Chăm lo giáo dục truyền thống nhân ái trong hoạt động Nhân đạo

(Dân trí) - Đại diện cho hơn 137.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong tỉnh, Đại hội Đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 9/12 đã bầu ra được 39 đại biểu vào Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Trần Thị Hồng An - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội chữ thập đỏ Na-uy tại Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Bà Trần Thị Hồng An - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội chữ thập đỏ Na-uy tại Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tham dự đại hội có bà Trần Thị Hồng An - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội chữ thập đỏ Na-uy tại Việt Nam, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và các lãnh đạo ban ngành trong tỉnh Nghệ An.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, 2011 - 2016, Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật nhất trong những hoạt động là sức hiệu quả và sức lan tỏa của những phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”, dự án “Ngân hàng bò”, hoạt động “Ngày chủ nhật đỏ”, “Lễ hội xuân hồng”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… đã giúp đỡ cho gần 520.000 đối tượng dễ bị tổn thương với tổng trị giá hơn 128 tỷ đồng, đạt và vượt 165% so với tổng giá trị của nhiệm kỳ trước.

Bà Nguyễn Lương Hồng - tái đắc cử Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.
Bà Nguyễn Lương Hồng - tái đắc cử Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với mục tiêu “Nhân đạo, hòa bình, hữu nghị” trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Nghệ An mong muốn các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân ái của quê hương, đất nước.

Thường xuyên củng cố phát triển tổ chức Hội chữ thập đỏ trong các đơn vị cơ quan doanh nghiệp, trường học, đẩy mạnh phong trào “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”. Kết hợp với đổi mới phương thức hoạt động để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho những cá nhân, đơn vị xuất sắc.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho những cá nhân, đơn vị xuất sắc.

Bí thư tỉnh Ủy Nghệ An trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo vì sự nghiệp nhân đạo cao cả cho tỉnh Hội Nghệ An”.
Bí thư tỉnh Ủy Nghệ An trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo vì sự nghiệp nhân đạo cao cả cho tỉnh Hội Nghệ An”.

Nhân dịp này, bà Trần Thị Hồng An - Phó chủ tịch trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng Bằng khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Hội. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc, và trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo vì sự nghiệp nhân đạo cao cả cho tỉnh Hội Nghệ An”.

Bà Trần Thị Hồng An - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội chữ thập đỏ Na-uy tại Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động nhân đạo.
Bà Trần Thị Hồng An - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội chữ thập đỏ Na-uy tại Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động nhân đạo.

Đại hội đã bầu 39 đại biểu vào Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ khóa VIII nhiệm kỳ 2016 -2021, bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X.

Với sự đồng ý nhất trí cao, bà Nguyễn Thị Lương Hồng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ mới 2016-2021.

Nguyễn Duy