Phóng sự ảnh:

Chạy đua trước mùa mưa bão ở cảng cá Thọ Quang

(Dân trí) - Là cảng đầu mối hải sản lớn nhất Đà Nẵng, cảng cá Thọ Quang dường như càng thêm náo nhiệt trong cảnh trên là trời, dưới là cá trong cái nắng nung người trước cao điểm mùa mưa bão.

Trong chuyến đi thực tế tới Đà Nẵng lần này, nhóm sinh viên chúng tôi được ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho phép tham quan và ghi lại những hình ảnh sống động từ khi nguồn tài nguyên tươi rói vừa từ biển bạc cập bờ đến các khâu chuẩn bị chuyển hàng tới các vựa cá ra sao.

Bị cuốn theo vòng quay gấp gáp trong cuộc chạy đua trước mùa mưa bão ở cảng cá này, phần nào những người trẻ đa số chỉ quen một bước nhảy lên xe máy ở thành thị chúng tôi mới có cơ hội dấn thân vào một góc nhỏ cuộc sống tảo tần gắn với biển khơi của ngư dân.

Cái nắng “đặc sản” miền Trung thì ít nhiều chúng tôi cũng biết rồi, nhưng vì sắp có bão nên Thọ Quang mấy ngày này khô rang dưới cái nóng ngột ngạt như nung như nấu, những gương mặt ngư dân nơi đây vốn dĩ đã xạm đen vì nắng gió giờ càng rực lên sắc màu đồng hun.

Nhưng hình như chỉ cánh thư sinh chúng tôi quan tâm tới chuyện nắng nóng, còn với những ai đã gắn bó với cảng cá Thọ Quang này thì nóng mấy cũng vẫn là một ngày lao động bình thường. Ai cũng cắm mặt vào công việc, chẳng còn thời gian đâu mà để ý tới nhóm người lạ nhăm nhăm chĩa ống kính camera từ hết góc này sang hướng khác.


Cảng cá Thọ Quang tấp nập cảnh tàu xe từ sáng sớm

Cảng cá Thọ Quang tấp nập cảnh tàu xe từ sáng sớm


Nắng này mới gọi là nắng chứ!

Nắng này mới gọi là nắng chứ!

Tàu chưa cập bến, xe đã sẵn sàng chở hải sản đi
Tàu chưa cập bến, xe đã sẵn sàng chở hải sản đi
Chuyển cá từ khoang tàu lên bờ
Chuyển cá từ khoang tàu lên bờ
Tới công đoạn của cánh phụ nữ: xếp cá vào các khay nhựa
Tới công đoạn của cánh phụ nữ: xếp cá vào các khay nhựa
Kiểm tra nhanh chất lượng cá
Kiểm tra nhanh chất lượng cá
Hải sản nhanh chóng được ướp đá và chuyển lên xe tải
Hải sản nhanh chóng được ướp đá và chuyển lên xe tải

Rồi bon bon trên đường tới nhà máy chế biến gần cảng

Rồi bon bon trên đường tới nhà máy chế biến gần cảng


Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi với người vừa trở về sau khi tàu cập bến

Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi với người vừa trở về sau khi tàu cập bến

Trong khi nhóm ngư dân khác đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi mới
Trong khi nhóm ngư dân khác đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi mới

Vào thời điểm này các vựa thu mua cá lớn tại Đà Nẵng đều hoạt động hết công suất, sẵn sàng đón tàu cá từ Quảng nam, Phú Yên và các vùng lân cận cập cảng Thọ Quang. Hải sản được đưa về kho bảo quản hoặc đóng thùng chất lên xe tải ngay trước khi chuyển ra khỏi cảng.

Khách lẻ rất khó mua được hàng tươi sống ngay tại cảng vì hầu như các tàu cá đều đã ký hợp đồng cố định cung cấp hải sản cho các vựa cá để đổi lại nguồn cung dầu, đá lạnh và nhu yếu phẩm phục vụ cho những chuyến ra khơi tiếp theo.

Bài và ảnh: Duy Khánh

Chạy đua trước mùa mưa bão ở cảng cá Thọ Quang - 11