Chết cười với những sản phẩm của “sự cẩu thả”

(Dân trí) - Chính bởi sự tắc trách, bất cẩn trong lúc làm việc, nhiều người đã cho ra đời các sản phẩm mà chúng ta chỉ có 2 từ “thảm họa” để miêu tả về chúng.

Có vẻ như cái tên của trường đại học quá dài nên người ta phải mượn nhờ phần tường gạch để gắn nốt chữ “C”.
Có vẻ như cái tên của trường đại học quá dài nên người ta phải mượn nhờ phần tường gạch để gắn nốt chữ “C”.

Sự nhầm lẫn tai hại của các nhân viên siêu thị khi cho những chai rượu vang vào gian bán các sản phẩm nước lọc đóng chai.
Sự nhầm lẫn tai hại của các nhân viên siêu thị khi cho những chai rượu vang vào gian bán các sản phẩm nước lọc đóng chai.

Chẳng biết chiếc cống thoát nước này được thiết kế với mục đích gì?
Chẳng biết chiếc cống thoát nước này được thiết kế với mục đích gì?

Có vẻ những người công nhân đã quá nóng lòng muốn hoàn thành con đường đến mức bỏ quên cả dụng cụ của mình.
Có vẻ những người công nhân đã quá nóng lòng muốn hoàn thành con đường đến mức bỏ quên cả dụng cụ của mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nhân viên của cửa hàng này thấy quả chuối, nên họ chỉ biết đặt tên mặt hàng này là “vật dài có màu vàng”.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nhân viên của cửa hàng này thấy quả chuối, nên họ chỉ biết đặt tên mặt hàng này là “vật dài có màu vàng”.

Hình ảnh dễ dàng khiến chúng ta “nhức con mắt”.
Hình ảnh dễ dàng khiến chúng ta “nhức con mắt”.


Đến ngán ngẩm với những người thợ làm ra các chú ngựa này.

Đến ngán ngẩm với những người thợ làm ra các chú ngựa này.

Sự cẩu thả của quá trình thi công nội thất tạo ra một hình ảnh “kinh dị”.
Sự cẩu thả của quá trình thi công nội thất tạo ra một hình ảnh “kinh dị”.

Hình như Châu Á trên chiếc áo này có phần khác so với những gì chúng ta được học.
Hình như Châu Á trên chiếc áo này có phần khác so với những gì chúng ta được học.

Làm thế nào để tài xế có thể hiểu được rằng đây là chữ “STOP” để mà dừng lại
Làm thế nào để tài xế có thể hiểu được rằng đây là chữ “STOP” để mà dừng lại

Hải Phong

Theo BP