốt nhất giúp phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị khỏi ung thư…”, PGS Đoàn Hữu Nghị chia sẻ.

Theo giới chuyên môn, có rất nhiều ung thư có thể chữa trị khỏi nếu được phát hiện sớm, chẳng hạn ung thư tuyến giáp 98-100%, ung thư vú: trên 90%; ung thư cổ tử cung: 94%, vv… Ngay cả những dạng ung thư nguy hiểm như ung thư phổi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng, tỷ lệ sống cao rất nhiều so với giai đoạn muộn.

Ngoài việc được tầm soát ung thư, tư vấn sức khỏe miễn phí, người dân tỉnh Quảng Ninh còn được gặp gỡ giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm kịch “Không ai phải sợ” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng Xuân Hinh, Vân Dung, Công Lý và các diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch Hà Nội đã thu hút rất đông khán giả đến xem.

Nghệ sĩ Xuân Hinh mừng đón sinh nhật lần 60 cùng đại diện Bệnh viện Thu Cúc, các nghệ sĩ và 600 người hâm mộ Quảng Ninh.
Nghệ sĩ Xuân Hinh mừng đón sinh nhật lần 60 cùng đại diện Bệnh viện Thu Cúc, các nghệ sĩ và 600 người hâm mộ Quảng Ninh.

Ngày 8/4 cũng chính là sinh nhật lần thứ 60 của nghệ sĩ Xuân Hinh. Thay vì đón sinh nhật cùng vợ và hai con, Xuân Hinh đã cùng các nghệ sĩ tham gia đêm kịch “Không ai phải sợ”. Với màn biểu diễn “Lục biến”, Vua hài đất Kinh Bắc đã cho người dân đi hết từ bất ngờ này đến bất ngời khác khi liên tục hóa thân vào các nhân vật Thị Nở, Chí Phèo, Cô bé Thượng Ngàn… Kết thúc đêm diễn, nghệ sĩ Xuân Hinh đã cùng đại diện Bệnh viện Thu Cúc, các nghệ sĩ và 600 người hâm mộ Quảng Ninh hát vang bài hát Happy birthday, thổi nến, cắt bánh mừng sinh nhật.

Nghệ sĩ Công Lý đã thay mặt tất cả các nghệ sĩ có mặt trong đêm biểu diễn gửi lời chúc mừng sinh nhật, sức khỏe và thành đạt đến nghệ sĩ Xuân Hinh.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, Vân Dung chụp ảnh cùng người hâm mộ Quảng Ninh.
Nghệ sĩ Xuân Hinh, Vân Dung chụp ảnh cùng người hâm mộ Quảng Ninh.

Các địa điểm tiếp theo của chiến dịch Không ai phải sợ sẽ là Lạng Sơn, Phú Thọ, Nghệ An… với tổng suất khám lên đến 5.000 suất.

Nhằm giúp phát hiện sớm ung thư, Bệnh viện Thu Cúc đã nghiên cứu và xây dựng sẵn các gói tầm soát ung thư, trong đó bao gồm đầy đủ các xét nghiệm, chẩn đoán cần thiết với chi phí hợp lý như: gói tầm soát ung thư cơ bản, nâng cao, gói tầm soát ung thư vú, phổi, đại trực tràng, cổ tử cung, vv… Xem chi tiết tại đây hoặc truy cập website: ungbuouvietnam.com. Địa chỉ: Bệnh viện Thu Cúc, 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ: 1900 55 88 96/ hotline: 0904 970 909.