Chiêm ngưỡng cây hoa hồng cổ ở Sa Pa nở hoa rực rỡ

(Dân trí) - Lên thăm vùng du lịch Sa Pa du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những gốc hoa hồng leo hay người dân nơi đây thường gọi là hoa hồng cổ, trồng ở Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng và trong công viên trung tâm "Thành phố trong sương", đã nở hoa rực rỡ đẹp tới nao lòng.

Một số người già ở thị trấn Sa Pa cho biết ở đây đang lưu giữ giống hoa hồng cổ trồng trong các biệt thự từ đầu thế kỷ 20.

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng cổ ở Sa Pa nở hoa rực rỡ - 1

Hoa hồng cổ trồng ở Sa Pa từ xưa còn có tên gọi khác như hoa hồng leo, hoa tầm xuân, hoa khi nở có màu sắc hồng tươi như hoa đào, hoa sen, nở rất nhiều hoa thành chùm, có hương thơm quyến rũ. Đặc biệt loài hoa hồng này rất dễ trồng, trồng một lần cây xòe tán rộng, cành lá xum xuê và cây cho hoa hàng chục năm liên tục.

Vì thế có những cây hồng cổ Sa Pa 50 - 60 tuổi được người sành chơi hoa tìm mua với giá 40 - 50 triệu đồng nhưng hiện nay rất khó mua được. Do đó một doanh nghiệp ở Thủ đô Hà Nội có sáng kiến nhân giống hồng Pháp cổ Sa Pa bằng phương pháp vô tính để phục vụ người chơi hoa.

Tuy nhiên hoa hồng này chỉ đẹp và thọ được nhiều năm trồng tại vùng núi cao Sa Pa cao hơn 1.500 mét so với mặt nước biển, còn trồng nơi khác hoa nhỏ hơn và dễ lụi tàn sau ít năm trồng.

Cùng ngắm một số hình ảnh những cây hồng cổ trồng trong công viên Xuân Viên (thị trấn Sa Pa) khoe sắc tuyệt đẹp.

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng cổ ở Sa Pa nở hoa rực rỡ - 2

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng cổ ở Sa Pa nở hoa rực rỡ - 3

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng cổ ở Sa Pa nở hoa rực rỡ - 4

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển​